Từ ngày 11 – 17/11, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại San Francisco, Mỹ, dư luận tập trung vào cuộc gặp bên lề thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Biden và ông Tập Cận Bình. Cũng trong khoảng thời gian này, hàng trăm nhóm bao gồm phong trào ủng hộ dân chủ Trung Quốc và các tổ chức nhân quyền trên khắp nước Mỹ đang chuẩn bị cho các cuộc biểu tình lớn nhất để “chào đón” ông Tập Cận Bình.

bieu tinh
Ảnh minh họa. Ngày 1/10/2023, người Hoa tại Los Angeles, Mỹ đã biểu tình phản đối sự chuyên chế của ĐCSTQ. (Ảnh: Ma Shangen / Epoch Times)

Tối 10/11, Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xác nhận ông Tập Cận Bình sẽ tới Mỹ dự Hội nghị nguyên thủ Mỹ – Trung, đồng thời tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC. Đây sẽ là huyến thăm đầu tiên của ông Tập tới Mỹ sau 6 năm

Nhiều nhóm nhân quyền và tổ chức chống cộng trên khắp nước Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị rầm rộ cho các cuộc biểu tình cách đây vài ngày.

Hôm 7/11, 59 tổ chức nhân quyền đã đưa ra thư ngỏ kêu gọi ông Biden ưu tiên các vấn đề nhân quyền trong cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình. Họ yêu cầu trả tự do cho các tù nhân lương tâm như Bành Lập Phát, Hứa Chí Vĩnh, Đinh Gia Hỷ, Lê Trí Anh, v.v, đồng thời thúc giục ĐCSTQ ngừng vi phạm nhân quyền và cưỡng bức mất tích.

Vào ngày 10/11, ông Giới Lập Kiến, người đứng đầu các hoạt động chống cộng ở Los Angeles và Giám đốc điều hành của tổng bộ liên hợp toàn quốc Đảng Dân chủ Trung Quốc: “Thông tin chúng tôi nhận được là ông Tập Cận Bình có thể đến San Francisco vào buổi tối ngày 14/11. Ông ấy sẽ đến Sân bay Quốc tế San Francisco trong vài ngày tới. Một số đường phố đã tạm thời được kiểm soát.”

“Tập Cận Bình rất có thể sẽ đi ngang qua đó. Nếu có cơ hội, chúng tôi sẵn sàng chặn chiếc xe đặc biệt của ông Tập Cận Bình để bày tỏ sự phản đối lớn nhất của mình. Bởi vì nhiều người dân oan, trong đó có nhiều người như tôi, đã phải gánh chịu những thảm kịch nhân quyền tan nhà nát cửa, khiến chúng tôi vô cùng phẫn nộ. Chúng tôi không chào đón những tội phạm nhân quyền đến Mỹ. Tôi nghĩ đây là sự phản bội nhân quyền [nếu để ông ta đến Mỹ] và bôi nhọ uy tín của hệ thống dân chủ và tự do.”

id14113816 1007f4af 1e2b 4551 b962 4abd68ee7082 600x205 1
Quảng bá có liên quan được chuẩn bị bởi các tổ chức chống cộng khác nhau. (Quảng bá của Tổ chức Dân chủ LA)

Hoạt động kháng nghị sẽ kéo dài từ ngày 10 đến ngày 17/11

Ông Giới Lập Kiến chia sẻ: Vào ngày 10, trước khi có lệnh cấm đường ở trung tâm thành phố San Francisco và xung quanh địa điểm tổ chức, các nhà dân chủ Trần Duy Minh (Chen Weiming) và những người khác đã mang tác phẩm điêu khắc Tượng Nữ thần Tự do và diễu hành từ địa điểm hội nghị đến Khu Phố Tàu.

Vào ngày 11/10, nhiều nhóm chống cộng khác nhau ở Los Angeles sẽ tổ chức một cuộc họp báo để phản đối sự chuyên chế của ĐCSTQ và chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình. Cùng ngày, các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Trung Quốc Ngụy Kinh Sinh (Wei Jingsheng), Vương Đan (Wang Dan) và Vương Quân Đào (Wang Juntao) cũng sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung về “Hội nghị việc lớn của đất nước” Trung Quốc tại San Francisco để thảo luận về các vấn đề của Trung Quốc ở mọi cấp độ và đưa ra giải pháp.

Các nhà tổ chức sự kiện này ở Los Angeles bao gồm Đảng Dân chủ Trung Quốc, Diễn đàn Dân chủ Trung Quốc Los Angeles, Công viên Điêu khắc Tự do và Quyền Phụ nữ Trung Quốc. Ngoài ra còn có hơn 10 tổ chức nhân quyền như Hiệp hội Tây Tạng Nam California và chi nhánh Los Angeles của Phong trào Liên đoàn Dân chủ Myanmar, v.v.

Ông Giới Lập Kiến cho biết: “Vào ngày 14, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo bằng tiếng Anh để thông báo cho đồng bào khắp cả nước nổi dậy, đồng thời chúng tôi cũng sẽ ký một lá thư lên án để bãi miễn Tập Cận Bình.”

“Sau cuộc họp báo, chúng tôi sẽ lên đường tuần hành ở khu người Hoa, sau đó đến hiện trường diễn ra hội nghị để biểu tình, trong đó có việc cầm biểu ngữ khổng lồ và dán áp phích để cảnh báo các đặc vụ ĐCSTQ và một số hiệp đồng hương. Các biểu ngữ nói viết rằng, những gì họ là đã bị FBI đã ghi vào hồ sơ, kết cục của họ sẽ giống như người đại diện của ĐCSTQ đã bị bắt.”

“Chúng tôi hy vọng sẽ có tác dụng răn đe bằng cách giăng biểu ngữ và mong những người ủng hộ ĐCSTQ sẽ kiềm chế, và không tham gia các nhóm do ĐCSTQ trả tiền để chào đón các lãnh đạo ĐCSTQ vì lợi nhuận.”

Trong những năm gần đây, Mỹ đã tăng cường trấn áp sự xâm nhập của ĐCSTQ. Chỉ trong nửa đầu năm nay, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc ít nhất 49 người Trung Quốc vi phạm luật đặc vụ nước ngoài, thực hiện các hoạt động gián điệp thay cho ĐCSTQ tại Mỹ, đánh cắp bí mật thương mại và đàn áp những người bất đồng chính kiến.

id14113815 764ba817 66bd 411b a641 24c92c891a69 600x205 1
Quảng bá có liên quan được chuẩn bị bởi các tổ chức chống cộng khác nhau. (Quảng bá của Tổ chức Dân chủ LA)

Hàng trăm nhóm trên khắp nước Mỹ sẽ đến hiện trường để phản đối ĐCSTQ

Ông Giới Lập Kiến cho biết: “Các hoạt động chính thức của chúng tôi là từ tối ngày 14 đến ngày 17 và chúng tôi đã cùng đăng ký một khu vực biểu tình với nhóm Pháp Luân Công.”

“Chúng tôi cũng sẽ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như thả truyền đơn bên ngoài APEC để thu hút sự chú ý nhiều hơn của cộng đồng quốc tế đến thảm họa nhân quyền của Trung Quốc và thảm họa của chế độ độc tài độc đảng ở khắp mọi nơi.”

Ông Giới Lập Kiến cho rằng: “Đây là cuộc biểu tình có số người tham gia nhiều nhất và lớn nhất ở nước ngoài chống lại ĐCSTQ. Không chỉ Los Angeles và San Francisco, mà cả New York, Washington DC, Seattle, Denver, Chicago và những nơi khác cũng lần lượt đến. Có gần hàng trăm nhóm và tổ chức biểu tình.”

Bao gồm Đảng Dân chủ Trung Quốc, Quỹ Giáo dục Dân tộc Trung Quốc, Nhân đạo Trung Quốc, Nhân quyền Trung Quốc, Liên minh Dân chủ và Nhân quyền Trung Quốc và Mặt trận Dân chủ Hoa Kỳ, cũng như các nhóm dân chủ và nhân quyền các khu vực khác như Tây Tạng, Hồng Kông, Việt Nam, Philippines, v.v.

Nhiều sinh viên Trung Quốc sẽ tham gia biểu tình

Ông Giới Lập Kiến cho biết, “Các nhóm biểu tình lần này rất khác so với những lần trước. Lần này có nhiều sinh viên quốc tế tham gia và nhiều người làm việc ở tuyến đầu cũng tham gia. Vì lệnh phong tỏa vì dịch bệnh kéo dài 3 năm ở Trung Quốc đã khiến người dân rất bất mãn với ĐCSTQ.”

“Nhiều hộ gia đình tự kinh doanh trong nước, thương nhân nhỏ và nạn nhân không thể rút tiền gửi từ ngân hàng nông thôn ở tỉnh Hà Nam cũng lần lượt đến Mỹ thông qua vượt biên. Sự căm ghét ĐCSTQ trong lòng họ đã tích tụ trong thời gian dài, đây là một điểm bùng phát.”

Ngày 27/11 đánh dấu kỷ niệm một năm của “Phong trào Giấy trắng”, trong đó giới trẻ Trung Quốc phản đối các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của ĐCSTQ và chấm dứt chính sách Zero-COVID của ĐCSTQ.

Ông Giới Lập Kiến cho biết, nhiều người đã thức tỉnh và nhiều sinh viên quốc tế đã thảo luận về “Phong trào Giấy trắng” với ông, họ nói rằng: “Rất nhiều sinh viên ở Trung Quốc đã tham gia Phong trào Giấy trắng bất kể sự an toàn của bản thân họ. Chúng tôi rất tự do ở Mỹ, nếu chúng tôi không phản đối thì đó là sự không tôn trọng cuộc sống, có cảm giác tội lỗi, cho nên chúng tôi phải đi kháng nghị.”

Ông Trần Quang Thành, giám đốc điều hành của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Trung Quốc tại New York, nói với tờ Epoch Times: “Mỗi lần ông Tập Cận Bình đến Mỹ, tôi đều phản đối ngay tại hiện trường. Yêu cầu lần này chính là Tập Cận Bình hạ đài, ĐCSTQ hạ đài, thả những tù nhân chính trị…”

Lãnh sự quán ĐCSTQ kêu gọi người thân Cộng cùng chào đón ông Tập Cận Bình

Ảnh chụp màn hình Internet cho thấy lãnh sự quán của ĐCSTQ tại San Francisco và Los Angeles cũng đang kêu gọi các hiệp hội cựu sinh viên đại học Trung Quốc, Hiệp hội sinh viên và học giả Trung Quốc, v.v. trên khắp nước Mỹ tham gia các hoạt động chào đón ông Tập Cận Bình. Tất cả chi phí xe cộ, ăn ở đều được bao hết.

id14113812 3b01775602ba2f218bc2106e 600x188 1
Lãnh sự quán ĐCSTQ kêu gọi tham gia hoạt động chào đón ông Tập Cận Bình (Ảnh chụp màn hình)
id14113813 4c5606a53696a05682e3e66b 600x621 1
Lãnh sự quán ĐCSTQ kêu gọi tham gia hoạt động chào đón ông Tập Cận Bình (Ảnh chụp màn hình)
id14113817 7512c76e39a9e5a984221d40 600x432 1
Lãnh sự quán ĐCSTQ kêu gọi tham gia hoạt động chào đón ông Tập Cận Bình (Ảnh chụp màn hình)

Ông Trần Sấm Sáng (Chen Chuangchuang) cho biết: “Không chỉ ở Los Angeles và San Francisco, nghe nói họ (Lãnh sự quán ĐCSTQ) ở New York cũng đang tổ chức người dân bay tới chào đón ông Tập. Tất nhiên, ĐCSTQ đã chi tiền cho việc đó, chứ cá nhân thì ai sẽ làm việc này.”

“ĐCSTQ lần nào cũng làm như vậy. Đôi khi họ tổ chức hàng trăm, hàng nghìn người, nhưng họ có thể làm gì được? Họ hoàn toàn không có kinh nghiệm xuống đường, thậm chí xuống đường chào đón cũng không biết chào đón thế nào. Chúng tôi hô một số khẩu hiệu thì liền khiến họ sợ hãi.”

Ông Trần Quang Thành cho biết: “Chúng tôi rất có kinh nghiệm trong loại hoạt động này. Bởi vì chúng tôi có rất nhiều người phản đối nên lần nào họ cũng phải chiêu mộ một số người để chống lại chúng tôi. Lý do chính là vì khí thế tốt, đến khi chụp ảnh, không phải là nói trên phố chỉ có phản đối Tập, mà cũng có chào đón Tập, và sau máy quay của họ chỉ chụp những nhóm người do họ tổ chức là xong.”

Bà Thịnh Tuyết (Sheng Xue), một nhà văn Trung Quốc sống ở Canada, nói với Epoch Times: “Cuộc đàn áp nhân quyền ở Trung Quốc đã đạt đến mức độ chưa từng có. Nhiều nhóm đã yêu cầu ông Biden thảo luận về các vấn đề nhân quyền khi ông gặp Tập Cận Bình. Đây cũng là một gây áp lực lên ông Biden, và đối với ông Tập Cận Bình, đương nhiên là một mối đe dọa tiềm tàng.”

Bà nói: “Tôi tin rằng ông Tập Cận Bình sẽ nhận được sự phản đối rất nhiệt tình tại hội nghị thượng đỉnh lần này. Điều này tự nó sẽ là một điểm nổi bật”.