Những ngày gần đây, tình hình Afghanistan đã trở nên xấu đi nghiêm trọng. Tổ chức khủng bố cực đoan Taliban đã nhanh chóng nắm quyền kiểm soát chính quyền Afghanistan. Mặc dù lần đầu tiên Taliban đưa ra tuyên bố công khai, tái khẳng định sự quản lý hòa bình và tôn trọng quyền phụ nữ. Nhưng hôm 18/8, Taliban đã nổ súng vào các cuộc biểu tình tại tỉnh Nangarhar, gây thiệt hại về tính mạng. Kênh truyền thông xã hội cũng tiết lộ các video bạo lực nói một đằng làm một nẻo của Taliban.

Theo báo cáo tổng hợp của các kênh truyền thông Âu Mỹ, ngày 15/8, Taliban đã kiểm soát tất cả các cảng biên giới ở Afghanistan và tuyên bố đã tiến vào Phủ Tổng thống Afghanistan tại thủ đô Kabul.

Trước đó, ông Ashraf Ghani, Tổng thống Afghanistan, tuyên bố rằng ông rời Afghanistan để tránh một cuộc chiến đẫm máu. Sáng sớm ngày 16/8, ông Mohamed Naeem, phát ngôn viên của văn phòng chính trị Taliban, đã ra tuyên bố cho biết cuộc nội chiến ở Afghanistan đã kết thúc.

Sau khi giành lại quyền kiểm soát chính quyền Afghanistan, ngày 17/8, lần đầu tiên Taliban đã đưa ra tuyên bố công khai, rằng tổ chức này sẽ cam kết thực hiện quá trình chuyển đổi và quản lý trong hòa bình, cũng như tôn trọng quyền của phụ nữ.

Deutsche Welle (Đài tiếng nói Nước Đức) đưa tin rằng ông Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của Taliban, hứa sẽ thực hiện lệnh ân xá và sẽ không trả đũa bất kỳ ai. “Chúng tôi đảm bảo với các bạn rằng sẽ không ai đặt câu hỏi tại sao những người đó lại giúp đỡ quân đội phương Tây”. “Chúng tôi không muốn có bất kỳ kẻ thù nào, cả bên trong lẫn bên ngoài.”

Theo tờ Sputnik News của Nga, một người dân tại tỉnh Nangarhar, Afghanistan tiết lộ rằng vào ngày 18/8, người dân đã tổ chức một cuộc mít tinh ủng hộ lá cờ Afghanistan tại tỉnh Nangarhar. Các thành viên của tổ chức khủng bố cực đoan Taliban đã nổ súng vào những người tham gia cuộc mít tinh, và một số người đã bị bắn chết.

Hãng thông tấn trung ương Đài Loan dẫn lời tờ Zee News của Ấn Độ cho biết, các cuộc biểu tình công khai hiếm khi được tổ chức ở Jalalabad, một thành phố lớn ở miền đông Afghanistan. Tại Quảng trường Pashtunistan, hàng chục người đã hạ cờ Taliban xuống và kéo cờ Afghanistan lên. Đoạn video cho thấy người dân địa phương ủng hộ việc này.

Hậu quả là người dân đã đụng độ với các thành viên Taliban. Taliban đã bắn vào những người tập trung trên đường phố, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 12 người khác bị thương.

Khi đưa tin tại hiện trường, một phóng viên của hãng thông tấn tại Jalalabad cho biết, các thành viên Taliban đã đánh đập anh ấy và một người quay phim truyền hình khác.

Theo báo cáo của Đài truyền hình Al Jazeera, các thành viên Taliban đã bắn người dân tại một quảng trường ở Daronta, bên ngoài Jalalabad. Vì người dân ở đó cũng thay thế cờ Taliban bằng quốc kỳ. Các cuộc biểu tình và tụ tập của người dân ở Jalalabad đã nhanh chóng lan rộng sang một số tỉnh ở Afghanistan.

Một số cư dân mạng đã đăng tải trên mạng xã hội Twitter và chia sẻ đoạn video cho thấy những hành động bạo lực của các thành viên Taliban sau khi cướp chính quyền. Họ viết: “Vì vậy, lời nói của những kẻ khủng bố này không đáng tin, dẫu chỉ một câu! Vì vậy, việc hy vọng chế độ thực thi luật Hồi giáo nghiêm khắc này sẽ ôn hoà hơn, quả thực là bảo hổ lột da!”

Văn Thiên Thanh, Vision Times

Xem thêm: