Ngày 17/4, trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Ngoại trưởng Nga đã cảm ơn Brazil vì quốc gia này đang tìm cách làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine. Đáng chú ý, Tổng thống Lula đã có những bình luận về cuộc xung đột Nga – Ukraine khiến một số quốc gia phương Tây không hài lòng.

Embed from Getty Images

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, đang thăm Brazil khởi đầu cho chuyến công du Mỹ Latinh, dự kiến sẽ thảo luận về cuộc chiến Nga-Ukraine với Tổng thống Lula. Văn phòng của tổng thống Brazil đã xác nhận hai người sẽ gặp nhau vào tối ngày 17/4.

Tổng thống Lula đang thúc đẩy các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine, nhưng ông đang phải đối mặt với mối lo ngại ngày càng tăng về điều mà một số người ở Hoa Kỳ và châu Âu coi là lập trường chống phương Tây của ông, bao gồm cả việc ông cáo buộc Washington đang “khuyến khích” chiến tranh.

Sau cuộc gặp với người đồng cấp Brazil Mauro Vieira ở thủ đô Brasilia, Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ: “Chúng tôi rất biết ơn những người bạn Brazil vì họ đã hiểu rõ nguồn gốc của tình hình (ở Ukraine). Chúng tôi rất biết ơn vì họ mong muốn đóng góp để tìm cách giải quyết tình hình này.”

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định: “Chúng tôi quan tâm đến việc giải quyết cuộc xung đột càng sớm càng tốt.”

Tuy nhiên ông lưu ý, bất kỳ giải pháp nào cũng phải dựa trên “sự đa cực”. Ông cáo buộc phương Tây “đang cố gắng thống trị trường quốc tế.”

Tổng thống Lula vừa mới kết thúc chuyến công du đến Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.  Trong thời gian đó, ông đã khiến phương Tây khó chịu khi ông cáo buộc Hoa Kỳ “đang khuyến khích chiến tranh” ở Ukraine. Ông còn kêu gọi Hoa Kỳ và châu Âu “cần phải bắt đầu đàm phán về hòa bình’, đồng thời đổ lỗi một phần  cho Kyiv về cuộc xung đột.

Brazil đã không tham gia cùng với các quốc gia phương Tây trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga khi nước này xâm lược Ukraine, và từ chối yêu cầu cung cấp đạn dược cho Kyiv.

Chuyến đi của Ngoại trưởng Lavrov diễn ra sau khi ông Celso Amorim, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Lula, gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin vào tháng 3 để thảo luận về việc mở các cuộc đàm phán hòa bình.

Brazil là điểm dừng chân đầu tiên của Ngoại trưởng Lavrov trong chuyến công du Mỹ Latinh kéo dài một tuần, bao gồm cả Venezuela, Nicaragua và Cuba, những quốc gia do cánh tả lãnh đạo có quan hệ thù địch với Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Lavrov và người đồng cấp Vieira cho biết, các cuộc đàm phán của họ còn tập trung vào năng lượng và thương mại.

Khoảng 1/4 tổng số lượng phân bón nhập khẩu của Brazil, một cường quốc nông nghiệp, đến từ Nga.

Cả hai nước đã đạt kim ngạch thương mại song phương kỷ lục 9,8 tỷ đô la vào năm ngoái.

Nhật Minh (Theo AFP)