Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Bảy (18/11) bày tỏ quan điểm rằng Chính quyền Palestine (PA) cuối cùng nên điều hành Dải Gaza và Bờ Tây sau khi kết thúc chiến tranh Israel-Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lập tức lên tiếng bác bỏ ý tưởng của ông Biden.

Tổng thống Biden, trong bài bình luận viết trên tờ Washington Post đăng tải hôm 18/11, cho hay: “Khi chúng ta cố gắng đạt được hòa bình, Gaza và Bờ Tây nên được tái thống nhất dưới một cấu trúc điều hành đơn nhất, rốt cuộc nên dưới sự quản lý của Chính quyền Palestine đã được làm mới lại khi tất cả chúng ta làm việc hướng tới giải pháp hai nhà nước”.

Không phải là di dời cưỡng bức người Palestine khỏi Gaza, không tái chiếm đóng, không bao vây hoặc phong tỏa, và không cắt giảm lãnh thổ”, ông Biden cho biết thêm.

Ông Biden viết bài bình luận đăng trên Washington Post nhằm nỗ lực trả lời câu hỏi về việc Mỹ muốn gì tại Gaza khi cuộc chiến tranh Israel-Hamas kết thúc.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lập tức liên tiếng bác bỏ ý tưởng của Tổng thống Biden về việc trao ngay Gaza cho Chính quyền Palestine sau khi chiến tranh với Hamas kết thúc.

Ông Netanyahu nói trong một cuộc họp báo tại Tel Aviv: “Tôi nghĩ rằng Chính quyền Palestine theo hình thức hiện thời không có khả năng đảm nhận trách nhiệm ở Gaza sau khi chúng tôi chiến đấu và hoàn thành tất cả những việc này, để trao nó cho họ”.

Tại Gaza, sau khi tiêu diệt Hamas, và một thời gian dài sau đó, sẽ không phải là một chế độ khuyến khích khủng bố, chế độ đào tạo khủng bố, chế độ cấp tiền cho khủng bố, chế độ cũng truyền bá về tiêu diệt Israel và giết hại người Do Thái, sẽ không là chế độ như thế”, ông Netanyahu cam kết.

Thủ tướng Israel muốn ám chỉ Chính quyền Palestine có lịch sử khuyến khích khủng bố, gồm cả việc “thuê giết người”, trong đó có việc Chính quyền Palestine cung cấp các khoản trợ cấp cho những kẻ khủng bố bị bỏ tù tại Israel, và gia đình của những kẻ khủng bố bị Israel tiêu diệt.

Chính quyền Palestine hiện nay vẫn đặt tên các công viên và tượng đài công cộng theo tên của những kẻ khủng bố. Trong khi, các tài liệu giáo dục của Palestine chứa đầy các nội dung tuyên truyền chống Israel và bài Do Thái.

Ông Netanyahu vài ngày trước cũng đã tuyên bố rằng Israel phải duy trì “trách nhiệm quân sự toàn diện” tại Gaza “trong tương lai gần”.

Chính quyền Palestine đã từng điều hành cả Bờ Tây và Gaza, nhưng đã bị Hamas lật đổ vào năm 2007 sau một cuộc nội chiến ngắn hạn.

Tổng thống Biden trong bài bình luận trên Washington Post cũng nói rằng Mỹ sẽ sớm ban hành các lệnh cấm thị thực đối với “những kẻ cực đoan” tấn công thường dân tại Bờ Tây. Bạo lực do những người định cư Israel gây ra chống lại người Palestine đang sinh sống tại Bờ Tây do Israel chiếm đóng đã đang gia tăng kể từ sau khi Hamas tấn công Israel hôm 7/10.

Ông Biden cho biết: “Tôi đã nói dứt khoát với các nhà lãnh đạo Israel rằng bạo lực cực đoan chống lại người Palestine tại Bờ Tây phải chấm dứt và rằng những kẻ gây ra bạo lực phải chịu trách nhiệm”.

Theo Reuters, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã thúc giục Tổng thống Biden gây áp lực lên Israel để chấm dứt bạo lực với người Palestine.

Ông Mahmoud Abbas, trong bài phát biểu trên truyền hình Palestine, đã nhắn gửi tới ông Biden: “Tôi cũng kêu gọi ông hãy khẩn cấp can thiệp để chấm dứt các cuộc tấn công của lực lượng Israel và các vụ khủng bố tiếp diễn của người định cư Do Thái chống lại người dân của chúng tôi tại Bờ Tây và Jerusalem vốn vừa bị bao phủ bởi một vụ nổ lớn”.

Tại Bờ Tây hiện nay có khoảng ba triệu người Palestine sinh sống cùng với hơn một triệu người định cư Do Thái. Khu vực này cũng đã đang căng thẳng trong hơn 18 tháng qua và gia tăng sự quan tâm của cộng đồng quốc tế khi bạo lực leo thang từ sau ngày 7/10.

Hải Đăng