Cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích các bác sĩ thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính cho trẻ em bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất, đồng thời cho biết ông sẽ ký luật cấm nếu đắc cử.

id14023645 06242023 DSC02423 Enhanced NR Trump 1200x800 600x400 1
Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại hội nghị Con đường tiến tới phe đa số của Liên minh Niềm tin và Tự do tại khách sạn Washington Hilton vào ngày 24/6/2023. (Ảnh Madalina Vasiliu / The Epoch Times)

Hôm 24/6, ông Trump đã nói tại một sự kiện của “Liên minh Đức tin và Tự do” (Faith and Freedom Coalition) rằng, “Có một số điều mà tôi cảm thấy khó tin và thậm chí không thể không nói.” Ông nói thêm, “Điều này thật lố bịch, quá kinh khủng, quá hoang đường! Tôi sẽ (ký luật) cấm đàn ông tham gia các môn thể thao của phụ nữ.”

Trump thậm chí còn thề rằng: “Hơn nữa tôi sẽ ký luật cấm phẫu thuật chuyển đổi giới tính trẻ em ở tất cả 50 bang.”

Ông Trump nói, “Vào ngày đầu tiên (nhậm chức), tôi sẽ khôi phục lệnh cấm của Trump về việc xác định lại giới tính trong quân đội, bởi vì một người lính nên tập trung vào việc tiêu diệt kẻ thù của nước Mỹ, tập trung vào việc trở nên mạnh mẽ, tập trung vào việc có một hình tượng mạnh mẽ.”

“Những người đàn ông trong quân đội phải mạnh mẽ, họ phải kiên cường, đặc biệt là khi nhìn vào những gì đang xảy ra trên thế giới ngày nay, không được hùa theo những tư tưởng cực đoan về giới tính.”

Cựu tổng thống cũng đả kích lý thuyết chủng tộc phê phán lấy cảm hứng từ chủ nghĩa Marx, hứa (nếu được bầu) sẽ cắt giảm tài trợ liên bang cho các trường tham gia việc thúc đẩy lý thuyết gây tranh cãi. Tài trợ của liên bang cũng sẽ bị cắt giảm nếu các trường áp đặt các quan niệm chính trị, giới tính hoặc chủng tộc không phù hợp đối với trẻ em.

Ông nói: “Mọi người có tin được không? Có thể tưởng tượng ai đó nói điều này cách đây 10 hay 15 năm không? Tôi sẽ đấu tranh cho quyền lợi của phụ huynh”. Ông cũng nói thêm, “Tôi sẽ đấu tranh vì quyền của phụ huynh của học sinh được bầu trực tiếp hiệu trưởng của trường. Nếu một hiệu trưởng không thực hiện chức trách của họ, phụ huynh có thể sa thải họ ngay lập tức và chọn người có thể làm việc đó.”

Ông Trump cũng nói với mọi người rằng ông “sẽ không cung cấp xu nào cho các trường thực hiện lệnh vắc-xin bắt buộc hoặc quy định về đeo khẩu trang, từ mẫu giáo đến đại học, bất kể trường nào như vậy.”

Trong các hoạt động tranh cử năm 2016 của mình, ông Trump rất ít chú ý đến các vấn đề xã hội, thay vào đó tập trung vào vấn đề nhập cư bất hợp pháp, thuế, sản xuất và tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, đối thủ chính của ông, Thống đốc Florida Ron DeSantis, người hiện đang kém Trump trong các cuộc thăm dò khoảng 30 điểm phần trăm, thường tập trung vào các vấn đề xã hội với tư cách là thống đốc, bao gồm việc ký một dự luật vào đầu năm nay cấm giáo viên thảo luận các vấn đề về khuynh hướng tình dục hoặc giới tính với trẻ nhỏ hoặc cung cấp hướng dẫn.

Ngoài ra, khoảng hơn chục bang do các thống đốc thuộc đảng Cộng hòa đứng đầu, đã thông qua luật hoặc quy định cấm phẫu thuật chuyển đổi giới tính hoặc dùng thuốc cho trẻ vị thành niên. Ngoài ra còn có khoảng chục bang khác đang xem xét các biện pháp khác. Khoảng 20 bang cũng cấm những người đàn ông về mặt sinh lý tự xưng là phụ nữ chuyển giới thi đấu trong các môn thể thao của phụ nữ.

Đầu năm nay, ông Trump đã nói tại một sự kiện của Hiệp hội Súng trường Quốc gia (National Rifle Association, NRA) rằng ông sẽ sử dụng chính phủ liên bang để điều tra các thủ tục y tế và thuốc dành cho người chuyển giới. Ông cũng cáo buộc các quan chức hàng đầu của Mỹ “quảng bá sự tôn thờ người chuyển giới” cho những người trẻ tuổi ở Mỹ, “bức hại những người theo đạo Cơ đốc”“ma quỷ hóa những người yêu nước”.

Ông Trump cũng nói trong sự kiện của Liên minh Đức tin và Tự do rằng ông “sẽ cảm thấy tự hào là tổng thống ủng hộ sinh mệnh nhất trong lịch sử nước Mỹ.” Ông nói thêm, “Tôi đã thực hiện hành động lịch sử để bảo vệ những đứa trẻ chưa chào đời.”

Ông nói, “Với tư cách là tổng thống của các bạn, tôi sẽ tiếp tục tự hào bảo vệ các chính sách ‘ủng hộ sinh mệnh’ (pro-life) như tôi đã làm trong 4 năm… Chúng ta đừng sợ đối kháng với những người cực đoan của Đảng Dân chủ. Chúng ta cần mạnh mẽ, đây là lý do tại sao một khi tôi tái đắc cử, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại những kẻ ủng hộ phá thai giai đoạn cuối điên rồ trong Đảng Dân chủ, những người nghĩ rằng có quyền phá thai theo yêu cầu vô tội vạ, ngay cả giết hại trẻ sơ sinh sau khi chúng được sinh ra.”

Trong cùng một cuộc họp, ông Trump cũng nhắc đến các cáo buộc của Bộ Tư pháp đối với ông vì xử lý sai các tài liệu mật. Ông đã không nhận tội đối với các cáo buộc vào đầu tháng này.

Nói về vụ việc này, ông nói với những người ủng hộ, “Bất cứ khi nào tôi thấy những người theo Đảng Dân chủ cánh tả cực đoan, những người theo chủ nghĩa Marx, những người cộng sản và những người theo chủ nghĩa phát xít kiện tôi, tôi đều coi đó như một là một huân chương dũng cảm dành cho tôi”.