Thượng viện Texas đã bỏ phiếu tha bổng Tổng chưởng lý Texas, ông Ken Paxton đối với tất cả 16 điều luận tội vào hôm thứ Bảy (15/9). Cột mốc này đánh dấu sự kết thúc của một chủ đề đầy sửng sốt đã chia rẽ Đảng Cộng hòa bang Texas. 

fb share
Tổng Chưởng lý bang Texas Ken Paxton (Ảnh: kenpaxton.com)

Ông Paxton, một đảng viên Cộng hòa, đã tránh khỏi bị cách chức vì bị cáo buộc tham nhũng và hối lộ. Việc luận tội này cần 21 phiếu bầu từ bồi thẩm đoàn gồm 30 thượng nghị sĩ để kết tội bất kỳ điều khoản luận tội nào. 

Ông Paxton – vị viên chức thực thi pháp luật cao nhất của bang – là vị quan chức thứ ba bị luận tội trong lịch sử gần 200 năm của Texas.

“Hôm nay, sự thật đã chiến thắng. Sự thật không thể bị chôn vùi bởi các chính trị gia lừa đảo hay các nhà hảo tâm quyền lực của họ,” Ông Paxton nói trong một tuyên bố được đưa ra ngay sau khi được tuyên trắng án.

Ông Paxton từng bị đình chỉ chức vụ sau khi bị Hạ viện Texas luận tội, hiện ông sẽ được phép tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Tổng chưởng lý không có mặt khi Thượng viện bỏ phiếu. Vợ của ông Paxton, Thượng nghị sĩ bang, bà Angela Paxton, là thành viên không có quyền bỏ phiếu của tòa án và không tham gia vào các buổi nghị án riêng tư. Phiên tòa xét xử ông Paxton tại Thượng viện bắt đầu vào ngày 5/9, với Phó thống đốc bang Texas, ông Dan Patrick làm thẩm phán và các thượng nghị sĩ là bồi thẩm đoàn.

Sự nghiệp của ông Paxton đầy rẫy những vụ bê bối: Ông từng bị FBI điều tra trong nhiều năm vì cáo buộc rằng ông sử dụng văn phòng của mình để giúp đỡ một nhà tài trợ và bị truy tố riêng về tội gian lận chứng khoán vào năm 2015, dù vậy ông vẫn chưa hầu tòa.

Cuộc luận tội ông diễn ra sau cuộc điều tra của ủy ban Hạ viện Texas, kết luận ông Paxton có thể đã phạm nhiều tội và ông đã lạm dụng chức vụ của mình để giúp đỡ người bạn và là nhà tài trợ Nate Paul, một nhà phát triển bất động sản ở Austin.

Hạ viện Texas do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu áp đảo để luận tội ông Paxton vào tháng 5, và những người quản lý luận tội của Hạ viện đóng vai trò là công tố trong phiên tòa tại Thượng viện.

Sự ủng hộ từ Đảng Cộng hoà bắt đầu suy giảm khi vị thế của ông Paxton ngày càng bấp bênh.

Ông John Cornyn ( Đảng Cộng hoà, Texas), Cựu tổng chưởng lý Texas, gọi những cáo buộc là “đáng lo ngại sâu sắc”. Dân biểu Chip Roy, người từng làm việc cho ông Paxton, đã kêu gọi ông từ chức. Cựu Dân biểu, ông Louie Gohmert đã viết rằng việc truy tố ông Paxton không phải là một ví dụ về “truy tố tham nhũng”. Bà Konni Burton, cựu Thượng nghị sĩ bang Texas, người có thành tích bỏ phiếu bảo thủ nhất, cho biết bà tin rằng ông Paxton đã “lạm dụng chức vụ”.

Tổng chưởng lý Ken Paxton có mối liên kết chặt chẽ với Cựu tổng thống Donald Trump.

Ông Trump đã đứng lên bảo vệ ông Paxton vào đầu tuần này trước những “RINO chính thống”, (RINO: thành viên Đảng Cộng Hòa chỉ trên danh nghĩa).

Cựu Tổng thống đã ăn mừng việc ông Paxton được tha bổng trên mạng xã hội Truth vào thứ Bảy (16/9), ông Trump gọi đây là “CHIẾN THẮNG vĩ đại và mang tính lịch sử ở quy mô Texas”.

Một số đảng viên Đảng Cộng hòa ở Texas cũng đã lên mạng xã hội để chúc mừng ông Paxton sau khi ông được trắng án.

Trong một bài đăng trên X (tên cũ là Twitter) Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott ghi nhận những nỗ lực của ông Paxton nhằm đẩy lùi các chính sách của chính quyền Biden.

Ông Abbott viết: “Tôi mong được tiếp tục làm việc với Tổng chưởng lý để đảm bảo an ninh biên giới và bảo vệ Texas khỏi sự xâm phạm quá mức của liên bang”.

Thượng nghị sĩ bang Texas, ông Ted Cruz lặp lại quan điểm này và gọi ông Paxton là “Tổng chưởng lý bảo thủ hiệu quả nhất ở Mỹ”, đồng thời nói thêm rằng ông mong được gặp lại ông Paxton tại nhiệm.