Ngày 21/4, tờ “Financial Times” của Anh đưa tin, theo tài liệu quân sự bị rò rỉ của Mỹ, Trung Quốc đang phát triển vũ khí mạng công nghệ cao để “giành” quyền kiểm soát vệ tinh của “quân địch”, khiến nó trở nên vô dụng trong việc truyền dữ liệu và giám sát.

template 2
Theo tài liệu quân sự rò rỉ từ Mỹ, Trung Quốc đang phát triển vũ khí mạng công nghệ cao, để “giành” quyền kiểm soát vệ tinh của quân địch. (Nguồn: Official SpaceX Photos/CC0)

Truyền thông châu Âu và Mỹ đang xem xét hơn 100 tài liệu quân sự tuyệt mật do Bộ Quốc phòng Mỹ làm rò rỉ.

Tờ “Financial Times” của Anh dẫn tài liệu được đánh dấu là của Cục Tình báo Trung ương (CIA) ngày 21/4 cho biết, theo cơ quan tình báo Mỹ, nỗ lực phát triển công nghệ này của Trung Quốc là một phần then chốt trong mục tiêu kiểm soát thông tin của Bắc Kinh.

Các cuộc tấn công mạng của Trung Quốc có thể nhằm mục tiêu bắt chước các tín hiệu mà một “vệ tinh của kẻ thù” nhận được từ nhà điều hành của nó, cho phép nó giành quyền kiểm soát hoàn toàn, hoặc vô hiệu hóa vệ tinh tại một điểm quan trọng trong các hoạt động chiến đấu.

Các năng lực không gian mạng này sẽ cho phép Trung Quốc “nắm quyền kiểm soát các vệ tinh, và khiến chúng trở nên vô hiệu trong việc hỗ trợ các hệ thống thông tin liên lạc, vũ khí, giám sát và do thám”, các tài liệu cho thấy.

Báo cáo cho biết Mỹ chưa bao giờ tiết lộ liệu họ có khả năng tương tự hay không.

Tài liệu mang nhãn hiệu CIA được công bố trong năm nay do Financial Times xem xét, được cho là một trong số hàng chục tài liệu do một người lính Không quân Hoa Kỳ 21 tuổi chia sẻ trong tiết lộ tình báo quan trọng nhất của Hoa Kỳ hơn một thập kỷ qua.

Khả năng không gian mạng có tính chất này sẽ vượt xa bất cứ thứ gì mà Nga đã triển khai ở Ukraine, nơi các đội tác chiến điện tử đã áp dụng cách tiếp cận vũ phu nhưng không mấy thành công.

Những cuộc tấn công này lần đầu tiên xuất hiện vào những năm 1980, cố gắng lấn át tín hiệu giữa các vệ tinh SpaceX có quỹ đạo thấp và các thiết bị đầu cuối trên mặt đất của chúng, bằng cách phát trên các tần số tương tự, thông qua các hệ thống gây nhiễu gắn trên thiết bị như Tirada-2.

Các cuộc tấn công mạng đầy tham vọng hơn của Trung Quốc nhằm mục đích bắt chước các tín hiệu mà vệ tinh mà quân địch nhận được từ các nhà điều hành của chúng, lừa chúng tiếp quản hoàn toàn, hoặc bị trục trặc vào những thời điểm quan trọng trong trận chiến.

Đài Loan đã lưu ý tầm quan trọng của liên lạc vệ tinh đối với quân đội Ukraine. Họ đang tìm cách xây dựng một cơ sở hạ tầng liên lạc có thể chống lại một cuộc tấn công từ Trung Quốc.

Vào tháng Một, Financial Times đưa tin, họ đang thu hút các nhà đầu tư thành lập nhà cung cấp vệ tinh của riêng mình, đồng thời thử nghiệm các máy thu vệ tinh không đồng bộ tại 700 địa điểm ở Đài Loan, nhằm đảm bảo băng thông trong trường hợp chiến tranh hoặc thảm họa.

Ngày 24/2/2022, vài giờ trước khi phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, một cuộc tấn công mạng của Nga đã vô hiệu hóa hàng ngàn bộ định tuyến quân sự của Ukraine tại Viasat có trụ sở tại Hoa Kỳ. Dấu hiệu này cho thấy liên lạc vệ tinh đã trở nên quan trọng như thế nào trong chiến tranh.

Khi đó, một quan chức Ukraine gọi vụ tấn công này là “thảm họa”. Nó cũng làm gián đoạn dịch vụ của hàng ngàn khách hàng Viasat ở Ba Lan, Ý và Đức.

Theo các tài liệu quân sự bí mật do Hoa Kỳ tiết lộ, khả năng xâm nhập hiện tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong lĩnh vực này còn tiên tiến hơn nhiều.

Theo các chuyên gia, chúng sẽ tìm cách phá vỡ khả năng liên lạc giữa các vệ tinh, vốn thường hoạt động trong các cụm liên kết với nhau, chuyển tiếp tín hiệu và mệnh lệnh tới các hệ thống vũ khí.

Các quan chức quân sự Hoa Kỳ cảnh báo rằng Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phát triển công nghệ vũ trụ quân sự, bao gồm liên lạc vệ tinh.

Tháng 3/2023, Tướng B. Chance Saltzman, Tư lệnh Lực lượng Vũ trụ Hoa Kỳ, nói với Quốc hội rằng Bắc Kinh đang tích cực phát triển các khả năng chống lại không gian, nhằm nỗ lực hiện thực hóa “giấc mơ chiếm lĩnh không gian”.

Ông Saltzman cho biết, quân đội Trung Quốc đã triển khai 347 vệ tinh. 35 trong số đó đã được phóng trong 6 tháng qua, nhằm theo dõi, nhắm mục tiêu và tấn công các lực lượng Hoa Kỳ trong bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai.

Charles Moore, một tướng Không quân đã nghỉ hưu, từng là Phó Tư lệnh Không gian mạng Hoa Kỳ, nói rằng Trung Quốc đang nỗ lực rất lớn để cân bằng lợi thế tuyệt đối của Hoa Kỳ trong lĩnh vực không gian mạng và không gian.

“Trung Quốc hiểu lợi thế của Hoa Kỳ trong lĩnh vực không gian và mạng, vì vậy họ không chỉ quan tâm đến việc cải thiện khả năng của mình, mà còn tận dụng lợi thế mà chúng ta gọi là lợi thế của người đi đầu trong cả 2 lĩnh vực này,” ông Moore, hiện là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Vanderbilt bang Tennessee, cho biết.

Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, CIA và Lầu Năm Góc từ chối bình luận. Chính phủ Trung Quốc cũng không bình luận ngay lập tức.