New York đã trở thành tiểu bang mới nhất cấm các nền tảng mạng xã hội khiến cho thanh thiếu niên tiếp xúc với nội dung thuật toán “gây nghiện” mà không có sự đồng ý của cha mẹ.

Kathy Hochul
Thống đốc New York Kathy Hochul. (Ảnh: Adam Gray/Getty Images)

Vào thứ Năm (20/6), Thống đốc Kathy Hochul đã ký một cặp dự luật nhằm hạn chế các thuật toán mạng xã hội mà bà cho là đã ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em và thanh thiếu niên và góp phần gây ra làn sóng các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên sau đại dịch.

“Đạo luật bảo vệ dữ liệu trẻ em của New York” sẽ cấm Facebook, Snapchat và các nền tảng mạng xã hội khác hiển thị các bài đăng đề xuất cho những người dưới 18 tuổi từ các tài khoản mà người dùng không theo dõi.

Dự luật “Ngăn chặn khai thác dữ liệu gây nghiện cho trẻ em” sẽ chặn các nền tảng mạng xã hội gửi thông báo về những bài đăng đề xuất cho trẻ vị thành niên từ nửa đêm đến 6 giờ sáng mà không có sự đồng ý của cha mẹ.

Phát biểu tại buổi ký dự luật vào thứ Năm, bà Hochul cho biết “các yêu cầu đầu tiên sẽ bảo vệ thanh thiếu niên khỏi những tác động có hại của các thuật toán” mà bà cho là “dùng thông tin cá nhân của trẻ em” nhằm tạo ra “những hình ảnh và tin nhắn không mong muốn” để giữ cho chúng “bị cuốn hút” vào mạng xã hội.

“Hôm nay, chúng ta cứu con em mình”, bà Hochul – thành viên Đảng Dân chủ – cho biết. “Chúng ta đã nghe thấy tiếng kêu cứu của con em chúng ta, nhắc nhở rằng người lớn có trách nhiệm đạo đức trong việc bảo vệ những người trẻ tuổi ở New York khỏi bị tổn hại và bảo vệ chúng khỏi những thế lực gây nghiện; mạng xã hội biến chúng từ những đứa trẻ vô tư lự thành những thanh thiếu niên bị trầm cảm, tự cô lập mình khỏi sự tiếp xúc của con người”.

Với chữ ký của bà Hochul, New York đã gia nhập danh sách các tiểu bang — bao gồm Maryland, Vermont và Colorado — thông qua các dự luật hoặc ban hành luật để bảo vệ trẻ em và buộc các công ty truyền thông xã hội phải thay đổi cách vận hành nền tảng của họ.

Tập đoàn thương mại NetChoice đã chỉ trích đề xuất của bang New York và những luật tương tự đang được xem xét ở các tiểu bang khác. Nhóm này lập luận rằng dự luật trên vi phạm Tu chính án thứ nhất vì kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận trực tuyến.

Các công ty công nghệ lớn ngày càng bị đổ lỗi cho tỷ lệ trầm cảm, tự tử và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác ở thanh thiếu niên trên toàn nước Mỹ, Để ứng phó, các tiểu bang và chính quyền địa phương cân nhắc ban hành luật và hành động pháp lý để trấn áp việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội.

Đầu tuần này, Tổng Y sĩ Hoa Kỳ, Tiến sĩ Vivek H. Murthy đã đề xuất rằng Quốc hội nên tạo nhãn cảnh báo, giống như đối với các sản phẩm gây nghiện như thuốc lá, trên phương tiện truyền thông xã hội dành cho thanh thiếu niên.

Luật mới sẽ có hiệu lực sau 180 ngày kể từ khi Tổng chưởng lý New York Letitia James hoàn thiện các quy tắc và hướng dẫn. Các hạn chế mới cho phép văn phòng Tổng chưởng lý phạt tới 5.000 đô la cho mỗi lần vi phạm đối với các nền tảng truyền thông xã hội không tuân thủ các quy tắc mới.

Thanh Tâm, theo JTN