Bản tin Thế giới 24h của Trí Thức VN tổng hợp những thông tin cập nhật mới nhất về các diễn biến đáng chú ý trên thế giới, với tiêu điểm là Trung Quốc, cuộc đối đầu Mỹ – Trung, bầu cử Mỹ 2020, và đại dịch COVID-19.

The gioi
(Ảnh minh hòa từ ShutterStock)

Đại dịch COVID-19

  • Tính đến 7 giờ sáng 13/10 (giờ Việt Nam), theo trang worldometers, tổng số ca COVID-19 toàn cầu tăng thêm hơn 270.000 ca lên mức hơn 38 triệu ca. 4 nước có số ca nhiễm nhiều nhất là Mỹ (hơn 8 triệu ca), Ấn Độ (7,1 triệu ca), Brazil (5,1 triệu ca), Nga (1,3 triệu ca).
  • Colombia, Tây Ban Nha và Argentina là những nước sắp chạm mốc 1 triệu ca nhiễm.
  • Số ca nhiễm tăng mạnh ở Anh với gần 14.000 ca nhiễm mới trong vòng 24h.
  • Trung Quốc sẽ xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ hơn 9 triệu cư dân của thành phố Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông) trong vòng 5 ngày sau một đợt bùng phát nhỏ mới với 6 ca nhiễm.
  • Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 12/10 cho biết đề xuất để cho COVID-19 lây lan với hi vọng có thể có được miễn dịch cộng đồng là “phi đạo đức”. Theo ông Tedros, các quan chức y tế chỉ muốn đạt được trạng thái lý tưởng này thông qua việc tiêm chủng chứ không phải để lây nhiễm tràn lan.

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

  • Đội ngũ y tế Nhà Trắng hôm 12/10 khẳng định Tổng thống Donald Trump không còn nguy cơ lây nhiễm cho người, ông đã có kết quả xét nghiệm âm tính “nhiều ngày liền”. Dựa trên các quy định và hướng dẫn từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), đội ngũ y tế Nhà Trắng khẳng định ông Trump “không còn nguy cơ lây nhiễm cho người khác”.
  • Tối 12/10 giờ Mỹ, ông Trump đang có buổi vận động tranh cử ở Sanford, bang Florida. Đây là cuộc vận động tranh cử trực tiếp đầu tiên của ông kể từ khi được xác nhận dương tính với COVID-19.
  • Chiến dịch tranh cử của ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden ngày 12/10 cũng thông báo ông tiếp tục âm tính với COVID-19. Hiện ông Biden đang vận động tranh cử tại bang Ohio.
  • Tại Ohio, ông Biden lại tỏ ra có vấn đề về trí lực khi liên tục lặp lại rằng ông ấy đang tranh cử cho “Thượng viện” và dường như cũng không nhớ tên của Mitt Romney. Đây không phải lần đầu tiên ông Biden nhầm lẫn như vậy. Hồi tháng 2, tại một sự kiện của đảng Dân chủ ở Nam Carolina, ông Biden cũng nói đang tranh cử vào Thượng viện. Phản ứng trước điều này, ông Trump tweet rằng nếu ông giống như vậy thì ông đã bị loại, “còn với ông ấy, ông ấy chỉ là Joe Ngủ gật thôi.”
  • Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng quốc gia Mỹ và là thành viên ban chỉ đạo ứng phó Covid-19 của chính phủ Mỹ, ngày 12/10 đã yêu cầu chiến dịch của Tổng thống Donald Trump kiềm chế việc sử dụng ông trong những quảng cáo tranh cử.
  • Ngày 12/10, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ bắt đầu cuộc điều trần dài 4 ngày với ứng viên thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Amy Coney Barrett. Hiện Đảng Cộng hòa chiếm đa số ghế (53) so với Đảng Dân chủ (47), do đó gần như chắc chắn bà Barrett sẽ được phê chuẩn trở thành tân thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ.
  • Theo Axios, các quan chức cấp cao thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ đang thảo luận về một thỏa thuận hạt nhân với Nga trước Ngày Bầu cử.
  • Theo các khảo sát bầu cử trên truyền thông và ở những bang chiến trường, ông Biden hiện vẫn đang dẫn trước ông Trump. Tuy vậy, đảng Dân chủ vẫn lo ngại kịch bản có thể lặp lại như năm 2016.
  • Tổng thống Trump đã hứa hẹn rằng sẽ có thêm nhiều tài liệu “ngoạn mục” chỉ ra sự tham dự của chính quyền cựu Tổng thống Obama và chiến dịch của bà Hillary Clinton trong cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử, tờ New York Post đưa tin hôm 11/10.

