Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Texas, ông Ted Cruz, nói rằng mặc dù chính quyền Biden có thể đóng cửa biên giới và giải quyết cuộc khủng hoảng, nhưng Đảng Dân chủ coi những người nhập cư bất hợp pháp là cử tri tiềm năng trong cuộc bầu cử sắp tới nên họ không làm vậy. 

Ông Cruz đặt câu hỏi trong chương trình truyền hình đặc biệt Just The News – Associa of Mature American Citizens (AMAC) vào tuần trước rằng: “Tôi luôn được hỏi, ‘Tại sao Đảng Dân chủ lại cho phép sự xâm phạm này xảy ra ở biên giới phía nam của chúng ta?’”

“Và câu trả lời là, họ xem xét từng người trong số 10,7 triệu người nhập cư bất hợp pháp đó, và họ coi [người nhập cư bất hợp pháp] là những cử tri của Đảng Dân chủ tương lai. Họ muốn [người nhập cư bất hơp pháp] bỏ phiếu.”

Nhập cư bất hợp pháp là chủ đề nóng trong nhiều năm qua đối với chính quyền Biden. Gần đây, vụ một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Venezuela sát hại sinh viên Đại học Georgia – cô Laken Riley, đã khiến các Đảng viên Cộng hòa nổi tiếng kêu gọi chính quyền Biden phải hành động.

Ông Cruz nhận định: “Cách duy nhất để thay đổi điều này là bầu ông Donald Trump làm tổng thống, bầu đa số Thượng viện. Tôi nghĩ chúng ta có một cơ hội tuyệt vời để bầu chọn đa số Thượng viện và  đa số Hạ viện.”

Cựu quyền Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Chad Wolf cho rằng ông Biden hoàn toàn có thẩm quyền đóng cửa biên giới mà không cần yêu cầu quốc hội hành động, nhưng điều đó sẽ không xảy ra.

Ông Wolf nói: “Ông ấy chọn không làm vậy. Và tôi nghĩ người dân Mỹ đang bắt đầu nhận ra rằng Tổng thống, thông qua các quyết định chính sách của chính mình, đang lựa chọn không bảo vệ biên giới này.”

Texas là tiểu bang ở tuyến đầu của cuộc chiến biên giới. Bộ trưởng Tư pháp Texas Ken Paxton và Thống đốc Đảng Cộng hòa Greg Abbott đã phát động một nỗ lực mạnh mẽ ở cấp tiểu bang – được gọi là kế hoạch “Operation Lone Star” – nhằm ngăn chặn những người di cư bất hợp pháp và buôn lậu thông qua lắp đặt hàng rào phao có dây thép gai cuốn xung quanh.

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vào tháng trước cho biết Texas không thể ngăn các nhân viên liên bang vào khu vực biên giới, duy trì tiền lệ lâu dài rằng chính phủ liên bang – chứ không phải từng tiểu bang – có thẩm quyền thực thi an ninh biên giới.

Ông Wolf lên tiếng: “Tôi chỉ ra 2 điều cụ thể mà tôi vẫn thật sự quan tâm. Một là những mối đe dọa an ninh quốc gia mà chúng ta thấy đang tràn qua vùng biên giới đó. Và tôi cũng muốn nói đến những mối đe dọa an toàn công cộng. Đó là những tên tội phạm cứng đầu mà chúng tôi gặp phải. Đó là những kẻ khủng bố thuộc diện tình nghi đã bị bắt trong 3 năm qua.”

Bộ An ninh Nội địa tiết lộ vào tháng trước rằng lượng tồn đọng trong việc theo dõi và kiểm tra người nhập cư bất hợp pháp bên trong nước Mỹ đã tăng gần gấp đôi dưới thời ông Biden lên hơn 6 triệu trường hợp, ngoài ra các vụ bắt giữ những kẻ tình nghi khủng bố và tội phạm bạo lực cũng bùng nổ.