Ngày 28/8, nhóm khủng bố Taliban cho biết họ đang chuẩn bị thành lập nội các mới khi cuộc sơ tán của Hoa Kỳ sắp kết thúc. Nhóm này cũng dự kiến, vấn đề đồng tiền nội tệ mất giá phí mã và bất ổn kinh tế sau khi họ tiếp quản Kabul hai tuần trước đây sẽ giảm bớt.

Embed from Getty Images

Ông Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của Taliban (Ảnh minh họa: Getty Images)

Ông Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của Taliban đã nói điều này với Reuters khi quân đội Mỹ bước vào giai đoạn cuối trong công tác sơ tán công dân và rút quân khỏi sân bay Kabul trước thời hạn ngày 31/8 do Tổng thống Joe Biden đề ra.

Ông Mujahid lên án cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ trong đêm nhằm vào các chiến binh Nhà nước Hồi giáo sau cuộc tấn công liều chết gần sân bay hôm 26/8 là một “cuộc tấn công rõ ràng vào lãnh thổ Afghanistan”.

Tuy nhiên, ông này vẫn kêu gọi Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khác duy trì quan hệ ngoại giao với tổ chức này sau khi họ rút quân.

Theo Reuters, hiện vẫn chưa xác định rõ thời gian chính xác để thành lập nội các mới. Ban đầu, tờ báo này dẫn lời ông Mujahid cho hay, thông báo sẽ được đưa ra trong tuần tới, nhưng trong một tin nhắn thoại sau đó, ông này lại tiết lộ thành phần của nội các mới sẽ được công bố “trong một hoặc hai tuần tới”.

Trả lời câu hỏi về việc liệu có phụ nữ nào sẽ được đưa vào nội các mới hay không, ông Mujahid nói rằng các thủ lĩnh của tổ chức sẽ quyết định vấn đề này và ông không thể đoán trước được quyết định của họ sẽ như thế nào.

Hiện nền kinh tế Afghanistan đang rơi vào tình trạng hết sức khó khăn. Đồng nội tệ đang mất giá phi mã, trong khi nhiều ngân hàng đã đóng cửa suốt vài tuần qua. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc (FAO) cảnh báo tình trạng hạn hán ngày càng tồi tệ có thể khiến hàng triệu người dân Afghanistan cần đến viện trợ nhân đạo. Tình cảnh này còn trở nên trầm trọng hơn trước những mối đe dọa từ dịch COVID-19.

Nền kinh tế sụp đổ sau 4 thập kỷ chiến tranh cũng phải đối mặt với việc mất hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài, sau khi các đại sứ quán phương Tây rút khỏi đất nước.

Dù vậy, ông Zabihullah Mujahid nhận định, tình hình trong nước sẽ ổn định trở lại một khi Taliban thành lập chính phủ mới. “Tình trạng mất giá của đồng Afghani chỉ mang tính tạm thời do tình hình bất ngờ thay đổi. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau khi hệ thống chính phủ mới bắt đầu hoạt động.”

Cũng theo ông Mujahid, một số quan chức đã được bổ nhiệm để điều hành các tổ chức quan trọng, bao gồm bộ giáo dục,  y tế công cộng và ngân hàng trung ương.

Hôm thứ Bảy (28/8), Taliban tuyên bố các ngân hàng đã được lệnh mở cửa trở lại với giới hạn rút tiền hàng tuần là 200 hoặc 20.000 đô la Afghani Afghanistan (AFN).

Trước đó, ngày 27/8, hai quan chức cấp cao của Taliban cũng khẳng định tổ chức này “kiểm soát hoàn toàn” hầu hết mọi khu vực gần sân bay ở thủ đô Kabul của Afghanistan, và sẵn sàng tiếp quản ngay khi quân đội Mỹ rời đi.

Một trong hai quan chức này cho biết, lực lượng của họ đã tiếp quản khu vực này ngoại trừ “một phần nhỏ” gần Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, cũng như “khu vực người Mỹ đóng quân”.

Ông nhấn mạnh: “Ngay sau khi người Mỹ rời đi, họ chỉ cần ra tín hiệu cho chúng tôi và sau đó chúng tôi sẽ tiếp quản. Việc này có thể được thực hiện sớm nhất là vào cuối tuần này.”

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price khẳng định, việc vận hành sân bay “không phải là một công việc đơn giản”, và ông không đặt kỳ vọng lực lượng Taliban sẽ có thể hoạt động bình thường bắt đầu từ ngày 1/9, một ngày sau khi quân đội Hoa Kỳ chính thức rút lui.

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: