Chính phủ ở Helsinki tuyên bố hôm thứ Ba (12/12) rằng Phần Lan sẽ mở lại hai trong số tám cửa khẩu biên giới với Nga. Quốc gia Bắc Âu này trước đó đã đóng cửa toàn bộ biên giới với lý do làn sóng người xin tị nạn gia tăng mà họ cho rằng đã được Moscow dàn dựng.

thu tuong Phan Lan Petteri Orpo scaled
Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo trả lời báo giới trước Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Bỉ vào ngày 26 tháng 10 năm 2023. (Nguồn ảnh: Thierry Monasse/Getty Images)

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo nói với các nhà báo rằng các cửa khẩu Vaalimaa và Niirala ở phía đông nam sẽ tiếp tục hoạt động. Sáu trạm biên giới khác sẽ vẫn đóng cửa.

Bộ trưởng Nội vụ Mari Rantanen nói thêm rằng việc mở cửa trở lại dự kiến vào thứ Năm (14/12) và quyết định này dự kiến sẽ có hiệu lực cho đến ngày 14 tháng 1. Nếu số lượng người xin tị nạn tăng trở lại, các đồn biên phòng có thể đóng cửa sớm hơn, bà cảnh báo.

Helsinki đã dần dần đóng các cửa khẩu biên giới với Nga vào tháng Mười Một, với cửa khẩu cuối cùng được đóng lại vào ngày 28 tháng 11. Phần Lan cho rằng số lượng người di cư từ các quốc gia thứ ba tìm cách vượt qua lãnh thổ Nga gia tăng là lý do cho động thái này. Họ liên tục cáo buộc Moscow đứng đằng sau sự vụ việc này, mặc dù Điện Kremlin bác bỏ những tuyên bố này và gọi đó là cáo buộc “hoàn toàn vô căn cứ”.

Hôm thứ Ba (12/12), bà Rantanen khẳng định rằng có “một tác nhân nhà nước đằng sau những người mới đến”, tình hình ở biên giới không chỉ là về “những con số”. Bà bộ trưởng còn tuyên bố thêm rằng sự gia tăng lượng người tị nạn mới đến là một “hoạt động hỗn hợp” nhằm “gây bất ổn cho xã hội của chúng ta”, điều mà Helsinki phải chống lại. Bà nói thêm, chính quyền sẽ theo dõi diễn biến 24/24, đặc biệt là trong dịp lễ Giáng sinh.

Phần Lan là thành viên mới nhất của NATO, đã từ bỏ chính sách trung lập lâu đời ngay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm ngoái. Moscow cho biết Phần Lan không gây ra mối đe dọa trực tiếp, nhưng Nga sẽ thực hiện “các biện pháp trả đũa” đối với bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến an ninh quốc gia.

Trong bối cảnh khủng hoảng, Ba Lan, quốc gia cũng giáp biên giới với Nga, cho biết họ đã đề nghị triển khai một nhóm “cố vấn quân sự” tới Phần Lan để cung cấp “kiến thức tại chỗ về an ninh biên giới, bao gồm cả hoạt động có ý nghĩa”. Phần Lan sau đó phủ nhận mọi thông tin về đề nghị của Warsaw, trong khi Điện Kremlin lên án đây là “sự tập trung hoàn toàn vô cớ và vô lý của các đơn vị quân đội ở biên giới Nga”.

Trước đó vào thứ Ba (12/12), Hội đồng Châu Âu đã chỉ trích quyết định đóng cửa biên giới với Nga của Helsinki, chỉ ra những lo ngại về khả năng tiếp cận hiệu quả quyền nhập cảnh hợp pháp cho những người xin tị nạn và “những rủi ro đáng kể đối với sức khỏe và tính mạng” của người di cư.

Anh Nguyễn, theo RT