Hôm thứ Ba (15/6), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố danh sách đề cử 9 vị trí đại sứ, bao gồm các vị trí ngoại giao quan trọng tại Mexico, Israel và NATO.

Embed from Getty Images

Các đề cử của ông Biden bao gồm các nhà ngoại giao chuyên nghiệp cũng như các đồng minh chính trị nổi bật và các nhân vật công chúng. Tổng thống Biden đã công bố các đề cử trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình. Ông Biden cũng đã gặp các đồng minh châu Âu quan trọng trong G7 và NATO trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong số các nhân vật được lựa chọn có ông Thomas Nides, giám đốc điều hành của Morgan Stanley và là cựu thứ trưởng ngoại giao Mỹ thời chính quyền Obama. Ông Nides được đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ tại Israel. Ông cũng là một trong những người tham gia chiến dịch vận động lớn nhất của ông Biden trong thời gian tranh cử tổng thống.

Nếu được phê chuẩn, ông Nides sẽ kế thừa vị trí ngoại giao quan trọng tại Israel trong bối cảnh căng thẳng kéo dài tại Dải Gaza sau các cuộc đụng độ dữ dội giữa quân đội nhà nước Do Thái với các tay súng Hồi giáo Hamas hồi đầu năm nay. Israel đã thành lập một chính phủ mới trong tháng này, sau khi phế truất Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người luôn chỉ trích thẳng thắn các chính sách của chính quyền Biden đối với Iran.

Các đề cử đáng chú ý khác bao gồm ông Chesley “Sully” Sullenberger, một cựu phi công không quân Mỹ và là nhà tư vấn nghiên cứu an toàn hàng không của NASA, được đề cử làm đại diện của Hoa Kỳ trong Hội đồng của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Ông Sullenberger được biết đến nhiều nhất vì đã thực hiện hạ cánh khẩn cấp một cách an toàn xuống Sông Hudson của New York khi máy bay thương mại do ông điều khiển gặp sự cố động cơ kép.

Ông Ken Salazar, cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của bang Colorado và là cựu Bộ trưởng Nội vụ thời chính quyền Obama, được đề cử làm đại sứ tại Mexico. Chính quyền Biden đã và đang phải đối mặt với áp lực của các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư ngày càng tăng tại biên giới phía Nam Hoa Kỳ.

Trong khi đó, bà Julianne Smith, cố vấn cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken, được đề cử làm đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại NATO.

Các đề cử khác bao gồm:

  • Bà Julie Jiyoon Chung, một nhà ngoại giao Mỹ gốc Hàn, được đề cử làm đại sứ tại Sri Lanka
  • Bà Sharon Cromer, một nhà ngoại giao kỳ cựu từng giữa nhiều vị trí quan trọng, được đề cử làm đại sứ tại Gambia.
  • Ông Troy Fitrell , một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, được đề cử làm đại sứ tại Guinea
  • Ông Marc Ostfield, thanh tra viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, được đề cử làm đại sứ tại Paraguay
  • Bà Cynthia Telles, một giáo sư lâm sàng khoa tâm thần của Trường Y David Geffen thuộc Đại học California, Los Angeles (UCLA), được đề cử làm đại sứ tại Puerto Rico

Tất cả các đề cử đều phải qua một cuộc bỏ phiếu phê chuẩn tại Thượng viện Hoa Kỳ.

Năm ngoái, ông Biden cho biết ông sẽ bổ nhiệm các đại sứ dựa trên phẩm chất thay vì dựa trên các mối quan hệ chính trị  hay các khoản đóng góp. Nhà Trắng cho biết ông Biden đang tìm cách giới hạn các bổ nhiệm mang tính chính trị trong khoảng 30% các đề cử đại sứ của mình.

Tổng thống Biden nói vào năm ngoái: “Trên thực tế, tôi sẽ không bổ nhiệm ai dựa trên bất kỳ điều gì họ đã đóng góp.”

Nhật Minh (Theo Fox News)

Xem thêm: