Tổng thống Israel cho rằng trong tương lai gần, vẫn cần một “lực lượng quân sự mạnh mẽ” đóng ở Gaza, để tránh phiến quân Hamas khôi phục. Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng chiếm đóng Gaza sẽ là “một sai lầm lớn.”

Joe Biden visit to Israel July 2022 GPOZACH07 8
Tổng thống Joe Biden thăm Israel và gặp Tổng thống Isaac Herzog hôm 13//7/2022. (Ảnh: Haim_Zach/ Wikimedia)

Trong phỏng vấn với Financial Times công bố Thứ Năm 16/11, Tổng thống Israel Isaac Herzog nói rằng sau khi quân đội Israel càn quét sạch sẽ Gaza rồi, thì vẫn cần duy trì một “lực lượng quân sự mạnh mẽ” ở đó.

Trước đó, hôm Chủ Nhật, ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã một lần nữa nhắc lại mục tiêu của ông là xóa sổ Hamas. Còn lạnh thổ Gaza sẽ được trả lại cho người Palestine sau khi quân đội Israel hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng chủ đề này, trong lần nói chuyện với Financial Times, ông tổng thống kể với Financial Times rằng các quan chức Israel đã thảo luận với nhau nhiều phương án xử lý Gaza khác nhau sau khi Israel chinh phục dải đất này. Ông nói với Financial Times rằng Israel và có thể cùng với Mỹ sẽ phải chiếu cố một chút “vùng đất hàng xóm của mình.”

“Một khi chúng tôi rút đi, thì ai sẽ thay thế đây? Chúng ta không thể để lại sự trống rỗng. Chúng ta cần nghĩ đến cơ chế sẽ như thế nào. Có rất nhiều ý tưởng,” ông Herzog nói. “Nhưng mà, không ai muốn vùng đất đó, Gaza, lại một lần nữa trở thành nền căn cứ của khủng bố.”

Sự kiện xảy ra sau khi quân đội Israel liên tục công bố các cảnh quay “raw footage”“không chỉnh sửa” về những “bằng chứng không thể chối cãi” rằng các bệnh viện của Gaza chính là các căn cứ của  “khủng bố” Hamas. Mặc dù có không ít tiếng nói tỏ ra nghi ngờ tính trung thực của các cái gọi là bằng chứng này.

Từ khi chiến tranh khởi phát từ 7/10 đến nay, phe Israel tuyên bố họ có 1.200 người thiệt mạng. Phía Palestine nói họ mất đi hơn 11.300 người và con số đang tăng nhanh khi 2,3 triệu người Palestine đang bị công hãm trong Gaza.

Theo Reuters báo cáo, mặc dù người Palestine có tồn tại một cơ cấu quản lý nhà nước —Palestine Authority— vẫn đang hiện diện ở Bờ Tây, nhưng họ hầu như không có thực quyền gì khi mà người Israel đang chiếm đóng và quản lý bằng nắm đấm sắt ở hầu hết khu vực của Bờ Tây. Còn dải Gaza, tuy đó cũng là nơi cư trú của người Palestine, nhưng trước nay vẫn được quản lý bởi một cơ cấu quân sự, Hamas.

Chính quyền Biden hôm Thứ Tư đã bày tỏ lập trường của mình, nói rằng giải pháp 2 nhà nước là lối ra duy nhất cho xung đột Israel-Palestine, và giải pháp chiếm đóng Gaza đều là “một sai lầm lớn.”

Nhật Tân