Bất chấp cam kết giữ trung lập trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, nhưng Trung Quốc được cho là đã đang cung cấp trực thăng, drone và các nguyên vật liệu khác cho các công ty công nghiệp quốc phòng của Nga, theo tờ Telegraph đưa tin.

Tác giả Sophia Yan trong bài viết đăng trên Telegraph hôm 19/8 nhận định rằng tuyên bố trung lập của Trung Quốc đã bị xóa bỏ bởi thực tế ngành công nghiệp quốc phòng bị chế tài của Nga đã đang nhận được hàng hóa từ Trung Quốc trị giá gần 200 tỷ USD trong năm nay, một mức cao kỷ lục. Trong khi đó, giao thương của Trung Quốc với các quốc gia khác đều đang giảm đáng kể.

Những công ty của Nga bị phương Tây chế tài đã đang nhận được hàng nghìn chuyến hàng vật dụng hoặc nguyên vật liệu trong giao thương với Trung Quốc là các nhà sản xuất hệ thống phóng tên lửa, xe thiết giáp và máy bay ném bom chiến lược.

Trong năm tài khóa năm nay kết thúc vào tháng Sáu, xuất khẩu hàng hóa có khả năng liên quan đến sử dụng trong quân đội từ Trung Quốc sang Nga đã tăng hơn gấp ba lần so với năm ngoái, theo dữ liệu của OEC, trang web của Viện Công nghệ Massachusetts chuyên cung cấp dữ liệu về các hoạt động kinh tế toàn cầu.

Theo Telegraph, những hàng hóa mà thường dân sử dụng là những thứ Trung Quốc có thể xuất sang Nga trong thời chiến, bởi vì những món hàng này ít có khả năng bị dấy lên báo động hoặc vi phạm các chế tài phương Tây đang áp lên Nga sau khi Moscow xâm lược Ukraine từ cuối tháng 2/2022.

Telegraph dẫn số liệu từ một bản kiểm toán trên giấy mà tờ báo này đã rà soát cho biết 1000 drone từ một nhà bán buôn đồ chơi Trung Quốc đã được chuyển tới Nga trước khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ. Samson, công ty của Nga nhận chuyến hàng drone này cũng tuyên bố là một công ty sản xuất đồ chơi, nhưng Telegraph nhận định dường như đó là một công ty bình phong.

Bản kiểm toán nêu trên cũng chỉ ra Trung Quốc đã xuất trực thăng sang Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát động cuộc chiến tranh xâm lược nước láng giềng phía Tây.

Những vật tư nhỏ hơn thậm chí còn dễ lẩn tránh chế tài hơn, trong đó nhiều kính ngắm quang học đã được chuyển từ Trung Quốc sang Nga với vỏ bọc ghi trong hóa đơn hàng hóa là sử dụng trong “săn bắn”. Các chuyến hàng kính ngắm quang học này năm ngoái đã được chuyển tới khoảng 50 công ty Nga với tổng trị giá 2,5 triệu USD, cao hơn gấp hai lần so với năm trước đó.

Theo Telegraph, các chuyến hàng hợp kim titan từ Trung Quốc xuất sang Nga đã tăng gấp đôi năm ngoái. Đã đang có ít nhất 520 chuyến hàng hợp kim titan chuyển từ Trung Quốc tới một nhà máy sản xuất xe thiết giáp của Nga.

Telegraph cho biết tất cả các công ty liên quan mà tờ báo liên hệ được đều đã từ chối trả lời về các thông tin nêu trên. Trong khi đó, một số công ty liên quan khác là không thể tiếp cận bằng nhiều hình thức.

Hải Đăng