Tờ Reuters đưa tin, sự nhiệt tình của cử tri Mỹ đã tăng vọt trong đợt bầu cử năm nay. Tính đến hiện tại, đã có hàng chục triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu. Cảnh tượng cử tri xếp hàng dài chật kín chưa từng có trước đây, đã diễn ra ở các địa điểm bỏ phiếu của Georgia năm nay. Nhiều cử tri thậm chí đã xếp hàng chờ 11 tiếng đồng hồ chỉ để được bỏ lá phiếu thiêng liêng của họ.

Embed from Getty Images

Cử tri bang Georgia xếp hàng bỏ phiếu (Ảnh: Jessica McGowan / Getty Images)

Chỉ còn 19 ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu cuối cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ (ngày 3/11). Để tạo điều kiện cho cử tri đi bầu cử, hiện các bang đã mở cửa một số điểm bỏ phiếu. Mặc dù có dịch vụ bỏ phiếu qua thư, nhưng những cử tri nhiệt tình vẫn thích theo cách thức truyền thống, đến tận nơi để long trọng bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống mà họ tín nhiệm.

Vòng tranh biện khốc liệt đầu tiên của các ứng cử viên tổng thống và cuộc tranh biện nóng bỏng duy nhất của các ứng cử viên phó tổng thống đã kết thúc. Có lẽ, hầu hết cử tri trong lòng đã đưa ra lựa chọn của riêng mình và sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động bầu cử tiếp theo. Bởi vì Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ có những ý tưởng chấp chính hoàn toàn khác nhau, vậy nên cuộc bầu cử năm nay diễn ra gay gắt chưa từng có, tại các điểm bỏ phiếu xuất hiện cảnh tượng tấp nập cử tri xếp hàng dài chờ đến lượt bỏ phiếu.

Do lo ngại về việc virus Trung Cộng (còn được gọi là virus corona mới, COVID-19) vẫn chưa giảm xuống, nhiều cử tri đã chọn bỏ phiếu sớm và hơn một nửa số cử tri ở nhiều khu vực đã hoàn thành nghĩa vụ bỏ phiếu. Theo dữ liệu từ Dự án Bầu cử Hoa Kỳ (US Elections Project), tổng số phiếu bầu sớm, bao gồm cả bỏ phiếu trực tiếp tại điểm và gửi phiếu qua bưu điện, đã vượt quá 10 triệu, gấp 7 lần so với 1,4 triệu phiếu bầu sớm cùng kỳ năm 2016.

Ngày 13/10, bang Texas mở cửa các điểm bỏ phiếu, các cử tri đã tham gia rất tích cực, họ cho biết dù phải chờ bao lâu, dù cho trời mưa gió…, cũng sẽ xếp hàng bỏ phiếu. Sự cuồng nhiệt chưa từng có của các cử tri, khiến các họ sẵn sàng xếp hàng dài hơn 5 tiếng đồng hồ để chờ đến lượt.

Nhân viên bầu cử quận Harris, quận đông dân nhất của Texas cho biết, tính đến trong vòng 5 tiếng đồng hồ ngày bỏ phiếu đầu tiên, các cử tri đã bỏ được 68.000 phiếu, một kỷ lục! Cử tri Gruzia xếp hàng dài ngoài đường, họ vô cùng nhiệt tình, thậm chí nhiều người đã xếp hàng chờ hơn 11 tiếng đồng hồ để được trang trọng bỏ lá phiếu thiêng liêng của mình.

Tờ The Guardian cũng đưa tin, Georgia, bang có truyền thống ủng hộ Đảng Cộng hòa, kể từ ngày 12/10, sau khi sau khi các điểm bỏ phiếu mở cửa, cử tri đã phải xếp hàng dài trong vài ngày. Các cử tri đã xếp hàng hơn vài giờ để bỏ phiếu. Cư dân mạng ở Atlanta, thủ phủ của bang, trên mạng xã hội chia sẻ, cử tri sẵn sàng đợi 11 tiếng đồng hồ để được bỏ phiếu. Văn phòng Bầu cử Qiaozhou cũng cho biết, hơn 128.000 người đã đến điểm để bỏ phiếu trong ngày đầu tiên, phá xa kỷ lục năm 2016 là 91.000 phiếu. Ngoài ra, tại Virginia và Ohio, một lượng lớn cử tri cũng đã tập trung trong ngày đầu tiên mở điểm bỏ phiếu.

Đài Phát thanh Hy Vọng (Sound of Hope) tại Mỹ đưa tin, giáo sư Michael McDonald của Đại học Florida cho biết: “Tốc độ cuộc bỏ phiếu này thật đáng kinh ngạc. Thống kê ở 5 bang đã có gần 20% tổng số phiếu bầu.” 5 bang này bao gồm: Minnesota, Nam Dakota, Vermont, Virginia và Wisconsin. Đến ngày 13/10, bang Wyoming cũng đạt tỷ lệ cử tri đi bầu là 20%.

Các cử tri ở Florida đã đi bỏ 1,8 triệu phiếu bầu, đây là con số cao nhất trong các bang. Xếp vị trí thứ hai là Virginia và Michigan, mỗi nơi có xấp xỉ 1 triệu phiếu bầu. Đã có hơn 600.000 phiếu bầu ở Minnesota, Wisconsin và Georgia.

Theo phân loại tuổi, 46% cử tri trên 66 tuổi, trong khi chỉ có 22% cử tri từ 18-25 tuổi. MacDonald nói: “Đây là điển hình kiểu mẫu.” “Những người lớn tuổi thường bỏ phiếu trước, và những cử tri trẻ hơn sẽ bỏ phiếu với số lượng lớn khi ngày bầu cử đến gần”.

Thành Ấm

Xem thêm: