Thủ tướng Anh Rishi Sunak (cựu lãnh đạo ngân hàng) đã thu về 2,7 triệu USD trong năm tài khóa 2023 và nộp thuế 23% tổng thu nhập, theo hãng tin Reuters.

Thủ tướng Anh
Thủ tướng Anh Rishi Sunak. (Ảnh: I T S/Shutterstock)

Văn phòng Thủ tướng Anh hôm 9/2 công bố dữ liệu cho thấy ông Rishi Sunak, 43 tuổi, nhậm chức từ tháng 10/2022, thu nhập 2,2 triệu bảng Anh (2,7 triệu USD) trong khoảng thời gian từ tháng 4/2022 tới tháng 3/2023.

Khoảng 140.000 bảng Anh (khoảng 176.000 USD) là tiền lương khi ông đảm nhận vị trí nghị sĩ quốc hội, bộ trưởng tài chính và thủ tướng trong khoảng thời gian trên. Thu nhập 2,1 triệu bảng Anh (hơn 2,6 triệu USD) còn lại tới từ các khoản đầu tư của ông.

Thủ tướng Anh phải nộp tiền thuế trị giá 23% tổng thu nhập, tương đương 500.000 bảng Anh (630.000 USD). Thủ tướng Sunak không có nghĩa vụ cung cấp thông tin chi tiết về thu nhập bản thân, nhưng ông tự nguyện công khai thông tin để minh bạch hơn về vấn đề tài chính của mình.

Ông Sunak là thủ tướng giàu nhất trong lịch sử Anh. Ông có sự nghiệp thành công trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và là con rể của tỷ phú Ấn Độ Narayana Murty, người sáng lập gã khổng lồ công nghệ Ấn Độ Infosys.

Bà Akshata Murty, vợ Thủ tướng Sunak, gần đây bị truyền thông cáo buộc lợi dụng tình trạng không cư trú để đóng ít thuế hơn cho nguồn tiền kiếm được ngoài lãnh thổ Anh. Bà Murty cho biết sẽ công bố toàn bộ doanh thu kiếm được khắp thế giới.

Phan Anh

Video: Họa sĩ vẽ Rồng chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024