Tranh cãi về gian lận trong cuộc bầu cử Mỹ năm nay nhiều như chưa hề có tiền lệ. Đội ngũ luật sư của tổng thống Trump đang gửi các đơn khiếu nại lên tòa và mọi thứ vẫn đang trong quá trình tố tụng. Có vẻ như sẽ còn cần thêm thời gian cho đến khi chúng ta biết được kết quả. Vision Times tiếng Trung đã có cuộc phỏng vấn với nhà bình luận thời sự Trình Tường.

p2815801a2029602 ss
Ông Trình Tường nhận định, bài diễn văn của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện quyết tâm và thái độ của chính quyền Tổng thống Trump trong việc đối đầu với ĐCSTQ. (Ảnh cắt từ video).

Ông Trình cho biết rằng chính quyền của Tổng thống Trump sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mike Pompeo gần đây cũng có một bài diễn văn tại Học viện Ronald Reagan, có nhắc đến việc phá đổ ‘vạn lý tường lửa’ (Great firewall) của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông Trình nhận định rằng bài diễn văn này có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện quyết tâm và thái độ của chính quyền Tổng thống Trump trong việc đối đầu với ĐCSTQ, cũng như những cam kết của họ đối với thế giới.

“Hãy phá đổ bức tường này”

Bài diễn văn của ông Pompeo hôm 10/11 vừa qua tại Viện Ronald Reagan có tiêu đề “Cam kết của nước Mỹ”. Theo nhận định của ông Trình Tường, bài diễn văn này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Việc chọn Viện Reagan là nơi phát biểu bài diễn văn cũng là có nguyên nhân.

Vào ngày 12/6/1987, trong bài diễn văn đọc tại Bức tường Berlin, Tổng thống Reagan lúc đó đã có một lời kêu gọi làm chấn động thế giới, kêu gọi lãnh đạo Xô Viết Gorbachyov “hãy phá đổ bức tường này” (Tear down this wall).

Ngày 4/6/1989, ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp đẫm máu các sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn. Cũng khoảng thời gian đó, các phong trào dân chủ đã diễn ra lần lượt ở hầu hết các nước Đông Âu. Ông Trình Tường cho biết, lúc đó ông Gorbachyov đã quyết định không can thiệp vào nội bộ của nước khác, một cách thể hiện ý rằng Xô Viết sẽ không đàn áp người dân bằng bạo lực.

Trong lịch sử, Xô Viết đã hai lần gửi quân đội đến đàn áp các phong trào dân chủ ở Đông Âu: năm 1956 ở Ba Lan và năm 1968 ở Czechoslovakia. Sau bài phát biểu “Tear down this wall”, ông Gorbachyov có vẻ như đã nhận thức được rằng “bức tường” chính là đi ngược với ý chí của nhân dân và vì vậy đã không gửi quân đội đến đàn áp. Sau đó ít lâu, khối cộng sản ở Đông Âu sụp đổ.

Ông Trình Tường cho rằng Ngoại trưởng Pompeo đã trích dẫn lại câu “Hãy phá đổ bức tường này” trong bài diễn văn đọc tại Viện Ronald Reagan là để nhắc đến bức tường lửa do chính quyền ĐCSTQ dựng lên. Ông Pompeo cũng nói rằng nước Mỹ sẽ nỗ lực hết sức để giúp đỡ người dân Trung Quốc và phá đổ bức tường lửa của ĐCSTQ.

Ông Pompeo cũng nhắc đến chính sách ngoại giao của ông Reagan là “thẳng thắn và thực lực” (strength and candor). Ông Trình Tường cho rằng, khi đối diện với kẻ địch cũng như đồng minh, cần phải thẳng thắn chân thành, nhưng đồng thời cũng cần phải có thực lực. Như vậy, chính sách của chính quyền Trump đối với Trung Quốc cũng cần phải dựa trên việc xây dựng thực lực của Mỹ.

