Vụ nổ đường ống Nord Stream 1 và 2, đường ống năng lượng huyết mạch Nga – Âu, đã làm nặng nề hơn tình trạng hỗn loạn ở châu Âu do cuộc chiến Nga – Ukraine gây ra. Cho đến nay, 4 vụ nổ gần gần Đan Mạch và Thụy Điển đã được phát hiện, ước tính khoảng 250.000 tấn khí metan bị rò rỉ. Đây là lượng khí gây hiệu ứng nhà kính được giải phóng lớn nhất được ghi nhận.

shutterstock 2134614345
Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream bị nổ, làm rò rỉ 250.000 tấn khí metan. Đây là vụ ô nhiễm khí nhà kính lớn nhất trong lịch sử. (Nguồn: dragancfm/ Shutterstock)

Nga tuyên bố có bằng chứng về vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream

Hai đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, xuất khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sang châu Âu, đã bị tấn công và phát nổ vào ngày 26/9. Một lượng khí metan khổng lồ được thải ra mỗi ngày từ vùng biển địa phương, vô số cá bị chết. Hàng chục triệu hộ gia đình và các doanh nghiệp ở châu Âu, đặc biệt là Đức, sẽ phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt.

Khi vụ nổ Nord Stream vừa được tiết lộ, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói rằng: “Tôi thực sự không có gì để nói về những cáo buộc vô lý của ông Putin.”  Ông Blinken nói thêm rằng hung thủ liên quan đến việc kích nổ đường ống Nord Stream vẫn chưa rõ ràng. Ông nói: “Washington sẽ tìm hiểu điều gì đã xảy ra. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin ngay sau khi tìm ra sự thật, nhưng tôi không muốn làm điều đó trước khi có kết quả điều tra”. Ông cũng cho biết ông vẫn giữ “liên hệ chặt chẽ với Đan Mạch và Thụy Điển”.

Tổng thống Nga Putin cho biết trong bài phát biểu về việc sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào Nga vào ngày 30/9: “Người Anglo-Saxon không còn hài lòng với các lệnh trừng phạt, mà đã chuyển sang phá hoại. Đối với vụ nổ đường ống khí đốt quốc tế ‘Nord Stream’ được đặt dọc theo đáy của Biển Baltic, trên thực tế là bắt đầu phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của toàn châu Âu.”

Ông Sergey Naryshkin, giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga, nói rằng vụ nổ đường ống Nord Stream là một vụ tấn công khủng bố quốc tế, phía Nga có bằng chứng cho thấy phương Tây đứng sau vụ này, mặc dù họ đã cố gắng che đậy những kẻ tổ chức và thủ phạm thực sự. Ông nói thêm: “Chúng tôi có một số tư liệu cho thấy phương Tây đã để lại một số dấu vết khi tổ chức và thực hiện vụ tấn công khủng bố này”.

Tàu tấn công đổ bộ của Mỹ được đưa vào Biển Baltic hồi đầu tháng 9, thế cờ chết của Nga và châu Âu?

Theo báo cáo của hãng truyền thông Mỹ ABC News, tàu tấn công đổ bộ USS Kearsarge (LHD 3) đã tiến vào Biển Baltic hồi đầu tháng 9 sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, để tham gia các cuộc tập trận quân sự quốc tế. Cộng với việc địa điểm của vụ nổ nằm gần phạm vi quyền tài phán của các nước NATO, nên tàu ngầm và máy bay của Nga khó có thể đi vào khu vực này.

Tình trạng thiếu hụt năng lượng do chiến tranh đã khiến giá cả ở châu Âu tăng mạnh, giá khí đốt tự nhiên tăng gấp 5 lần, giá điện tăng gấp 10 lần, chi tiêu sinh hoạt của người dân tăng mạnh, và chi phí sản xuất công nghiệp tăng vọt. Rất có khả năng sau khi mùa đông này qua đi, rất nhiều doanh nghiệp phải phá sản, nhiều gia đình không thể chi trả tiền điện và tiền sưởi ấm cao hơn cả tiền lương.

Có thông tin cho biết, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cách đó vài ngày, đại diện của Mỹ đưa ra yêu cầu với châu Âu rằng chính quyền Biden bày tỏ sự thất vọng với sự chậm lại của EU trong hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Mỹ khuyến nghị các đối tác châu Âu thiết lập và tăng tốc “cơ chế thường xuyên” hỗ trợ tài chính, đồng thời tăng và cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại, chứ không phải là các khoản vay.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến Nga – Ukraine thỏa mãn lợi ích của việc kinh doanh vũ khí và năng lượng của Mỹ, làm suy yếu nghiêm trọng năng lực tự chủ chiến lược vốn đã cực kỳ hạn chế của châu Âu, làm sâu sắc thêm sự phụ thuộc kinh tế và an ninh của châu Âu vào Mỹ, đồng thời củng cố địa vị bá chủ của Mỹ.

Do đó, dù ai là chủ mưu vụ nổ hai đường ống này thì Nga và Đức đều là nạn nhân lớn nhất, Đức bị gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng từ Nga, ắt phải tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ, khủng hoảng năng lượng tiếp tục trầm trọng thêm. Bên cạnh đó, Nga tương đương với việc bị mất con át chủ bài duy nhất có thể dùng để kiềm chế châu Âu, và huyết mạch kinh tế của nước này đã bị cắt đứt.

Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên của Ba Lan được khai thông, quy mô tương đương với của Gazprom trước đây

Điều đáng chú ý là trong khi các phương tiện truyền thông chính thống ở châu Âu và Mỹ gần đây chĩa mũi nhọn về Nga, họ không báo cáo một chữ nào về việc khai trương đường ống dẫn khí đốt tự nhiên ở Ba Lan vào cùng ngày (27/9).

Ngày 27/9, Chính phủ Ba Lan đã tổ chức lễ khởi động Dự án Đường ống dẫn khí đốt Biển Baltic ở Goleniów, Tây Pomerania, kết nối các mỏ khí đốt của Na Uy với Ba Lan thông qua Đan Mạch. Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên này là dự án vận chuyển khí đốt tự nhiên từ thềm lục địa Na Uy trên Biển Bắc đến Ba Lan, có tổng chiều dài khoảng 900 km, sẽ được đưa vào sử dụng vào ngày 1/10. Công suất truyền tải khí tối đa hàng năm là 10 tỷ mét khối, tương đương sản lượng xuất khẩu hàng năm của Gazprom sang Ba Lan. Nó được Chính phủ Ba Lan coi là một dự án chiến lược lớn nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên và thoát khỏi sự phụ thuộc năng lượng vào Nga.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Công ty Dầu khí Ba Lan cho biết sẽ có thể nhập khẩu ít nhất 6,5 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên thông qua đường ống này vào năm 2023, và sẽ tăng thêm 1 tỷ mét khối vào năm 2024.

Theo báo cáo, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Tổng Giám đốc Ủy ban Năng lượng Châu Âu Ditte Juul Jørgensen và Bộ trưởng Dầu mỏ và Năng lượng Na Uy Terje Riis-Johansen, đã tham dự buổi lễ.

Ủy viên châu Âu về Năng lượng Kadri Simson cho biết đường ống Baltic là một dự án quan trọng để đảm bảo an ninh nguồn cung trong khu vực và là kết quả của chính sách đa dạng hóa nguồn khí đốt của EU. Đường ống sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Vụ nổ đường ống North Stream gây rò rỉ 250.000 tấn khí metan, ô nhiễm khí nhà kính quy mô lớn

Tổng cộng 4 vụ nổ đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream do Nga xây dựng được phát hiện ở gần Đan Mạch và Thụy Điển. Một lượng lớn khí metan bị rò rỉ, đe dọa an toàn và sức khỏe môi trường của khu vực. Ước tính có tới 250.000 tấn khí metan bị rò rỉ, đến nay, đây là vụ rò rỉ quy mô lớn được ghi nhận.

Các quan chức Đan Mạch cho biết tại một cuộc họp của NATO vào tối 28/9 rằng đường ống đã bị hư hại do hai vụ nổ hôm 26/9, mỗi vụ có cường độ tương đương khoảng 1.100 pound (khoảng 500 kg) thuốc nổ TNT.

Cơ quan Năng lượng Đan Mạch trước đó đã xác nhận rằng một vết rò rỉ đã được tìm thấy từ đường ống Nord Stream 2 ở vùng biển gần Đan Mạch vào ngày 26/9, và hai vết rò rỉ sau đó được tìm thấy ở đường ống Nord Stream 1, nằm ở vùng biển gần Đan Mạch và Thụy Điển. Các điểm rò rỉ này nằm ở vùng biển quốc tế. Vào ngày 29/9, Thụy Điển đã phát hiện ra vết rò rỉ thứ tư từ đường ống.

Đài Truyền hình Thụy Điển đưa tin, các vụ nổ mạnh dưới nước đã được ghi nhận tại các trạm đo ở Thụy Điển và Đan Mạch thuộc khu vực rò rỉ đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream. Vụ nổ đầu tiên được ghi nhận bởi các nhà địa chấn học vào ngày 26/9 ở phía đông nam của Bornholm, Đan Mạch; vụ nổ thứ hai, mạnh hơn xảy ra ở phía đông bắc Bornholm vào cùng đêm, nó tương đương với một trận động đất 2,3 độ Richter. Sự rung chuyển được ghi nhận tại các trạm địa chấn ở Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan.