Viện dẫn nhu cầu “cấp thiết” về y tá và nhân viên y tế trong bối cảnh số ca nhiễm tăng cao, bộ trưởng y tế của Quebec, Canada thông báo, một số nhân viên y tế “thiết yếu” ở bang này bị nhiễm COVID-19 sẽ được phép tiếp tục làm việc.

Embed from Getty Images

Phát biểu trước các phóng viên hôm 28/12, ông Christian Dube, quan chức y tế hàng đầu của Quebec giải thích, chính quyền bang này đã buộc phải đưa ra quyết định cho phép một số nhân viên y tế bị nhiễm bệnh tiếp tục làm việc trong một số điều kiện nhất định, “theo một danh sách ưu tiên và quản lý rủi ro”.

Ông Dube nhấn mạnh: “Nếu chúng tôi có lựa chọn khác, chúng tôi sẽ không làm điều này, nhưng tình hình của chúng ta là rất cấp bách và nguy kịch trong ngắn hạn. Đây là giải pháp thay thế tốt nhất thay vì ngừng cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế.”

Ông giải thích thêm: “Thực tế là chúng ta ngày càng có nhiều bệnh nhân và ngày càng có ít nhân viên điều dưỡng. Đây là điều chúng ta phải làm nếu chúng ta muốn xã hội của mình tiếp tục hoạt động một cách an toàn.”

Giám đốc y tế cộng đồng Horacio Arruda cũng giải thích rằng Bộ Y tế bang Quebec đã thiết lập một “thứ tự ưu tiên” để giúp người sử dụng lao động xác định những nhân viên y tế bị nhiễm bệnh nào có thể tiếp tục công việc và những nhân viên nào nên về nhà. Ông Arruda đưa ra một ví dụ, nhân viên y tế nhiễm bệnh không có triệu chứng hoặc nhân viên chưa nhận được kết quả xét nghiệm của họ mặc dù gia đình đã có kết quả xét nghiệm dương tính, có thể tiếp tục làm việc tại các khu vực chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm Covid.

Ông nói thêm: “Nếu ai đó không được khỏe mạnh, chúng tôi sẽ không để họ đi làm.”

Quebec, tỉnh bang đông dân thứ hai của Canada, đang trải qua một lan sóng lây nhiễm mới với sự gia tăng các ca nhiễm do biến chủng Omicron gây ra. Omicron là “biến thể đáng lo ngại” mới nhất do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ định. Quebec đã thiết lập kỷ lục mới về số ca nhiễm trong những ngày gần đây. Theo Reuters, hôm thứ Hai (27/12) bang này đã ghi nhận gần 13.000 ca nhiễm mới, đây là số lượng ca nhiễm cao nhất trong một ngày đối với bất kỳ bang nào ở Canada.

Ông Dube lưu ý, sự gia tăng đột biến các ca nhiễm đã làm căng thẳng các cơ sở y tế địa phương. Ông tiết lộ: “Sự lây lan của biến thể Omicron theo cấp số nhân đã khiến một số lượng lớn nhân viên phải rời khỏi công việc [do nhiễm bệnh] và điều đó có nguy cơ ảnh hưởng đến năng lực điều trị của mạng lưới Quebecers.”

Ngoài các hướng dẫn dễ chịu hơn đối với các nhân viên “thiết yếu”, bộ trưởng y tế của Quebec cũng thông báo, bắt đầu từ ngày 4/1/2022, bang này sẽ cung cấp liều tiêm vắc-xin Covid-19 thứ ba cho bất kỳ ai từ 18 trở lên 

Mặc dù các quan chức của Quebec trước đây đã cân nhắc một quy định tiêm vắc-xin đối với các nhân viên y tế, phù hợp với các chính sách tương tự được áp dụng trên khắp Canada, nhưng họ đã quyết định từ bỏ điều đó do tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế. Ontario là tỉnh bang duy nhất của Canada đi theo động thái đó của Quebec, cũng viện dẫn tình trạng thiếu lao động trong ngành y tế.

Ngoài ra, trong những ngày gần đây, Quebec đã thực hiện các hành động khác quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron, thậm chí ra lệnh đóng cửa các phòng tập thể dục, sòng bạc và quán bar vào cuối tuần, đồng thời còn giới hạn số lượng người trong cuộc tụ tập chỉ còn 6 người.

Nhật Minh (Theo Reuters)

Xem thêm: