Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi cảnh báo hôm thứ Tư (17/1) rằng cuộc chiến với Hezbollah ở Lebanon đang đến gần hơn bao giờ hết.

Quan doi Israel IDF
Quân đội Israel. (Ảnh: IDF)

Ông Halevi đưa ra nhận xét khi quan sát cuộc tập trận giữa các binh sĩ dự bị dọc biên giới phía bắc của Israel với Lebanon.

Ông Halevi cho biết:

Việc tập luyện luôn là một điều rất quan trọng, tôi nghĩ bây giờ nó còn quan trọng hơn nhiều. Chúng tôi đang trong thời kỳ tăng cường sẵn sàng chiến đấu ở Lebanon. Chúng tôi có rất nhiều bài học từ cuộc chiến ở Gaza, nhiều bài học trong số đó rất phù hợp với cuộc chiến ở Lebanon, và có một số bài học phải được áp dụng. Chúng tôi muốn đạt được một mục tiêu rất rõ ràng ở Lebanon – đó là đưa cư dân trở lại phía bắc, tất cả các cộng đồng ở phía bắc. Chúng tôi hiểu rằng điều này phải trải qua một sự thay đổi đáng kể.

Tôi không biết chiến tranh ở miền Bắc sẽ diễn ra khi nào, tôi có thể nói với bạn rằng khả năng nó xảy ra trong những tháng tới cao hơn nhiều so với trước đây, tôi có thể nói rằng tôi nghĩ chúng tôi đang bắt đầu nó với nhiều lợi thế hơn: chiến thắng, sự tự tin của chúng tôi, sự tự tin của họ đang giảm dần, nhiều kinh nghiệm, những yếu tố bất ngờ, những tiến bộ đạt được. Điều còn lại là phải rèn luyện nghiêm túc, tinh thần toàn dân vững vàng, khi cần chúng ta sẽ toàn lực tiến về phía trước.

Hezbollah đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa rải rác vào Israel kể từ tháng 10 năm 2023 nhằm thể hiện tình đoàn kết với nhóm Hamas, cả Hezbollah và Hamas đều được Iran trang bị vũ khí, huấn luyện và tài trợ.

Kết quả là đã có một số người Israel thiệt mạng, trong đó có hai thường dân thiệt mạng vào tuần trước. Tháng trước, Hezbollah đã phá hủy một nhà thờ và làm bị thương người bảo vệ của nhà thờ và các nhân viên IDF khi họ đến hỗ trợ người bảo vệ bị thương.

Israel đã bắn trả khi bị tấn công nhưng chưa leo thang thành chiến tranh toàn diện. Điều đó có thể thay đổi, vì Hezbollah tỏ ra không sẵn sàng tuân thủ Nghị quyết 1707 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và di chuyển lực lượng ra khỏi biên giới, tới phía bắc sông Litani. Hàng chục nghìn cư dân Israel đã được sơ tán khỏi các thị trấn biên giới và sẽ không quay trở lại cho đến khi biên giới được đảm bảo an ninh.

Đặc phái viên của Tổng thống Joe Biden tại Lebanon, ông Amos Hochstein, đang cố gắng môi giới một giải pháp chính trị, mặc dù điều đó có thể không thực hiện được.

Có những khác biệt đang dần xuất hiện giữa Israel và chính quyền Biden về Lebanon, cũng như về tương lai của Gaza, nơi mà ông Biden muốn đưa vào một nhà nước Palestine.

Ngoại trưởng Antony Blinken vào thứ Tư (17/1) phát biểu tại Davos, Thụy Sĩ, trong đó ông nói rằng một nhà nước Palestine là điều kiện tiên quyết cho hòa bình.

Khi được yêu cầu bình luận về quan nhận xét trên, phát ngôn viên chính phủ Israel Eytan Laor đã từ chối giải thích thêm về “các câu hỏi chính trị mang tính lâu dài”.

Ông Eytan Laor nói : “Nếu có một vấn đề cần được đồng thuận, đó là cho dù tầm nhìn của chúng tôi về hòa bình là gì thì cũng không thể có chỗ cho Hamas ở đó”.