Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi “giới trí thức tự do phương Tây” chấp nhận khả năng ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào cuối năm nay.

boris johnson
Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Chính trị gia Đảng Bảo thủ trích dẫn thành tích của Đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng (từ năm 2017 đến 2021) làm bằng chứng và lập luận rằng đây “có thể là điều thế giới cần”.

Sau màn thể hiện mạnh mẽ trong lịch sử cuộc họp kín của Đảng Cộng hòa ở Iowa vừa qua, ông Trump đã nhắc lại lời hứa của mình, nếu được bầu lại, ông sẽ chấm dứt xung đột Ukraine “trong 24 giờ”. Cựu tổng thống cũng nhiều lần đặt câu hỏi về các chính sách của chính quyền Biden đối với Ukraine cũng như cam kết của Washington với các đồng minh NATO ở châu Âu.

Trong bài báo đăng trên Daily Mail hôm thứ Sáu (19/1), ông Johnson đã viết rằng “người dân toàn cầu đang run rẩy dữ dội” khi nghĩ đến nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Ông nói thêm rằng cảm xúc tương tự cũng phổ biến ở “phần lớn Vương quốc Anh”.

Tuy nhiên, cựu thủ tướng lưu ý rằng chính ông Trump là người đã cung cấp cho Ukraine tên lửa chống tăng Javelin, điều đóng vai trò quan trọng trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow.

Ngược lại, “ông Barack Obama, người theo chủ nghĩa quốc tế tự do vĩ đại” đã không đứng lên chống lại Nga vào năm 2014 khi các vấn đề bất ổn xảy ra.

Cựu thủ tướng Anh Johnson, hiện 59 tuổi và là một nhà báo, cũng dự đoán rằng, ông Trump sẽ không từ bỏ Kiev bây giờ nếu đắc cử và sẽ “giúp đỡ một cách rõ ràng để giữ cho [Ukraine] tự do”.

Bài báo cũng đề cập đến quyết định của ông Trump vào năm 2020 khi tiêu diệt chỉ huy hàng đầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Qasem Soleimani, cũng như hai năm trước đó ông Trump cho tấn công các cơ sở quân sự của Syria. Đó là bằng chứng cho thấy ông Trump “sẵn sàng sử dụng vũ lực” nếu cần thiết, và đó là một phẩm chất để đảm bảo sự ổn định toàn cầu, theo ông Johnson.

Phát biểu trước những người ủng hộ mình ở Iowa trong tuần này, ông Trump tuyên bố sẽ giải quyết xung đột Ukraine “rất nhanh” vì ông biết “Tổng thống Putin rất rõ, và cũng biết rõ về ông Zelensky”.

“Tôi sẽ đưa họ ngồi cùng với nhau, vấn đề sẽ được giải quyết rất nhanh chóng”, ông Trump nói.

Khi bị gây áp lực về vấn đề này nhiều lần, ông Trump đã từ chối cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev, nhấn mạnh rằng điều ông mong muốn là chấm dứt đổ máu càng sớm càng tốt.

Tuần trước, Donald Trump Junior – con trai cựu Tổng thống lập luận rằng, để chấm dứt xung đột Ukraine, Mỹ chỉ cần “cắt tiền” vì điều này sẽ “đưa [Kiev] ngồi vào bàn đàm phán”.

Ông Donald Trump Junior dự định rằng nếu cha ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng Mười Một, ông sẽ thông báo cho Tổng thống Ukraine Zelensky trước một tháng để bắt đầu đàm phán với Nga, nếu không thì viện trợ của Mỹ sẽ bị rút.

Hôm thứ Sáu (19/1), CNN dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết chính quyền đương nhiệm ở Washington muốn nhanh chóng phê duyệt gói viện trợ mới nhất cho Ukraine, vì lo ngại rằng ông Biden sẽ không tái đắc cử vào tháng Mười Một.

Các nhân viên ẩn danh nói chuyện với phóng viên đều cho rằng ông Trump sẽ cắt giảm đáng kể sự ủng hộ dành cho Kiev nếu ông trở lại làm tổng thống.

Yêu cầu viện trợ trị giá 60 tỷ USD của Nhà Trắng đã bị treo trong nhiều tuần vì các thành viên Đảng Cộng hòa tại Quốc hội yêu cầu thắt chặt kiểm soát biên giới phía nam Hoa Kỳ.

Anh Nguyễn, theo RT