Hôm thứ Năm (11/1), Thủ tướng Pháp Gabriel Attal đã bổ nhiệm ‘chồng’ của mình là ông Stephane Sejourne làm ngoại trưởng, chỉ vài ngày sau khi chính ông Attal trở thành người đồng tính nam đầu tiên giữ vai trò thủ tướng.

FR
Tân thủ tướng Pháp, Gabriel Attal lắng nghe bài phát biểu của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Elisabeth Borne trong lễ bàn giao tại sân khách sạn Hotel de Matignon vào ngày 09 tháng 1 năm 2024, Paris, Pháp. Ông Gabriel Attal, 34 tuổi, hiện là thủ tướng trẻ nhất nước Pháp. (Ảnh: Chesnot/Getty Images)

Ông Sejourne, lãnh đạo đảng chính trị Phục hưng của Tổng thống Emmanuel Macron và nhóm Renew tại Nghị viện Châu Âu, đã thay thế chức vụ của bà Catherine Colonna trong bối cảnh diễn ra cải tổ nội các sau khi cựu Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne từ chức hôm thứ Hai (8/1).

Người đàn ông 38 tuổi này từng làm cố vấn cho ông Macron kể từ khi ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính, gia nhập đội ngũ của ông Macron vào năm 2014 và luôn sát cánh với ông trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2017.

Tổng thống Macron đã bổ nhiệm ông Attal thay thế bà Borne giữ chức thủ tướng vào thứ Ba (9/1), khiến ông Attal trở thành thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay cũng như là người đồng tính đầu tiên đảm nhận vai trò này ở Pháp. Trước đây, ông Attal từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Ông cũng dành 10 tháng làm phát ngôn viên cho đảng của ông Macron, khi ấy được gọi là Đảng Cộng hòa Tiến bước (La Republique en Marche), vào năm 2018, sau khi rời Đảng Xã hội Chủ nghĩa 2 năm trước đó để ủng hộ ứng cử viên lúc bấy giờ trong cuộc tranh cử tổng thống.

Ông Attal và ông Sejourne tiến đến việc kết hợp dân sự (civil union – một hình thức tương tự như hôn nhân cho những người đồng tính) chính thức vào năm 2017 và công khai mối quan hệ vào năm 2018 sau khi ông Attal xác nhận là người đồng tính. Vào tháng Mười, ông Attal cho biết trong một thông báo chính thức về xung đột lợi ích với ‘Cơ quan Cấp cao về Minh bạch trong Đời sống Công chúng’ rằng ông không có bạn đời, mặc dù hai người này chưa bao giờ công khai chia tay.

Hầu hết các phương tiện truyền thông đưa tin về đợt bổ nhiệm chức vụ này đều tránh đề cập đến việc kết hợp dân sự giữa ông Sejourne và ông Attal.

Những vị trí bổ sung khác vào nội các của ông Macron bao gồm cựu Bộ trưởng Tư pháp Rachida Dati đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Văn hóa. Là cựu thành viên của Nghị viện châu Âu (MEP) thuộc đảng Cộng hòa Pháp (Les Republicains), bà Dati đã chính thức bị điều tra về tội tham nhũng từ năm 2021, tuy nhiên bà đã phủ nhận hành vi sai trái này. Bà Dati bị cáo buộc đã nhận 900.000 euro để vận động hành lang Nghị viện Châu Âu từ nhà sản xuất ô tô Renault trong thời gian 3 năm khi vẫn giữ chức vụ MEP.

Theo tờ Associated Press, lá thư từ chức của cựu Thủ tướng Borne cho thấy bà không tự nguyện rời bỏ vị trí này, ám chỉ “ý định” của ông Macron về việc “bổ nhiệm một thủ tướng mới”. Sự ra đi của bà diễn ra vài tuần sau khi ông Macron thông qua dự luật nhập cư gây tranh cãi nhằm tăng cường khả năng trục xuất người nước ngoài của chính phủ. Mất đa số ghế trong quốc hội vào năm ngoái, đảng ôn hòa của ông Macron buộc phải liên minh với Les Republicains để thông qua giải pháp này. Động thái của ông Macron khiến dư luận càng chuyển hướng chống lại chính phủ vốn đã không được lòng dân sau khi cải cách lương hưu năm ngoái đã tăng tuổi nghỉ hưu theo cách thức bị đa số cử tri Pháp coi là phi dân chủ, gây ra nhiều tuần biểu tình.

Cuộc cải tổ nội các hôm thứ Năm (11/1) được cho là nỗ lực của Tổng thống Pháp nhằm cứu vãn uy tín đang sụt giảm của chính phủ nước này.

Vy An (Theo RT)