Ngày Quốc khánh Ukraine 24/8, Tổng thống Ukraine cùng vợ tham dự lễ mang tên “cầu nguyện cho Ukraine” tại khu bảo tàng Nhà thờ Chính tòa Sophia Kiev cùng chức sắc đại biểu cho nhiều tổ chức tôn giáo, theo tin tức từ chính phủ. Tuy nhiên Giáo hội Chính thống UOC, tổ chức tôn giáo truyền thống và có ảnh hưởng lớn nhất của Ukraine thì bị loại ra ngoài, không có mặt, theo UOJ đưa tin. Cùng trong thời gian này, hoạt động rước thánh giá của những người hành hương UOC đã bị cấm ở một số nơi tại Ukraine như Ternopil. Có những hình ảnh cho thấy quy mô của đoàn tín đồ di chuyển lên tới 3.000 người, một bức tranh rõ ràng cho thấy sự áp đảo về mức độ đắc nhân tâm của UOC so với các tổ chức tôn giáo khác ở Ukraine. UOC tuyên bố lệnh cấm của chính quyền là bất hợp pháp và vi phạm nhân quyền.

Ông Zelensky và vợ trong lễ cầu nguyện ở Nhà thờ Chính tòa Sophia hôm 24/8 cùng nhiều chức sắc các tôn giáo, nhưng thiếu vắng người của UOC, giáo hội có tầm ảnh hưởng lớn nhất nước này. (Nguồn ảnh: Website tổng thống)
hod3 3
Đoàn rước thánh giá và hành hương với báo cáo khoảng 3.000 tín đồ năm nay tới tu viện Pochaev Lavra theo truyền thống vào tháng 8 hàng năm của UOC, hiện đang bị chính quyền làm khó dễ. (Nguồn ảnh: pravlife.org)
27 main v1692863548
Đoàn rước thánh giá và hành hương với báo cáo khoảng 3.000 tín đồ năm nay tới tu viện Pochaev Lavra theo truyền thống vào tháng 8 hàng năm của UOC, hiện đang bị chính quyền làm khó dễ. (Nguồn ảnh: pravlife.org)

Ngày quốc khánh của Ukraine là 24/8, được lấy theo ngày kỷ niệm Ukraine trở thành quốc gia độc lập năm 1991 sau khi Liên Xô tan rã.

“Chúc mừng Ngày Độc lập của Ukraine. Chúc tất cả chúng ta chiến thắng,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong bộ trang phục tạo dáng giống quân nhân đặc thù của mình tại nhà thờ cổ kính Sophia Kiev, nơi mà chính phủ quản lý như một viện bảo tàng sau khi kế thừa từ chế độ Sô Viết.

Theo báo cáo của văn phòng tổng thống, buổi lễ mang tên “cầu nguyện cho Ukraine” có phần nhạc và lễ cầu nguyện ngắn dành cho Ukraine và tiếp đó là các bài phát biểu của những người đứng đầu các tổ chức tôn giáo tham dự. Tổng thống đã có mặt cùng với đệ nhất phu nhân.

Hình ảnh buổi lễ cầu nguyện nhân ngày quốc khánh Ukraine. (Nguồn: Website chính phủ)

Theo báo cáo của nhóm nhà báo tôn giáo UOJ, Giáo hội Chính thống UOC đã không có mặt. Trong khi có thể thấy đại biểu của các tổ chức tôn giáo khác như OCU (Giáo hội Chính thống khác được nhà nước hậu thuẫn), UGCC (Giáo hội Công giáo Hy Lạp ở Ukraine), đại biểu của Do thái Giáo, Hồi giáo, Tin Lành, và cả đại biểu của RCC.

UOC những năm nay vẫn luôn bị chính quyền Kiev chèn ép, đặc biệt là sau khi chiến tranh nổ ra vào tháng 2/2022, với lý do chủ yếu là mối liên hệ với Giáo hội Chính thống Nga ROC, mặc dù UOC tuyên bố đã cắt đứt mối quan hệ có tính kế thừa từ lịch sử này từ năm ngoái.

  • Hoạt động hành hương về tu viện Pochaiv Lavra của tín đồ UOC, theo truyền thống kéo dài từ 19/8 tới 28/8 hàng năm:

Cùng thời gian này, theo truyền thống hàng năm, có hoạt động hành hương về Nhà thờ Dormition chính của tu viện Pochaiv Lavra hoặc tới các cơ sở tôn giáo nổi tiếng khác trong tháng 8 này. Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các tín đồ Kitô Ukraine hành hương, rước thánh giá và các hình ảnh tôn giáo trên đường đi.

Có những báo cáo trên mạng xã hội (chưa kiểm chứng), số người hành hương trong một số nhóm lên tới 3.000 người. Đây là sự kiện áp đảo về số lượng so với các nhóm tín ngưỡng khác ở quốc gia này. Hoàn toàn trái với hình ảnh về các sự kiện mang danh nghĩa tôn giáo và tín ngưỡng do nhà nước tổ chức, mà ở đó không nhìn thấy tín đồ Kitô thực thụ hoặc có rất ít tín đồ.

Theo UOJ đưa tin, mặc dù mọi năm hoạt động này vẫn diễn ra bình thường, nhưng năm nay chính quyền đã gây khó dễ. Chính quyền tỉnh Ternopil —địa phương của tòa tu viện Pochaiv— đã ban hành lệnh cấm dân chúng di chuyển liên tỉnh, kể cả với mục đích tôn giáo, với lý do an ninh trong thời chiến.

Theo các báo cáo và các hình ảnh trên mạng xã hội về những gì đang diễn ra, các tín đồ Ukraine hiện đang bất chấp lệnh cấm này của cơ quan nhà nước, và vẫn đang tiến hành hoạt động hành hương của mình.

UOC tuyên bố rằng lệnh cấm của chính phủ là bất hợp pháp, khi hoạt động này vẫn được diễn ra an ổn trong nhiều năm, và lệnh cấm vi phạm nhân quyền, gồm quyền tự do tín ngưỡng và tự do hội họp.

  • UOC tổ chức ngày lễ quốc khánh tại Tu viện Các hang động Kiev 24/8:

 

Nhật Tân