Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã kêu gọi tăng cường sản xuất tên lửa nhằm đảm bảo “sức mạnh quân sự áp đảo” và sẵn sàng cho chiến tranh, truyền thông nhà nước KCNA đưa tin hôm 14/8, trong bối cảnh Hàn Quốc và Hoa Kỳ chuẩn bị cho các cuộc tập trận quân sự thường niên.

Embed from Getty Images

Ông Kim đã đưa ra yêu cầu này khi đến thăm các nhà máy vũ khí quan trọng sản xuất tên lửa chiến thuật, bệ phóng tên lửa, xe bọc thép và đạn pháo vào ngày 11 và 12/8.

Đây là chuyến thị sát mới nhất của ông Kim trong loạt các chuyến thăm tới các nhà máy vũ khí, diễn ra vài ngày trước khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu các cuộc tập trận quân sự hàng năm, mà Bình Nhưỡng coi là cuộc diễn tập cho chiến tranh.

KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nhấn vào “mục tiêu quan trọng là tăng đáng kể” năng lực sản xuất tên lửa nhằm đáp ứng nhu cầu của các đơn vị tiền tuyến và đơn vị tên lửa được mở rộng và theo các kế hoạch tác chiến.

“Mức độ chất lượng của việc chuẩn bị chiến tranh phụ thuộc vào sự phát triển của ngành công nghiệp vũ khí và nhà máy có trách nhiệm to lớn trong việc đẩy nhanh quá trình chuẩn bị chiến tranh của quân đội chúng ta,” trích lời ông Kim.

Tại các nhà máy khác, ông Kim đã kiểm tra và lái một chiếc xe bọc thép chiến đấu đa năng mới, đồng thời ca ngợi những tiến bộ gần đây trong việc hiện đại hóa dây chuyền sản xuất đạn phóng tên lửa đa nòng cỡ lớn, KCNA cho biết.

“Nhu cầu hết sức cấp bách”“tăng theo cấp số nhân” việc sản xuất tên lửa như vậy để củng cố hơn nữa các đơn vị pháo binh tiền tuyến, ông nói.

“Quân đội của chúng ta phải trang bị triệt để sức mạnh quân sự áp đảo và vững chắc nhằm sẵn sàng đối phó với mọi cuộc chiến vào bất cứ lúc nào để kẻ thù không dám sử dụng vũ lực và nếu có thì sẽ bị tiêu diệt,” ông Kim nhấn mạnh.

Ngày 14/8, Hàn Quốc và Hoa Kỳ thông báo sẽ tổ chức cuộc tập trận mùa hè Người bảo vệ Tự do Ulchi vào ngày 21-31/8 để cải thiện khả năng đối phó với các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân đang gia tăng của Triều Tiên.

Trước đó, Bình Nhưỡng đã tố cáo các cuộc tập trận quân sự của đồng minh là một cuộc diễn tập cho chiến tranh hạt nhân.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) cho hay, cuộc tập trận sắp tới sẽ được tổ chức với “quy mô lớn nhất từ trước đến nay”, huy động hàng chục nghìn binh sĩ của cả hai bên, cũng như một số quốc gia thành viên của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, với khoảng 30 chương trình huấn luyện thực địa.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên của JCS, Đại tá Lee Sung-jun  khẳng định: “Các cuộc tập trận là một yếu tố thiết yếu để duy trì tư thế phòng thủ kết hợp mạnh mẽ trong trường hợp khẩn cấp – hoàn toàn cần thiết để đối phó với mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Triều Tiên.”

Mỹ đã cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm đạn pháo, tên lửa vác vai và tên lửa.

Đáp lại, Triều Tiên và Nga phủ nhận mọi giao dịch vũ khí.

Các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng sẽ thảo luận về hợp tác an ninh đối với Triều Tiên, Ukraine và các vấn đề khác khi họ tập trung tại hội nghị thượng đỉnh ba bên vào ngày 18/8 tại Camp David.

Nhật Minh (Theo Reuters)