Hai nghị sĩ Đảng Cộng hòa Michael McCaul và Brian Mast gần đây đã gửi thư tới Tổng thống Joe Biden chỉ trích chính phủ Mỹ chuyển 28 triệu USD cho Quỹ Khí hậu Xanh Liên Hiệp Quốc có liên kết với chế độ Trung Quốc cộng sản, theo Just the News đưa tin. 

Hai nghị sĩ của Đảng Cộng hòa nói rằng việc chuyển tiền vào Quỹ Khí hậu Xanh Liên Hiệp Quốc làm dấy lên quan ngại về giám sát chi tiêu và rằng số tiền đó sẽ đi tới Trung Quốc, một trong những đối tượng gây ô nhiễm không khí lớn nhất thế giới.

Tổng thống Joe Biden đã từng hứa hẹn sẽ cung cấp tổng cộng 1 tỷ USD cho Quỹ Khí hậu Xanh Liên Hiệp Quốc.

Ông Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và ông Brian Mast, Chủ tịch Tiểu ban Giám sát và Trách nhiệm giải trình Hạ viện trong bức thư gần đây gửi Tổng thống Biden đã nói rằng: “Quỹ [Khí hậu Xanh Liên Hiệp Quốc] đã cam kết giải ngân 100 triệu USD tiền của người nộp thuế cho Quỹ Phát triển Xanh Sơn Đông của Cộng hòa Nhân Trung Hoa. Quỹ khí hậu của Liên Hiệp Quốc không có cơ chế giám sát và không cung cấp được bất kỳ báo cáo nào rõ ràng phản ánh các kết quả đạt được của những nỗ lực [chống biến đổi] khí hậu”.

Cho đến nay, quỹ này đã giải ngân 28 triệu USD cho quỹ đối tác ở Sơn Đông, và còn hàng triệu USD chưa được phân bổ cho đến năm 2042”, bức thư của hai ông McCaul và Mast viết tiếp. “Hành vi chuyển tiền không rõ ràng của các quỹ ‘sáng kiến khí hậu’ cho Trung Quốc – quốc gia vốn đã cố ý nhiều lần thể hiện không sẵn sàng thực hiện các bước đi cụ thể về các sáng kiến khí hậu, trong đó có giảm phát thải carbon, là không chính đáng vì nhiều lý do”.

Hai nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa cũng chỉ ra rằng Trung Quốc – nhà sản xuất than và nguồn phát thải khí mê-tan từ các mỏ than lớn nhất thế giới, đã tiếp tục tăng phát thải carbon trong năm 2021.

Theo báo cáo của trang CarbonBrief.org, phát thải carbon của Trung Quốc cũng đạt kỷ lục cao trong năm 2023 này.

Những thực tế này là sự tương phản rõ rệt với tuyên bố rằng những khoản đầu tư phân bổ cho Trung Quốc theo cách thức như vậy là không được phép tại quỹ khí hậu này”, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa chia sẻ thêm.

Ông McCaul và ông Mast không muốn bất kỳ khoản tiền nào của người nộp thuế bị gửi vào quỹ khí hậu nêu trên và cũng nói Trung Quốc có “kỷ lục gây sửng sốt về tăng phát thải carbon”.

Hai nhà lập pháp cũng nói hồ sơ môi trường của Trung Quốc là một phần lý do để Hạ viện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số hôm 27/3 đã bỏ phiếu nhất trí hoàn toàn (415-0) thông qua một đạo luật không công nhận Trung Quốc là quốc gia đang phát triển. Đạo luật này hiện vẫn chưa được Thượng viện do Đảng Dân chủ chiếm đa số bỏ phiếu phê chuẩn.

Hải Đăng