Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật (12/11) cho biết trên chương trình “State of the Union” của đài CNN rằng quân đội Israel sẽ ở lại cho đến khi Gaza có “chính quyền dân sự tái lập” mới.

50618493181 27f29a8b4e k
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Ron Przysucha/Public Domain)

Người dẫn chương trình Dana Bash cho biết: “Mỹ cho biết bất kỳ kế hoạch hậu chiến nào đối với Gaza đều phải bao gồm sự quản lý do người Palestine lãnh đạo và Gaza thống nhất với Bờ Tây dưới sự quản lý của Chính quyền Palestine. Có vẻ như ông đã từ chối điều đó ngày hôm qua. Ông nói rằng Israel sẽ không chấp nhận, ông nói chính quyền dân sự ở Gaza giáo dục con cái họ ghét Israel. Tôi muốn biết rõ hơn. Có phải ông đang muốn nói Israel sẽ không chấp nhận trao quyền kiểm soát Gaza cho Chính quyền Palestine sau chiến tranh?”

Ông Netanyahu trả lời: “Điều đầu tiên chúng ta phải làm là tiêu diệt Hamas vì nếu không, họ sẽ lập lại hết lần này đến lần khác, như những gì họ đã nói. Chúng tôi sẽ tiêu diệt Hamas. Điều thứ hai là có một giới hạn quân sự và Israel được vượt quá giới hạn. Chúng tôi đã thấy, bất cứ nơi nào chúng tôi rời đi và giao nó cho một thế lực nào đó khác, rất nhanh chóng, chủ nghĩa khủng bố sẽ xuất hiện trở lại”.

Ông tiếp tục: “Điều thứ ba là chính quyền dân sự phải hợp tác vì hai mục tiêu: một là phi quân sự hóa Gaza, thứ hai là phi cực đoan hóa Gaza. Thật không may, Chính quyền Palestine đã thất bại cả hai mặt này. Họ không phi quân sự hóa Bờ Tây. Chúng tôi phải làm điều đó. Chúng tôi phải chiến đấu chống lại bọn khủng bố. Họ không trừ khử cực đoan. Họ dạy trẻ em căm ghét Israel. Họ trả tiền cho việc giết người. Càng giết nhiều người Do Thái, họ càng trả nhiều tiền. Cho đến hôm nay, 36 ngày sau vụ tấn công tàn bạo vào Israel, họ vẫn từ chối lên án những gì Hamas đã làm vào ngày 7 tháng 10”.

Ông Netanyahu nói thêm: “Phải có một cơ quan dân sự được xây dựng lại. Phải có một điều gì đó khác. Nếu không, chúng ta sẽ lại rơi vào cái hố thỏ đó. Chúng ta sẽ có kết quả tương tự”.

Anh Nguyễn