Do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đột ngột đảo ngược chính sách ‘Zero COVID’ và sự gia tăng của các trường hợp nhiễm COVID-19, các đại sứ quán Mỹ và Đức tại Trung Quốc đã tuyên bố đình chỉ dịch vụ thị thực thông thường.

id13886336 Screenshot 2022 12 16 at 15.32.02 600x400 1
Ảnh chụp màn hình tài khoản WeChat của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc.

Vào tối ngày 15/12, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh thông báo do tình trạng gia tăng các trường hợp nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh và Tổng lãnh sự quán tại Thượng Hải sẽ chỉ cung cấp hộ chiếu và các dịch vụ công dân khẩn cấp.

Ngoài ra, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán, Thẩm Dương và Quảng Châu cũng sẽ chỉ cung cấp các dịch vụ lãnh sự khẩn cấp cho đến khi có thông báo mới.

Hiện tại, ngoại trừ một số dịch vụ thị thực do Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thượng Hải dự kiến ​​cung cấp, tất cả các dịch vụ thị thực thông thường đều bị đình chỉ; tất cả các cuộc hẹn thông thường tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh và các tổng lãnh sự quán khác đã bị hủy bỏ.

Tương tự, ngày 16/12 Đại sứ quán Đức tại Trung Quốc cũng thông báo rằng do tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh nên văn phòng thị thực và văn phòng lãnh sự của Đại sứ quán Đức sẽ không mở cửa cho đến ngày 6/1/2023.

Hôm thứ Năm (15/12), Đại sứ Đức tại Trung Quốc là Patricia Flor bày tỏ lo ngại về năng lực y tế của Trung Quốc, qua đó cảnh báo rằng dịch bệnh có thể dẫn đến gián đoạn dịch vụ hơn nữa. Bà tin rằng sự thay đổi chính sách bất ngờ của ĐCSTQ đã khiến mọi người không có giai đoạn chuẩn bị tâm lý.

Kể từ khi ĐCSTQ đột ngột thay đổi chính sách chống dịch bệnh vào tuần trước, nhiều thành phố ở Trung Quốc đã chứng kiến ​​làn sóng lây nhiễm chưa từng thấy; các trường hợp COVID-19 gia tăng ở các thành phố lớn bao gồm Bắc Kinh và Thượng Hải… khiến nhiều doanh nghiệp và tổ chức thiếu nhân viên. Nhưng vì có vấn đề trong cung cấp số liệu thực của nhà chức trách nước này nên thế giới bên ngoài không thể rõ số người nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc đại lục.