Theo báo cáo của Axios, Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tìm cách áp đặt một loạt hạn chế mạnh mẽ đối với việc nhập cư – bao gồm các trại giam dành cho người di cư gần biên giới phía nam của Mỹ – nếu ông tái đắc cử vào Nhà Trắng vào cuối năm nay.

Ông Trump đã thực hiện cải cách nhập cư và tăng cường các cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử về an ninh biên giới trước cuộc tái đấu có thể xảy ra với Tổng thống Joe Biden vào tháng Mười Một. 

Nếu đắc cử tổng thống, ông Trump sẽ tìm cách khai thác một loạt quyền hành pháp để trục xuất “hàng triệu” người như một phần trong chiến dịch trấn áp người nhập cư của ông, tờ Axios cho biết hôm Chủ nhật (11/2).

Trích dẫn một nguồn ẩn danh, Axios báo cáo rằng chính quyền Trump nhiệm kỳ thứ hai có thể sẽ chứng kiến việc huy động các quan chức nhập cư Hoa Kỳ, FBI và nhiều cơ quan hành pháp khác của chính phủ để thực hiện trục xuất hàng loạt người nhập cư không có giấy tờ.

Ngoài ra, các lệnh trục xuất nhanh sẽ được mở rộng đối với những cá nhân bị phát hiện đã vượt biên trái phép và những người không thể chứng minh rằng họ đã sống ở Hoa Kỳ ít nhất hai năm, báo cáo cho biết.

Hơn nữa, ông Trump sẽ sử dụng đạo luật đã có hơn hai thế kỷ cho phép bắt giữ và trục xuất ngay lập tức những người nhập cư có tiền sử tội phạm. 

Các địa điểm lớn cũng sẽ được xây dựng để giam giữ những người di cư đang chờ trục xuất ở các khu vực gần biên giới phía nam với Mexico.

Trước đó, tờ Axios cũng đã lưu ý rằng ông Trump có thể sẽ áp dụng lại cái gọi là ‘lệnh cấm Hồi giáo’ nhằm hạn chế những người từ một số quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã hủy bỏ đạo luật này khi ông kế nhiệm ông Trump vào năm 2021.

GettyImages 1779054084 1
Những người nhập cư Trung Quốc cố gắng vào Mỹ từ Mexico đã bị Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ câu lưu. Cảnh họ ngồi bên đống lửa để sưởi ấm vào ngày 12/11/2023 (Ảnh: Nick Ut/Getty).

Vào tháng 12/2023, ông Trump nói tại một điểm vận động tranh cử ở bang New Hampshire rằng những người nhập cư “đang đầu độc huyết mạch của đất nước chúng ta” .

Axios cũng tuyên bố rằng chương trình nghị sự về nhập cư của ông Trump có thể sẽ nhận được sự phản đối từ các nhà lập pháp Đảng Dân chủ, cũng như từ các nhóm ủng hộ người Latinh và từ những ‘Thành phố trú ẩn’(Sanctuary Cities) – danh hiệu được đặt cho các khu vực cản trở cơ quan thực thi di trú liên bang.

Axios cho biết, các nhà phân tích tài chính cũng dự đoán rằng việc loại bỏ những người di cư không có giấy tờ khỏi lực lượng lao động sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ, cũng như bóp nghẹt các chính sách được thiết kế để giảm bớt lạm phát.

Ông Trump đã áp dụng cách tiếp cận mạnh mẽ tương tự đối với vấn đề nhập cư trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình từ năm 2017 đến năm 2021, mặc dù ông đã trục xuất được ít người hơn so với người tiền nhiệm Barack Obama.

Tháng trước, một cuộc thăm dò của Harvard CAPS-Harris cho thấy nhập cư là vấn đề chính được cử tri Mỹ quan tâm, tiếp đến là lạm phát và nền kinh tế.

Các quan chức Mỹ tháng trước cho biết số người bị bắt vì vượt biên trái phép vào Mỹ từ Mexico đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 249.785 người trong tháng 12/2023. Theo Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), số người nhập cư bất hợp pháp không bị giam giữ đã tăng lên 6,3 triệu vào năm 2023 – so với 3,7 triệu vào năm 2021.

Anh Nguyễn, theo RT