Những người Canada chưa tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đã đệ đơn kiện tập thể lên tòa án, cáo buộc rằng họ đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các chính sách COVID mang tính cưỡng chế, lệnh cưỡng chế phong tỏa hoặc tiêm vắc-xin của Chính phủ.

id13166398 20210814 Montreal protest vaccine passport 4 scaled
Những người biểu tình giơ cao biểu ngữ phản đối việc thực hiện giấy thông hành vắc-xin tại thành phố Quebec: “Nói không với giấy thông hành vắc-xin” và “Không nhân nhượng với chế độ độc tài về y tế.” (Ảnh tư liệu: Epoch Times)

Ông Leighton Grey, luật sư Hiến pháp tại công ty luật Grey Wowk Spencer LLP ở tỉnh Alberta, cho biết vụ kiện được đệ trình vào ngày 22/9 và hơn 700 người Canada đã tham gia.

Theo tài liệu tòa án được đệ trình trong vụ kiện, các nguyên đơn cáo buộc Chính phủ Liên bang phân biệt đối xử với người Canada.

Vụ kiện liên quan đến 3 phương diện: Tiểu mục việc làm, dành cho những người chưa tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 và đã mất việc do các lệnh cưỡng chế (bắt buộc) của Chính phủ, hoặc bị từ chối thăng chức hoặc bị giảm giờ làm; Tiểu mục đi lại, dành cho những người chưa tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 nên không thể đi công tác hoặc thăm người thân; Tiểu mục kép, dành cho những người gặp phải cả hai tình huống đã đề cập.

Vụ kiện vẫn đang tiếp nhận nhiều người tham gia hơn nữa, chỉ những người Canada chưa tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 và vì thế mà phải chịu ảnh hưởng tiêu cực, mới đủ điều kiện tham gia vụ kiện tập thể này.

Vụ kiện này đòi nhiều khoản bồi thường, bao gồm 500.000 USD cho mỗi nguyên đơn vì vi phạm các quyền lợi Hiến pháp khác nhau; yêu cầu bồi thường 200.000 USD cho nguyên cáo vì cố ý gây đau khổ về tinh thần; và 200.000 USD cho mỗi nguyên cáo vì các hậu quả tài chính.

Các tài liệu của tòa án bao gồm thông tin cơ bản có liên quan với mốc thời gian: Năm 1996, báo cáo tiêm chủng quốc gia của Canada do Bộ Y tế biên soạn tuyên bố rằng việc tiêm chủng bắt buộc ở Canada là vi hiến.

Vào ngày 5/8/2021, Thủ tướng Trudeau thông báo rằng ông đã ban hành chỉ thị thực thi việc tiêm chủng, yêu cầu tất cả nhân viên của các cơ quan công quyền và cơ quan liên bang, cũng như nhân viên trong các ngành do liên bang quản lý, phải tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 để duy trì việc làm. Cùng ngày, Giám đốc Y tế liên bang Canada Theresa Tam tuyên bố rằng việc tiêm chủng bắt buộc là “cần thiết” đối với sức khỏe cộng đồng.

Vào ngày 13/8/2021, Ban Thư ký Hội đồng Tài chính Canada đã thông báo rằng các quy định về tiêm chủng COVID-19 sẽ được thực thi, bao gồm cả việc đi lại bằng đường hàng không và tàu hỏa cũng như việc tuyển dụng nhân viên Chính phủ Liên bang.

Đơn kiện nêu rõ: “Thủ tướng đã đưa ra những nhận xét xúc phạm và phân biệt đối xử đối với những người Canada từ chối tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, gọi họ là những kẻ phân biệt chủng tộc, những người theo chủ nghĩa ghét phụ nữ, đồng thời đặt ra câu hỏi ‘liệu người Canada có nên khoan dung với những người này hay không’, ‘những người này’ là chỉ những người chưa tiêm vắc-xin.”