Pháp và Nhật Bản hôm thứ Tư (3/5) đã ký kết một thỏa thuận hợp tác hạt nhân tại Paris, theo CNAđưa tin. 

Tuyên bố chung Pháp – Nhật cam kết làm sâu sắc và tăng tốc các mối quan hệ về nghiên cứu và phát triển hạt nhân thế hệ mới chẳng hạn như các lò phản ứng được làm mát bằng natri.

Hai bên sẽ làm việc tiếp về kéo dài thời gian sử dụng an toàn các lò phản ứng hạt nhân hiện có, gỡ bỏ một số nhà máy hạt nhân, trong đó có lò phản ứng Fukushima Daiichi của Nhật Bản, phát triển khả năng hạt nhân dân sự ở các quốc gia quân tâm và thúc đẩy tái chế nhiên liệu hạt nhân nhằm tối thiểu hóa nhu cầu uranium.

Bộ Trưởng Năng lượng Pháp Agnes Pannier-Runacher đã gặp Bộ trưởng thương mại, kinh tế và công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura tại Paris. Hai quan chức này đã thảo luận tăng tốc hợp tác công nghệ về chu trình nhiên liệu hạt nhân và làm việc để xây dựng chuỗi cung ứng chỉ liên quan đến các quốc gia chia sẻ “các giá trị chung” – một tuyên bố ám chỉ loại bỏ vai trò của Nga trong lịch vực này.

Pháp và Nhật Bản loan báo về hiệp định đối tác hạt nhân sau các cuộc thảo luận bên lề của cuộc họp năng lượng và khí hậu G7 ở Sapporo, Nhật Bản hồi tháng trước. Tại cuộc họp này, các bộ trưởng G7 đã thảo luận hợp tác về bắt đầu lại năng lượng hạt nhân tại Nhật Bản, coi đó là cách thức để đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng cao mà không gia tăng phát thải khí nhà kính.

Tờ nhật báo Sankei của Nhật Bản đăng bài viết vào sáng 3/5 rằng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã dành riêng khoản ngân sách khoảng 46 tỷ yen (337 tỷ USD) trong vòng ba năm bắt đầu từ tháng 4/2024 để giúp phát triển các lò phản ứng hạt nhân được làm mát nhanh bằng natri.

Pháp năm nay cũng đã ký một thỏa thuận song phương với Anh nhấn mạnh hạt nhân là nguồn năng lượng carbon thấp, có thể giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp nhiên liệu hóa thạch như Nga.

Hải Đăng