Thống đốc Đảng Cộng hòa Florida Ron DeSantis hôm thứ Hai (25/3) đã ký một dự luật áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng mạng xã hội của trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên.

Theo luật, một số nền tảng truyền thông xã hội có thể không cho phép người dùng dưới 14 tuổi tạo tài khoản. Nó còn yêu cầu các trang web đăng tải một số loại nội dung nhất định xác minh độ tuổi của người dùng và ngăn những người dưới 18 tuổi truy cập nội dung của họ, Politico đưa tin.

Cơ quan lập pháp tiểu bang đã thông qua dự luật vào đầu tháng Ba sau khi ông DeSantis phủ quyết phiên bản trước đó vì lo ngại việc dự luật hạn chế quyền của phụ huynh. Phiên bản cuối cùng của luật cho cha mẹ quyền phê duyệt quyền truy cập của trẻ em 14 và 15 tuổi vào nội dung mà phiên bản gốc giới hạn ở độ tuổi 16 trở lên.

Theo hãng tin AP, luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1/2025. Chủ tịch Hạ viện Florida Renner, trong lễ ký dự luật, đã nêu bật mối lo ngại của mình rằng các nền tảng trực tuyến đang sử dụng các tính năng “gây nghiện” để thu hút những người dùng internet chưa đủ tuổi tham gia sử dụng không lành mạnh.

Ông nói: “Một đứa trẻ đang trong quá trình phát triển trí não không có khả năng biết rằng chúng đang bị cuốn hút vào những công nghệ gây nghiện này cũng như không thấy được tác hại và tránh xa nó, và vì điều đó chúng ta phải can thiệp”. 

Đạo luật này đã thu hút sự giám sát chặt chẽ từ những người ủng hộ truyền thông và các nhóm thương mại vì những lo ngại về quyền tự do ngôn luận. Chủ tịch Hạ viện Florida Paul Renner cho rằng bang đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng mọi thách thức pháp lý đối với luật pháp.

Thanh Tâm, theo JTN