Về vấn nạn người nhập cư lậu vào Mỹ, đến nay Tổng thống Biden vẫn chưa có giải pháp. Giờ đây, trước điều khoản Title 42 (cho phép trục xuất người xin tị nạn để chống dịch COVID) sắp được bãi bỏ, số người Trung Quốc di cư phi pháp qua đường biên giới phía nam nước Mỹ tăng 900% so với năm tài chính 2021.

Title 42 cho phép các nhà chức trách Mỹ trục xuất ngay những người di cư xin tị nạn mà không cho họ cơ hội nào để hồ sơ của họ được xem xét.

p3303901a871552669
Cảnh người Trung Quốc đi bộ vượt biên qua biên giới Mỹ (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video)

Theo Fox News, tại một trong những khu vực sầm uất nhất ở biên giới phía nam của Mỹ là Grande Valley,  số lượng người Trung Quốc nhập cư Mỹ bất hợp pháp đã tăng vọt 900%. Theo thống kê, số người Trung Quốc xâm phạm biên giới Mỹ trong năm tài chính 2021 là 450 người, nhưng năm tài chính 2022 tăng lên 1.176 người, còn trong năm tài chính này kể từ tháng 10 năm ngoái đã có 4.366 người.

Trong một video ghi lại cho thấy cảnh rất nhiều người Trung Quốc cố gắng đột nhập vào biên giới, hầu hết họ không giao tiếp được bằng tiếng Anh, khi phóng viên hỏi: “Bạn đến từ Trung Quốc à?”, họ chỉ gật đầu. Trong một video khác, 5 người Trung Quốc vượt biên đã bị bắt và bị thu giữ tất cả đồ đạc cá nhân. Có người vượt biên tiết lộ, mỗi người họ trả cho lái buôn 35.000 USD để được vào Mỹ bằng đường biển, tuy nhiên cũng có thông tin cho rằng nếu muốn vượt biên từ Trung Quốc sang Mỹ thì phải bỏ ra số tiền gấp 10 lần trở lên mới đảm bảo được an toàn ở lại nước Mỹ.

p3303902a91978342
Xu thế gia tăng đột biến người vượt biên Trung Quốc qua biên giới Mỹ-Mexico đã khiến lực lượng biên phòng Mỹ gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Twitter)

Những người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp bị biên phòng bắt giữ sẽ được chuyển đến tổ chức phi chính phủ ở Texas để cho định cư, nhưng số người quá nhiều nên vấn đề bố trí định cư rất khó khăn. Những người này sẽ đợi từ 4 – 7 năm ở Mỹ trước khi một phiên tòa xét xử liệu họ có bị trục xuất trở lại Trung Quốc hay không, trừ khi họ sợ bản thân sẽ bị bức hại sau khi trở về Trung Quốc [thì có thể được ở lại].

Cảnh sát trưởng Biên phòng Raul Ortiz đã chỉ trích chính sách của Bộ An ninh Nội địa khiến ông không thể kiểm soát được tình hình, khiến nhiều ban ngành bị áp lực nặng nề bởi dòng người nhập cư. Ông cũng cho biết không đồng tình với quyết định của Tổng thống Biden về việc tạm dừng xây tường biên giới.

Trước đó BBC cũng đưa tin, sau đại dịch COVID-19 thì làn sóng “đào thoát” đã bùng phát trên Internet Trung Quốc, nhiều người Trung Quốc đã chọn phương thức phi chính thức là theo chân những người tị nạn Nam Mỹ băng qua rừng nhiệt đới Panama để đến biên giới Mỹ – Mexico, sau đó vượt biên vào Mỹ, cách đi này được mệnh danh là con đường đi lậu nguy hiểm nhất thế giới nhưng cũng không thể ngăn quyết tâm “đào thoát” của người Trung Quốc.