Chúng ta sẽ thắng, họ sẽ thất bại”

Khi đối diện với Xô Viết, tổng thống Reagan lúc đó đã nói rõ “Chúng ta sẽ thắng, họ sẽ thất bại” (We win they lose). Ông Trình Tường cho biết, lúc đó Tổng thống Reagan không nói cụ thể nguyên nhân của câu nói đó mà chỉ để thể hiện niềm tin chiến thắng một cách bộc trực. Lần này, ông Pompeo dẫn lại câu nói này, cũng là để thể hiện niềm tin của chính quyền Tổng thống Trump trong cuộc đối đầu với ĐCSTQ.

Ông Trình cũng cho biết rằng cơ sở lập quốc của Mỹ là dựa trên sự tôn trọng tự do của con người, trong khi đó chính quyền của ĐCSTQ là dựa trên các chính sách độc tài đối với con người. Một chính – Một tà. Việc ĐCSTQ phải thất bại chắc chắn là tất yếu. Có được tinh thần mạnh mẽ như vậy là điều vô cùng quan trọng, ông Trình cho hay.

ĐCSTQ là nguy cơ số một đối với tự do

Trong bài diễn văn, ông Pompeo đã mô tả ĐCSTQ là “mối nguy cơ số một đối với tự do trên thế giới ngày nay”. Ông Trình Tường cho biết “chính sách của Mỹ trong thời gian qua đã làm lộ rõ bản chất của ĐCSTQ và khiến mọi người nhìn rõ rằng ĐCSTQ là một hệ thống độc tài toàn trị chống lại sự tôn nghiêm và tự do của con người, là một con quái vật của chủ nghĩa Mác-Lê”.

Trong bài diễn văn, ông Pompeo nói rằng kể từ khi nhậm chức, ông đã nỗ lực để xây dựng một liên minh nhằm giúp mọi người trên thế giới có thể hiểu rõ bản chất của ĐCSTQ và buộc các quốc gia phải có lựa chọn. Tuy nhiên, nhiều quốc gia vẫn đang không muốn thể hiện sự lựa chọn của mình. Ông Pompeo đã nhắc lại rằng đây không phải là một cuộc tranh đua thông thường, mà là cuộc đối đầu giữa một bên là tự do, một bên là toàn trị. Ông Pompeo còn nói rằng ông đã yêu cầu các đại sứ Mỹ tại các nước theo dõi nghiêm ngặt sự mở rộng và xâm nhập của ĐCSTQ tại từng quốc gia. Nguyên nhân là, không giống như bất cứ chế độ nào trước đó, chế độ do ông Tập Cận Bình lãnh đạo có tham vọng thống trị thế giới.

Đối với việc phá đổ bức tường lửa, ông Pompeo đã nói rằng, khát khao tự do đến từ nội tâm của mỗi người và khát khao sự tự chủ và tôn nghiêm luôn tồn tại ở sâu thẳm trong tâm hồn của chúng ta. Ông Pompeo cho biết, Mỹ có đủ năng lực giúp người dân Trung Quốc phá đổ bức tường lửa, chỉ là sẽ thực hiện như thế nào. Việc phá đổ tường lửa sẽ giúp người Trung Quốc có được thông tin ở bên ngoài bức tường và có thể tự đưa ra lựa chọn của mình.

Bài diễn văn đã thể hiện rõ chính sách tương lai của chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc, cũng như cam kết của Mỹ đối với thế giới. Ông Pompeo đã nhắc lại những lời của cố Tổng thống Reagan rằng “những người tự do, xứng đáng có được tự do, không chỉ cần duy trì nó, mà còn cần giúp đỡ những người khác nữa”.

Ông Trình Tường cho biết, là một người Hoa ở Mỹ, ông cảm thấy vô cùng quan tâm đến cuộc bầu cử vì cuộc bầu cử không đơn giản là trận chiến giữa ông Trump và ông Biden, mà còn quyết định liệu Mỹ sẽ hồi phục lại tinh thần lập quốc hay lao thẳng vào cánh tả cực đoan. Ông nhận định rằng, kết quả lần này sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới, bởi vì nó sẽ quyết định việc liệu có một lực lượng nào có đủ khả năng đối chọi với chính quyền ĐCSTQ tà ác hay không.

Video phỏng vấn ông Trình Tường tại link này.

Lý Hoài Quất

Trận chiến giữa những Đứa con của Ánh sáng và Bóng tối

Xem thêm: