Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo, tương lai trước mắt của Liên minh châu Âu (EU) rất ảm đạm do cuộc xung đột ở Ukraine tiếp tục diễn ra.

Theo các phương tiện truyền thông, phát biểu của Thủ tướng Orban được đưa ra trong một hội nghị không công khai của phe quốc hội Fidesz-KDNP diễn ra hôm thứ Tư (21/2).

Thủ tướng Orban, người thường xuyên chỉ trích các chính sách của EU và phản đối việc khối này tài trợ cho Kyiv chống lại cuộc xâm lược của Moscow, đã dự đoán một chiến thắng lớn cho các đảng bảo thủ trong các cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng Sáu.

Theo tờ Magyar Nemzet của Hungary, phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Orban cảnh báo: “Chiến tranh [Nga-Ukraine] sẽ không kết thúc. Gánh nặng của châu Âu sẽ trở nên nặng nề hơn, bởi vì sự hỗ trợ tài chính [của Hoa Kỳ] dành cho Ukraine sẽ giảm do những tranh cãi ở Hoa Kỳ trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống [Mỹ sắp diễn ra].

Thủ tướng Orban tiếp tục: “Sự hỗ trợ cho người Ukraine [khiến EU] phải trả giá đắt về mặt chính trị. Nông dân đang nổi dậy trên khắp châu Âu, và hầu như không ai tin vào chiến thắng của người Ukraine.

Ông dự đoán, có thể có sự thay đổi trong chính sách của Brussels sau các cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng Sáu và Washington cũng có thể thay đổi hướng đi sau cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay.

Dự đoán của Thủ tướng Orban liên quan đến kết quả của cuộc xung đột Nga – Ukraine dường như nhất quán với quan điểm của những công dân ở 12 quốc gia thành viên EU, những người được Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR) khảo sát gần đây.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận của ECFR được công bố hôm thứ Tư (21/2) cho thấy, chỉ 10% số người được hỏi tin rằng Ukraine sẽ đánh bại Nga trên chiến trường, trong khi 20% tin rằng Nga sẽ chiếm ưu thế. Đặc biệt, 37% số người được hỏi cho rằng một giải pháp thỏa hiệp là kết quả có khả năng xảy ra nhất.

Người Hungary bi quan nhất về chiến thắng của Ukraine. Chỉ 5% cho rằng Ukraine có thể chiến thắng trong cuộc xung đột, trong khi 31% dự đoán rằng Nga sẽ chiến thắng.

Gia Huy (Theo RT)