Chính phủ nhiều nước hiện đang siết chặt những hạn chế với những người không tiêm vắc-xin COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh tăng mạnh. Đây hầu hết là các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 2 mũi tương đối cao.

vắc-xin COVID-19
(Ảnh minh họa: Par Jeanette Virginia Goh/Shutterstock)

Tại Áo, Thủ tướng Alexander Schallenberg cho biết chính phủ nước này sẽ xem xét việc siết chặt thêm các hạn chế với những người không tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ do số ca nhiễm bệnh hàng ngày đã tăng lên mức kỷ lục. Thông báo cụ thể dự kiến sẽ được đưa ra vào hôm 14/11 tới đây.

Ông Schallenberg không cho biết khi nào quyết định trên sẽ có hiệu lực, nhưng 2 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi làn sóng dịch bệnh này là Upper Austria và Salzburg, sẽ đưa ra áp đặt các biện pháp cụ thể vào ngày 15/11. Theo đó, người chưa tiêm chủng nhiều khả năng sẽ không thể rời nhà trừ những lý do như đi làm, mua nhu yếu phẩm hoặc đi bộ tập thể dục ở gần nhà.

Thủ tướng Schallenberg phát biểu trong một cuộc họp báo: “Mục tiêu rất rõ ràng: chúng tôi bật đèn xanh cho việc siết chặt trên 9 tỉnh toàn quốc đối với những người chưa tiêm chủng vào ngày 14/11 tới đây”.

Ông Schallenberg cho biết hôm 11/11 vừa qua những người không tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ phải đối mặt với những hạn chế tương tự trong việc đi lại hàng ngày mà nước này đã áp đặt trong 3 lần phong tỏa hồi năm 2020. Bộ trưởng Y tế Wolfgang Mueckstein cho biết các nhân viên y tế sẽ buộc phải tiêm chủng. Tính đến nay, khoảng 65% dân số Áo đã tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ.

Ngày 12/11, Áo ghi nhận thêm khoảng 12.000 ca mắc mới và 40 ca tử vong do COVID-19.

Tại Úc, quốc gia này ghi nhận 83% người từ 16 tuổi trở lên đã tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ. Các bang và vùng lãnh thổ đã bắt buộc người dân tiêm vắc-xin, coi đây là điều kiện để làm việc trong nhiều ngành nghề, đồng thời cấm những người chưa tiêm chủng tham gia các hoạt động nơi công cộng như ăn uống và xem hòa nhạc.

Giới chức bang New South Wales mới đây cũng đưa ra một loạt quy định mới với người chưa tiêm chủng. Những người từ 16 tuổi trở lên chưa tiêm đủ liều hoặc không tiêm sẽ không được phép đến thăm nơi ở của người khác, trừ một số trường hợp nhất định. Đối tượng này cũng không thể tới phòng tập thể dục hay cơ sở giải trí trong nhà, hồ bơi, thư viện, bảo tàng, cơ sở làm đẹp và ăn uống tại chỗ.

Người sử dụng lao động cũng phải yêu cầu người chưa tiêm chủng đầy đủ làm việc tại nhà, trừ một số trường hợp khác. Những người làm trong lĩnh vực như nhân viên chăm sóc sức khỏe, người già, người khuyết tật, trẻ em hay nhân viên sân bay được yêu cầu phải tiêm chủng đầy đủ trước khi tiếp tục công việc.

Ngày 12/11, Úc ghi nhận thêm hơn 1.400 ca mắc mới và 11 ca tử vong do COVID-19.

Tại Singapore, hôm 8/11, Bộ Y tế nước này cho biết rằng bắt đầu từ ngày 8/12 tới đây, tất cả những bệnh nhân lựa chọn không tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 khi nhập viện sẽ phải tự thanh toán toàn bộ chi phí điều trị.

Hiện chính phủ Singapore đang hỗ trợ thanh toán hóa đơn điều trị COVID-19 cho tất cả người dân, thường trú nhân (PR), người có thẻ thường trú dài hạn có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona ngay sau khi trở về từ nước ngoài.

Bộ Y tế nước này cho biết những người không đủ điều kiện tiêm chủng, bao gồm cả trẻ dưới 12 tuổi hoặc bệnh nhân không đủ điều kiện sức khỏe để tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 vẫn sẽ được chính phủ thanh toán đầy đủ hóa đơn điều trị nếu mắc COVID-19.

Kể từ 1/1/2022, chỉ có người dân Singapore, thường trú nhân, người có thẻ cư trú dài hạn đã tiêm đầy đủ vắc-xin và gần đây không đi du lịch tới các quốc gia khác mới được chính phủ chi trả khoản phí điều trị nếu mắc COVID-19.

Ngoài ra, các công chức ở Singapore từ chối tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 (dù đủ điều kiện tiêm chủng) có thể sẽ bị cho nghỉ việc không lương hoặc không được gia hạn khi kết thúc hợp đồng lao động.

Tình hình dịch bệnh ở “đảo quốc sư tử” đang diễn biến hết sức phức tạp, có thời điểm Singapore chỉ còn 60 giường ICU (chăm sóc đặc biệt). Theo Bộ trưởng cấp cao Janil Puthucheary, quốc gia này có thể chứng kiến khoảng 2.000 người tử vong mỗi năm do COVID-19. Hiện Singapore, quốc gia với gần 6 triệu dân, đã tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 85% dân số và 14% đã tiêm liều bổ sung.

Ngày 12/11, Singapore ghi nhận thêm hơn 3.000 ca mắc mới và 14 ca tử vong do COVID-19.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: