Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư (23/8) nói rằng giới chức Ukraine đang đối xử với chính binh lính của họ không như con người. Ông Putin nói Ukraine đang thiếu suy nghĩ mà biến binh lính của họ thành bia đỡ đạn cho quân đội Nga.

Như ông có thể thấy, tình hình hiện nay trên chiến tuyến là ổn định”, Tổng thống Putin nói hôm 23/8 tại Điện Kremlin trong một cuộc họp với ông Leonid Pasechnik, lãnh đạo tạm quyền của Cộng hòa Nhân dân Lugansk, lãnh thổ của Ukraine mà Nga đã sáp nhập qua một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi trong năm 2022.

Giới chức Nga thời gian qua luôn nhận định rằng chiến thuật hiện tại của Ukraine trên chiến trường đã thất bại để có thể giành được bất kỳ lãnh thổ đáng kể nào, hơn nữa lại còn bị tổn thất lớn về binh lính và khí tài quân sự.

Bình luận về chiến thuật của Ukraine, ông Putin cho hay: “Họ đang ném binh lính Ukraine vào các trận địa mìn của chúng ta, vào hỏa lực pháo của chúng ta, hành động như thể những binh lính đó không phải là công dân của chính họ chút nào. Điều đó thật đáng kinh ngạc”.

Về cuộc phản công mà Ukraine phát động từ đầu tháng Sáu trên chiến trường đông và đông nam, thì cả truyền thông quốc tế và các quan chức phương Tây đều đang ngày càng bày tỏ quan ngại và thất vọng về những kết quả nghèo nàn mà quân đội Ukraine đạt được cho đến nay, cũng như bị thiệt hại nhiều khí tài quân sự do NATO cung cấp, gồm cả xe tăng hạng nặng.

Các đơn vị thiết giáp của Ukraine thời gian qua đã đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm cách vượt qua các trận địa mìn dày đặc của Nga và thực tế họ đã không thể vượt qua được các vị trí có hệ thống phòng thủ kiên cố.

Tờ New York Times hôm thứ Ba dẫn lời các quan chức Mỹ và Anh Quốc giấu tên nói rằng các nhà hoạch định chiến thuật quân sự tại Kyiv đã mắc sai lầm khi phân tán các đơn vị tấn công ra khắp tiền tuyến chứ không tập trung tấn công mạnh vào một khu vực nhất định.

Giới chức Kyiv mặc dù thừa nhận cuộc phản công của họ đã đang tiến triển chậm so với kế hoạch đề ra, nhưng vẫn lạc quân nó sẽ thành công, đặc biệt là sau khi Mỹ và các đồng minh phương Tây đã cam kết sớm chuyển cho Ukraine chiến đấu cơ tối tân F-16.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenksy nói với hàng ngàn người bên ngoài Quốc hội Đan Mạch hôm Thứ Hai (21/8) trong một bài phát biểu sau khi có được hứa hẹn sẽ nhận chiến đấu cơ F-16 rằng: “Hôm nay chúng tôi tin rằng Nga sẽ thua trong cuộc chiến này”.

Trước đó, Nga tuyên bố rằng NATO gửi F-16 vào chiến trường Ukraine chỉ có thể kéo dài và làm trầm trọng cuộc chiến vốn đã được xem là thảm khốc nhất kể từ Đại Thế chiến II thế kỷ trước, nhưng không thể thay đổi kết quả cuối cùng.

Giới chức Kyiv thậm chí lạc quan đến mức cho rằng họ có thể giải phỏng được Crimea bằng vũ lực nếu Nga không chủ động rút lui.

Báo chí Ukraine hôm thứ Ba (22/8) dẫn lời ông Oleksii Danilov, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine, nói rằng: “Chúng tôi sẽ giải phóng nó (Crimea). Rất có thể sẽ phải dùng đến quân đội, nếu đến lúc đó [Nga] vẫn chưa hiểu ra cần phải rút khỏi lãnh thổ của chúng tôi”.

Tuyên bố của ông Oleksii Danilov đã vượt cả mục tiêu ban đầu của cuộc phản công vốn được Ukraine kỳ vọng sẽ tiến sâu về phía đông và đông nam để chia tách đất liền Nga với bán đảo Crimea.

Cũng trong ngày 22/8, Ukraine đã lên tiếng đe dọa sẽ gia tăng tấn công Crimea “mấy ngày tới”.

Trả lời phỏng vấn iTV hôm 22/8, người đứng đầu tình báo quân đội Ukraine GUR Kirill Budanov nói rằng “rất nhiều người đang sống ở bán đảo Crimea đang mong muốn được trở lại” dưới sự lãnh đạo của Kiev, cho nên Kiev cần trao “niềm tin thấm nhuần” cho họ. “Đó là lý do tại sao các sáng kiến như ‘Nền tảng Crimea’ lại quan trọng. Điều này liên quan đến sự phản kháng ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và việc loại bỏ những kẻ chiếm đóng khỏi Crimea của chúng tôi. Hành động của chúng tôi hiện đã rõ ràng và sẽ còn nhiều hành động khác trong vài ngày tới”.