Thứ Năm (16/11) Pháp đã lên án bạo lực do những người định cư Israel ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng. Pháp gọi đây là “chính sách khủng bố” nhằm mục đích di dời người Palestine và kêu gọi chính quyền Israel bảo vệ người Palestine khỏi bạo lực.

GettyImages 1258929616 scaled
Những đứa trẻ Palestine nhìn ra ngoài, cửa sổ bị vỡ trong cuộc tấn công trước đó do những người định cư Israel, tại thị trấn Turmus Ayya gần thành phố Ramallah ở Bờ Tây bị chiếm đóng, vào ngày 22 tháng 6 năm 2023. (Ảnh: AHMAD GHARABLI/AFP,Getty Images)

Số liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy các cuộc tấn công hàng ngày đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Anne-Claire Legendre nói trong một cuộc họp báo: “Liên quan đến vấn đề Bờ Tây, tôi muốn bày tỏ sự lên án mạnh mẽ nhất của Pháp đối với bạo lực do những người định cư chống lại người Palestine”.

“Bạo lực có mục tiêu rõ ràng là cưỡng bức di dời người Palestine và là chính sách khủng bố”.

Bà Anne-Claire Legendre cho biết chính quyền Israel cần thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân Palestine. Và bà cảnh báo rằng chính sách định cư sẽ gây tổn hại cho giải pháp hai nhà nước.

Người đứng đầu nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk phát biểu tại Geneva hôm thứ Năm (16/11) rằng ông quan ngại sâu sắc về việc gia tăng bạo lực chống lại người Palestine ở Bờ Tây. Ông nói rõ ràng sự chiếm đóng của Israel phải chấm dứt.

Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, 2023 là năm có nhiều người chết nhất trong 15 năm trở lại đây đối với cư dân Bờ Tây, với khoảng 200 người Palestine và 26 người Israel thiệt mạng. Nhưng chỉ trong ba tuần kể từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10, hơn 120 người Palestine ở Bờ Tây đã thiệt mạng. Những ca tử vong này hầu do xảy ra do các cuộc đụng độ với binh lính. 

Israel chiếm Bờ Tây trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và khu vực này bị quân đội Do Thái chiếm đóng kể từ đó, đồng thời các khu định cư của Israel liên tục mở rộng. Người Palestine đã hình dung Bờ Tây là một phần của một quốc gia độc lập của họ trong tương lai, bao gồm cả Gaza và Đông Jerusalem.

Bà Legendre cũng cho biết khoảng một nửa trong số 100 tấn viện trợ mà Pháp gửi tới Gaza đã đi vào vùng đất này. Và rằng Israel không có quyền quyết định việc quản lý Gaza trong tương lai, bà cho rằng vùng đất này phải là một phần của nhà nước Palestine trong tương lai.