Cựu Tổng thống Donald Trump dự định sẽ tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 nếu sức khỏe của ông vẫn tốt, theo Politico đưa tin hôm 27/5.

Embed from Getty Images

Tờ Politico hôm thứ Năm (27/5, giờ Mỹ) dẫn hai nguồn tin giấu tên loan báo rằng ông Trump đang nói các đồng minh chính trị về ý định tái tranh cử của ông.

Trước đó, hôm thứ Ba (25/5), Dân biểu Cộng hòa Devin Nunes (bang California) đã nói với Newsmax TV rằng ông Trump đang làm việc để giành lại Hạ viện và Thượng viện từ Đảng Dân chủ để tạo môi trường thành công cho khả tăng tái ứng cử tổng thống Mỹ 2020.

Trong các cuộc thảo luận của tôi với ông ấy, ông đã nói ưu tiên của mình là đảm bảo rằng chúng ta [Đảng Cộng hòa] phải chiến thắng Hạ viện và giành lại Thượng viện, và tôi biết ông ấy đang làm việc chăm chỉ để đạt được điều đó”, Dân biểu Nunes nói với người dẫn chương trình Greg Kelly của Newsmax TV.

Một cuộc khảo sát do Quinnipiac mới công bố hôm thứ Tư (26/5) chỉ ra rằng 66% thành viên Đảng Cộng hòa muốn ông Trump lần thứ ba ứng cử vào Nhà Trắng.

66% cũng là con số thành viên Đảng Cộng hòa bày tỏ niềm tin rằng ông Trump đã bị “đánh cắp” chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Nhà phân tích của hãng khảo sát Quinnipiac, ông Tim Malloy nói: “Đa số đáng kể, thành viên Đảng Cộng hòa bày tỏ: (1) tin rằng cuộc bầu cử [2020] đã bị đánh cắp từ ông [Trump], (2) muốn ông Trump tái ứng cử, và (3) nếu họ không thể bầu cho ông Trump, thì họ thích một ai đó khác phải đồng thuận với ông ấy”.

Ông Trump đã từng công khai xác nhận rằng ông “100% cân nhắc về việc tái ứng cử” và sẽ xem xét chọn Thống đốc Florida Ron DeSantis là người đồng hành tranh cử.

Xuân Thành