Trước ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, tuổi thọ dự kiến của người dân Singapore lần đầu tiên sụt giảm kể từ khi chỉ số này được thống kê vào năm 1957, theo hãng tin Straits Times.

Singapore
(Ảnh minh họa: Par kandl stock/Shutterstock)

Cụ thể, theo dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Singapore, tuổi thọ dự kiến của trẻ mới sinh tại quốc gia này đã sụt giảm xuống còn 83,5 tuổi trong năm 2021, so với mức 83,7 tuổi trong năm 2019. Tuổi thọ dự kiến của phụ nữ Singapore là 85,9, trong khi của đàn ông là 81,1. Đây là lần đầu tiên tuổi thọ dự kiến tại “đảo quốc sư tử” sụt giảm kể từ khi chỉ số này bắt đầu được thống kê vào năm 1957.

Việc sụt giảm tuổi thọ dự kiến tại Singapore trong năm 2020 và 2021 là do ảnh hưởng của COVID-19 tại nước này, theo người phát ngôn Cơ quan Thống kê Singapore. Cũng theo người phát ngôn, chỉ số tuổi thọ dự kiến khi sinh không dự đoán tuổi thọ thực tế của một cá nhân, mà là chỉ số thể hiện tuổi thọ trung bình của Singapore. Tuổi thọ dự kiến được tính toán dựa trên chỉ số tử suất trong khoảng thời gian 3 năm.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Singapore, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 6, quốc gia này ghi nhận 2.490 trường hợp tử vong ngoài dự tính. Trong đó, có 60% số người tử vong là do COVID-19. Những trường hợp còn lại thiệt mạng do các bệnh lý khác sau khi nhiễm COVID-19.

Được biết, Singapore là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong thấp trong đại dịch COVID-19. Hôm 10/10 vừa qua, chính quyền nước này đã nới lỏng thêm các biện pháp phòng dịch, bất chấp số người mắc COVID-19 hàng ngày đang có xu hướng gia tăng.

Bên cạnh Singapore, xu hướng sụt giảm tuổi thọ dự kiến cũng được ghi nhận ở Mỹ, nơi chỉ số này đã sụt giảm lần đầu sau 100 năm.

Phan Anh

Làm thế nào để tách đôi một tảng đá khổng lồ?