Hôm thứ Năm (30/11), khoảng 200 nông dân Hàn Quốc nuôi chó để cho con người tiêu thụ đã tổ chức một cuộc biểu tình gần văn phòng tổng thống Hàn Quốc để yêu cầu chính phủ hủy bỏ kế hoạch cấm ăn thịt chó, thói quen gây tranh cãi hàng thế kỷ này.

Hàng chục nông dân đã cố gắng lái xe tải chở chó nhốt trong chuồng vào con đường phía trước văn phòng tổng thống với ý định thả chúng ra tại hiện trường. Tuy nhiên cảnh sát, sau khi kiểm tra lô hàng hóa được che phủ bằng các tấm chăn này, đã không cho phép họ vào con đường trên.

Đảng cầm quyền của Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đưa ra Dự luật cấm chăn nuôi và bán chó để tiêu thụ, đồng thời đưa ra biện pháp bồi thường tài chính cho những người trong ngành này bị buộc phải đóng cửa kinh doanh trong thời hạn đặc ân ba năm.

Các thành viên đảng cầm quyền cho rằng đã đến lúc phải chấm dứt thói quen gây tranh cãi xung quanh việc ăn thịt chó, đồng thời lưu ý rằng dự luật nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng và của cả đảng đối lập hiện đang kiểm soát quốc hội.

Hơn 6 triệu hộ gia đình Hàn Quốc hiện đang nuôi chó như thú cưng ở đất nước với dân số khoảng 51 triệu người. Tổng thống Yoon và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee  là chủ của 6 con chó, bao gồm một con chó dẫn đường đã nghỉ hưu và một con chó cứu hộ.

Một cuộc thăm dò năm ngoái của Viện Gallup Korea cho thấy, 2/3  số người Hàn Quốc được hỏi phản đối việc ăn thịt chó, chỉ có 8% cho biết họ đã ăn thịt chó trong năm qua, giảm so với mức 27% vào năm 2015.

Ông Ju Yong-bong, đại diện cho nhóm ngành chăn nuôi và bán chó để tiêu thụ và là người lãnh đạo cuộc biểu tình hôm thứ Năm (30/11), chỉ trích rằng các chính trị gia không có quyền đóng cửa một ngành công nghiệp hoặc quyết định mọi người phải chọn ăn gì.

Ông lập luận: “Chúng tôi không thể đồng ý với quan điểm cho rằng việc đó [ăn thịt chó] là man rợ, bởi vì tất cả các quốc gia có truyền thống chăn nuôi đều từng ăn thịt chó và hiện vẫn có những quốc gia làm điều đó.

Ông Ju lên án, những nông dân trong ngành này đã hoàn toàn bị loại khỏi cuộc thảo luận về Dự luật và khoản bồi thường tài chính được đề xuất là hoàn toàn không thỏa đáng bởi vì họ sẽ mất đi sinh kế.

Những người nông dân đã xô xát với cảnh sát với số lượng đông hơn họ. Cảnh sát đã dựng các rào chắn để ngăn chặn người biểu tình băng qua đường tiến đến gần văn phòng tổng thống. Theo những người tổ chức biểu tình, ba người biểu tình bao gồm ông Ju đã bị cảnh sát bắt giữ trong khung cảnh hỗn loạn.

Mặc dù thói quen ăn thịt chó đã giảm đáng kể ở Hàn Quốc, nhưng những người nông dân nuôi chó lấy thịt và chủ nhà hàng phục vụ món thịt chó đã và đang đấu tranh để giữ cho công việc này là hợp pháp. 

Những người nông dân cáo buộc Đệ nhất phu nhân Kim, người chỉ trích mạnh mẽ việc tiêu thụ thịt, đã làm điều mà họ gọi là gây áp lực không chính đáng lên chính phủ và đảng cầm quyền để đưa ra lệnh cấm.

Tuy nhiên, văn phòng tổng thống phản hồi: “Đệ nhất phu nhân đã lên tiếng về vấn đề này với sự quan tâm sâu sắc và nhận được sự ủng hộ và đồng thuận ở cả trong và ngoài nước, cũng như từ đảng đối lập.

Gia Huy (Theo CNA)