Quan hệ Mỹ – Trung

  • Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun ngày 12/10 đã kêu gọi các nước “Bộ tứ Kim cương” gồm Ấn Độ, Australia, Nhật Bản tăng cường hợp tác ứng phó với Bắc Kinh. Tuyên bố được ông đưa ra trong chuyến thăm Ấn Độ. Ông cho biết Mỹ muốn hỗ trợ Ấn Độ nâng cao khả năng phòng thủ bảo vệ chủ quyền và nền dân chủ.

Đài Loan

  • Các nguồn thạo tin của Reuters cho biết Nhà Trắng đang xúc tiến triển khai 3 hợp đồng bán vũ khí hiện đại cho Đài Loan qua việc liên tục gửi chi tiết các hợp đồng tới Quốc hội để phê duyệt. Các loại vũ khí đang được đẩy mạnh bao gồm Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), tên lửa không – đối – đất SLAM-ER, Hệ thống cảm biến lắp bên ngoài máy bay tiêm kích F-16. Phản ứng trước điều này, hôm 12/10, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã thúc giục Washington ngừng bán vũ khí và chấm dứt quan hệ quân sự với Đài Loan.

Quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia khác:

  • Trung Quốc – Nhật Bản: Nhật Bản hôm 12/10 đã lên tiếng phản đối Bắc Kinh sau khi tàu cảnh sát biển Trung Quốc tiến vào gần đảo Taisho thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào lúc 10h47 sáng 11/10 và tiếp cận một tàu đánh cá của Nhật. Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Tokyo phản đối việc Bắc Kinh cho ra mắt một chuyên trang mới về chủ quyền của họ.
  • Trung Quốc – Campuchia: Trong chuyến thăm Campuchia kéo dài 2 ngày từ 11/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã ký kết với Campuchia Hiệp định thương mại tự do (FTA). Việc ký kết sẽ tạo ra cơ chế cắt giảm thuế quan cho các sản phẩm của nhau, có tác động tới nhiều lĩnh vực gồm thương mại, du lịch và nông nghiệp. Ông Vương Nghị nói ông chọn Campuchia là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du Đông Nam Á vì “hai nước là bạn bè đáng tin và là cộng đồng chung vận mệnh”.
  • Trung Quốc – Sri Lanka: Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Colombo ngày 12/10 cho biết sẽ viện trợ 90 triệu USD cho Sri Lanka để chăm sóc y tế, giáo dục và cung cấp nguồn nước tại khu vực nông thôn của Sri Lanka. Trung Quốc coi Sri Lanka là mắt xích quan trọng trong Sáng kiến Một Vành đai, Một Con đường và đã cung cấp hàng tỷ USD dưới dạng các khoản vay cho các dự án tại Sri Lanka trong một thập niên qua. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đã cảnh báo rằng các dự án do Trung Quốc rót vốn không hiệu quả về tài chính và là những “bẫy nợ”.
  • Trung Quốc – Philippines: Ngoại trưởng Vương Nghị hôm 11/10 phát biểu với người đồng cấp Philippines rằng Trung Quốc không mong muốn cạnh tranh vị trí lãnh đạo thế giới, và rằng Bắc Kinh và Manila nên là “bạn tốt mãi mãi”.

Các tin tức khác

  • Theo AFP hôm 12/10, thỏa thuận ngừng bắn giữa Armenia và Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorno – Karabakh vô giá trị khi hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ này liên tục khai hỏa về phía nhau. Gần 500 người, gồm hơn 60 dân thường, đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh mới nhất giữa Armenia và Azerbaijan ở vùng Nagorno – Karabakh kể từ cuối tháng trước, theo AFP.

Bảo Minh

Xem thêm: