Hạ viện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số hôm thứ Tư (25/10) đã bầu Dân biểu Mike Johnson làm chủ tịch, kết thúc 3 tuần không có lãnh đạo chính thức.

Ông Johnson thắng cử với 220 phiếu thuận, trở thành chủ tịch thứ 56 của Hạ viên liên bang Mỹ.

Dân biểu Elise Stefanik (Đảng Cộng hòa, New York), chủ tịch hội nghị Đảng Cộng hòa Hạ viện, đã đề cử ông Johnson làm chủ tịch tại phiên họp toàn Hạ viện hôm 25/10.

Ông Johnson là thành viên Đảng Cộng hòa, đại diện cho tiểu bang Louisiana. Ông là ứng cử viên thứ tư được Đảng Cộng hòa đề cử làm chủ tịch Hạ viện kể từ khi Chủ tịch Kevin McCarthy bị bỏ phiếu phế truất hôm 3/10.

Ông Johnson là phó chủ tịch hội nghị Đảng Cộng hòa Hạ viện. Ông đã thua lãnh đạo số 3 Hạ viện Tom Emmer trong cuộc bầu cử đề cử viên hôm thứ Ba (24/10). Tuy nhiên, sau đó ông Emmer đã rút lui khỏi cuộc đua do không nhận được sự ủng hộ của 26 đồng nghiệp trong nội bộ Đảng Cộng hòa.

Cựu Tổng thống Donald Trump khi đó cũng lập tức lên tiếng phản đối hội nghị Đảng Cộng hòa đề cử ông Emmer làm chủ tịch. Ông Trump gọi động thái đề cử đó là “sai lầm thê thảm”.

Ông Johnson sau đó đã giành chiến thắng trong cuộc bầu đề cử viên chủ tịch trong hội nghị Đảng Cộng hòa hôm 24/10 với 128 phiếu thuận.

Ông Trump đã lên tiếng ủng hộ ông Johnson ngay sau khi hội nghị Đảng Cộng hòa Hạ viện bỏ phiếu đề cử dân biểu đại diện cho tiểu bang Louisiana trở thành chủ tịch.

ĐỀ NGHỊ mạnh mẽ của tôi là hãy lựa chọn ứng cử viên đang dẫn đầu, Mike Johnson”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trước cuộc bỏ phiếu tại toàn Hạ viện hôm 25/10, Dân biểu Pete Aguilar (Đảng Dân chủ, California) đã đề cử lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện, Dân biểu Hakeem Jeffries làm chủ tịch. Trong bài phát biểu đề cử ông Jeffries, ông Aguilar đã chỉ trích ông Johnson vì ủng hộ những nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 tại một số tiểu bang.

Bà Stefanik, trong phát biểu đề cử, đã gọi ông Johnson là “quý ông của đức tin sâu sắc”, “là hình tượng mẫu mực của một lãnh đạo tận tụy”.

Là một luật sư hiến pháp rất được tôn trọng, ông Mike [Johnson] đã đang cống hiến cuộc đời mình cho việc gìn giữ các nguyên tắc vĩ đại của nước Mỹ về cuộc sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc”, bà Stefanik nói.

Ông Johnson sau khi nhậm chức đã gửi lời cảm ơn Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries (Đảng Dân chủ, New York), cũng như người tiền nhiệm McCarthy (Đảng Cộng hòa, California). Ông Johnson ghi nhận công sức của ông McCarthy trong việc tạo ra thế đa số của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện.

Tôi muốn nói với người dân Mỹ, nhân danh tất cả chúng ta ở đây, rằng chúng tôi lắng nghe quý vị”, ông Johnson nói trên bục danh dự.

Chúng tôi biết những thách thức quý vị đang phải đối mặt. Chúng tôi biết rằng có nhiều thứ đang diễn ra trong đất nước chúng ta, nội địa và nước ngoài và chúng tôi sẵn sàng làm việc lại để giải quyết những vấn đề đó, và chúng tôi sẽ làm được. Nhiệm vụ của chúng tôi ở đây là để phục vụ quý vị được tốt, khôi phục niềm tin của người dân vào Hạ viện này, niềm tin vào thể chế vĩ đại và rất quan trọng này”, ông Johnson nói.

Ông Johnson nói hành động đầu tiên của Hạ viện dưới quyền của ông sẽ là phê chuẩn một nghị quyết không ràng buộc ủng hộ quyền tự vệ của Israel. Nghị quyết này sau đó đã chính thức được Hạ viện thông qua.

Tân chủ tịch Hạ viện nói thêm rằng nghị trình lập pháp sắp tới sẽ tập trung vào hoàn thành tiến trình phân bổ tài chính trước thời hạn 17/11 để tránh đóng cửa chính phủ.

Xuân Thành