Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Mỹ đã đang lên tiếng phản đối một tấm bản đồ thế giới – không chính xác – trong hậu cảnh của một khung hình của bộ phim “Barbie” của hãng Warner Bros sắp công chiếu.

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đổ lỗi cho Hollywood và truyền thông cánh tả đang thúc đẩy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trung Quốc muốn kiểm soát những gì người Mỹ xem, nghe và thậm chí cả nghĩ”, một phát ngôn viên của Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa, Texas) nói, theo The Hill.

Và họ sử dụng thị trường điện ảnh khổng lồ của họ để làm đòn bẩy ép buộc các công ty Mỹ thúc đẩy tuyên truyền của ĐCSTQ – giống hệt như cách mà bộ phim Barbie dường như đã đang làm với tấm bản đồ”, phát ngôn viên của Thượng nghị sĩ Ted Cruz nói thêm.

Các nghị sĩ khác của Đảng Cộng hòa cũng đồng tình với ông Cruz, trong đó có bà Marsha Blackburn (Đảng Cộng hòa, Tennessee).

Hollywood và Cánh tả đang quan tâm đến bán phim tại Trung Quốc Cộng sản hơn là phản đối chế độ này lạm dụng nhân quyền”, bà Blackburn viết trên Twitter về bộ phim Barbie. Bộ phim này mới đây cũng bị giới chức Việt Nam cấm chiếu do có hình ảnh bản đồ có “đường chín đoạn” hay còn gọi là “đường lưỡi bò”.

Bức vẻ hình bản đồ của bộ phim ‘Barbie’ chứng thực tuyên bố của Bắc Kinh về Biển Đông là sai cả về mặt pháp lý và đạo đức và phải được xem xét một cách nghiêm túc”, bà Blackburn nhấn mạnh.

Đáp lại phản ứng với bộ phim Barbie, người phát ngôn của hãng Warner Bros tuyên bố rằng tấm bản đồ xuất hiện trong phim không có động cơ chính trị.

Phát ngôn viên của Warner Bros nói với Variety: “Tấm bản đồ trong Vùng đất Barbie là bức vẽ bằng bút chì của trẻ con. Những nét vẽ nguệch ngoạc vô nghĩa này mô tả chuyến hành trình giả tưởng của Barbie từ Vùng đất Barbie tới ‘thế giới thực’. Nó không có mục đích đưa ra bất kỳ kiểu tuyên bố nào”.

Theo một thông cáo báo chí vào tháng 7/2016 từ Tòa án Hình sự Quốc tế tại The Hague, tòa án này đã ra phán quyết trong một vụ án do Philippines là bên khởi kiện rằng những tuyên bố lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông là không có cơ sở. Tuy nhiên, Trung Quốc đã đang phớt lờ phán quyết của tòa và vẫn tuyên bố hầu hết chủ quyền tại Biển Đông thông qua một bản đồ có “đường chín đoạn”, cũng gọi là “đường lưỡi bò”.

Hải Đăng