Triều Tiên sẽ chào đón Bộ trưởng Quốc phòng Nga và phái đoàn cấp cao Trung Quốc tới Bình Nhưỡng trong tuần này để dự lễ kỷ niệm hiệp định đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên, truyền thông nhà nước cho biết hôm thứ Ba (25/7). Sự kiện này đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong các hạn chế biên giới nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 của quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bình Nhưỡng sẽ kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953), chấm dứt các hành động thù địch công khai trong cuộc xung đột và còn được gọi là Ngày Chiến thắng ở Triều Tiên. Truyền thông nhà nước cho hay, lễ kỷ niệm được tổ chức một “cách thức hoành tráng mà sẽ đi vào lịch sử”.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy, Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh quy mô lớn mà nước này thường tổ chức vào các ngày kỷ niệm trọng đại. Đáng chú ý, sự tham gia của các quan chức cao cấp Trung Quốc và Nga đến dự sự kiện trong năm nay là lần đầu tiên sau đại dịch, đánh dấu sự thay đổi trong việc thực thi các biện pháp kiểm soát biên giới.

Triều Tiên đã áp dụng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt kể từ đầu năm 2020 để phòng tránh COVID-19, thậm chí còn ngăn cản ngay cả công dân của họ ở nước ngoài trở về.

“Phái đoàn quân sự của Liên bang Nga do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu dẫn đầu sẽ có chuyến thăm chúc mừng tới CHDCND Triều Tiên,” Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên đưa tin, một ngày sau khi xác nhận một phái đoàn Trung Quốc cũng sẽ tham dự sự kiện.

Trên thực tế, ông Shoigu đã đến Bình Nhưỡng vào ngày 25/7 và được người đồng cấp Triều Tiên Kang Sun Nam chào đón tại sân bay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga là một trong số ít các quốc gia duy trì quan hệ hữu nghị với Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un của Bình Nhưỡng cũng bày tỏ thái độ kiên định ủng hộ cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp tên lửa và hỏa tiễn.

“Chuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường quan hệ quân sự Nga-Triều, và sẽ là một bước quan trọng trong sự phát triển hợp tác giữa hai nước,” Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Trung Quốc cũng xác nhận hôm 25/7 rằng họ sẽ cử một phái đoàn do Ủy viên Bộ Chính trị Lý Hồng Trung (Li Hongzhong) dẫn đầu.

Chuyến thăm của các quan chức Trung Quốc và Nga cũng là chuyến thăm đầu tiên của phái đoàn nước ngoài đến Bình Nhưỡng kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Triều Tiên mới chỉ nối lại một số hoạt động thương mại với Trung Quốc vào năm ngoái, và cho phép đặc phái viên mới của Bắc Kinh đảm nhận vị trí của mình trong năm nay.

Bắc Kinh cho biết phái đoàn của họ sẽ tới Bình Nhưỡng vào ngày 26/7, cho thấy họ sẽ không phải trải qua quá trình cách ly phòng dịch trước sự kiện diễn ra ngày 27/7.

Ông Cheong Seong-chang, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên tại Viện Sejong của Hàn Quốc nhận định với AFP: “Sau sự kiện này, Triều Tiên dự kiến sẽ nới lỏng các hạn chế COVID-19, đồng thời tăng cường hợp tác quân sự với Moscow và Bắc Kinh.”

“Nga được cho là sẽ yêu cầu Triều Tiên hỗ trợ thêm pháo binh để sử dụng trong cuộc chiến Ukraine, và Bình Nhưỡng cũng được cho là sẽ yêu cầu sự hợp tác của Nga về vệ tinh do thám hoặc tàu ngầm hạt nhân,” ông lưu ý.

Minh Ngọc (Theo AFP)