Đám đông ‘chống Do Thái’ hàng trăm người làm loạn tại sân bay Makhachkala ở Dagestan phía Nam nước Nga, khiến sân bay phải đóng cửa. Nga đổ lỗi cho Ukraine.

Makhachkala
Hình ảnh rối loạn ở sân bay Makhachkala hôm Chủ Nhật (nguồn ảnh : Ảnh chụp màn hình video)
231030 rus 01
BBC: “Đám đông chống Israel làm loạn ở sân bay Dagestan [Nga]” (chụp màn hình trang web của BBC, có video)

Những hình ảnh trên video của BBC cho thấy hàng trăm người gây rối loạn ở sân bay Makhachkala hôm Chủ Nhật 29/10, đập phá ở nhà ga. Một video khác lưu hành bởi cư dân mạng đưa lên cho thấy đám đông tìm cách lục soát các xe ô tô.

RT cho hay thời gian qua xuất hiện một loạt các hoạt động có tính gây rối với danh nghĩa ‘chống Do Thái’ xuất hiện ở các tỉnh phía Nam nước này, nơi có đông cộng đồng Hồi giáo, kể từ khi chiến tranh Israel-Palestine nổ ra từ đầu tháng này.

Moskva tin rằng các tình trạng rối loạn là do kích động và dẫn dắt bởi một số kênh truyền tin của Ukraine mà lâu nay vẫn chuyên loan tin về tình hình chiến tranh Ukraine.

Sự việc lần này

Lần này là vụ làm loạn mới nhất, xảy ra sau khi một tin đồn thất thiệt được tung ra từ một kênh do Ukraine hậu thuẫn và được loan truyền bởi các kênh Telegram nói trên, rằng có chuyến bay từ Tel Aviv (Israel) chở những “người Do Thái tị nạn” tới sân bay ở Makhachkala, thủ đô Cộng hòa Dagestan thuộc Liên bang Nga, rằng những người Do Thái này tới Nga để né tránh xung đột ở Trung Đông.

RT chỉ ra rằng tin đồn thất thiệt đầu tiên từ kênh truyền tin của Ukraine vẫn hoạt động lâu nay, mang tên Utro Dagestan (Tin sáng Dagestan). Mặc dù đóng vai như một kênh thông tin địa phương, nhưng từ lâu cả Nga và giới hacker Killnet đều biết rằng kênh này do đặc vụ Ukraine hậu thuẫn. Kể từ 2/2022 nó vẫn thường xuyên đưa các thông tin gây rối loạn cho Nga, trở thành một trong những kênh thông tin chống Nga.

Đám đông hàng trăm người mang những biểu tượng chống Do Thái và cờ Palestine, đã tới tập trung phi pháp ở nhà ga của sân bay hôm Chủ Nhật, đập phá cửa, đột nhập vào phá hoại, và lục soát cả các ô tô đậu ở đó, theo RT miêu tả. Cuộc bạo loạn đã khiến sân bay phải tạm ngừng hoạt động, dự kiến cho tới ngày 6/11.

Theo y tế địa phương, khoảng 20 người, trong đó có 6 cảnh sát, đã bị thương trong vụ xô xát. Giới chức Nga nói có thể án phạt sẽ lên tới mức 15 năm tù vì tội phá hoại, chưa kể tới án phạt vì tội kích động bạo lực bằng cách tuyên truyền gây thù hận, và lợi dụng tín ngưỡng.

Phản ứng

Theo BBC báo cáo, Israel đã yêu cầu Nga “bảo vệ tất cả công dân Israel và người Do Thái” và phải “có hành động mạnh mẽ” sau khi chứng kiến hoạt động nhằm vào người Do Thái với hành động bạo lực và các khẩu hiệu chống Do Thái.

“Israel kỳ vọng các cơ quan thực thi pháp luật của Nga bảo vệ tất cả công dân Israel và người Do Thái, bất kể họ là ai, đồng thời có hành động mạnh mẽ chống những kẻ bạo loạn cũng như chống lại sự kích động không kiềm chế nhắm vào người Do Thái và người Israel,” Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố.

Đại sứ Israel tại Moskva nói rằng Israel coi đây là “các nỗ lực nghiêm trọng gây hại cho công dân Israel và người Do Thái.”

Theo ReutersRT báo cáo, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ông cảm thấy kinh hoàng trước vụ việc này, tuy nhiên, ông cho rằng đây là lỗi do Nga.

“Đây không phải là một vụ việc cá biệt ở Makhachkala, mà là một phần của văn hóa căm thù các quốc gia khác lan rộng ở Nga, được truyền hình nhà nước, các học giả và chính quyền tuyên truyền,” ông Zelensky tuyên bố.

Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, đặc vụ của Ukraine quả thực từng có hậu thuẫn các hoạt động gây rối ở hậu phương Nga, và tổ chức một vài cuộc tấn công vào khu vực bên trong Nga.

Trong bối cảnh chiến tranh Israel, cho đến hiện nay Nga giữ thái độ trung lập và cố gắng giữ quan hệ tốt với cả 2 phe tham chiến. Nga là một trong những quốc gia ủng hộ đàm phán ngừng bắn, tránh leo thang chiến tranh, và ủng hộ việc tiến hành các hoạt động nhân đạo cho người Palestine ở Gaza. Nga đã từng gửi viện trợ nhân đạo trong thời gian qua, thông qua tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ.

Tuy nhiên gần đây, một phái đoàn của Hamas đã tới Moskva với mong muốn tìm kiếm hòa đàm với Israel về chủ đề ngừng bắn và giải phóng con tin. Sự việc không thành công, và các quan chức Israel đã rất không hài lòng với cách làm của Nga trong việc này, theo Reuters phân tích.

  • Biểu tình ủng hộ Palestine và kêu gọi ngừng bắn vẫn tiếp tục diễn ra:

  • Đụng độ với cảnh sát ở Paris khi biểu tình ủng hộ Palestine và chống Israel:

Nhật Tân