Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán đã cảnh báo rằng “những đoàn người di cư đang xâm lấn các cửa ngõ vào Châu Âu” khi đại dịch virus corona có chiều hướng giảm nhẹ.

Embed from Getty Images

(Thủ tướng Viktor Orban của Hungary/Ảnh: Getty Images)

Phát biểu trên Đài Phát thanh Quốc gia Kossuth Rádió, nhà lãnh đạo hữu khuynh của Hungary cho rằng thế giới hiện đang trải qua “thời đại của dịch bệnh và di cư”, vấn đề thứ hai đang trở nên nghiêm trọng hơn sau một thời gian bị che lấp bởi đại dịch virus Vũ Hán trong suốt năm 2020 và phần lớn năm 2021.

Thủ tướng Orbán cảnh báo “những đoàn người di cư đang xâm lấn các cửa ngõ vào Châu Âu, những ngõ đường phong tỏa các tuyến di cư trên đất liền và khu vực biển.” Ông đang ám chỉ thực tế rằng áp lực nhập cư bất hợp pháp không chỉ gia tăng dọc theo biên giới khu vực đất liền của Liên minh châu Âu (EU) mà còn cả khu vực biển, với những con tàu di cư “taxi” do các tổ chức phi chính phủ (NGOs) điều hành. Các tổ chức này cũng đang đẩy mạnh những hoạt động của họ trên cái gọi là Tuyến đường Trung Địa Trung Hải đến Ý.

Quần đảo Canary của Tây Ban Nha, ngoài khơi bờ biển Tây Phi, cũng đang bị ‘tràn ngập’ bởi hàng nghìn người di cư bất hợp pháp đến bằng đường biển, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch.

Theo các báo cáo, ngay bên ngoài Liên minh châu Âu, dòng người di cư bất hợp pháp cũng đã tìm thấy một cảnh cửa gần như rộng mở dọc theo đường bờ biển của Vương quốc Anh, con đường này có thể dẫn họ từ Pháp đến quốc gia thành viên cũ của EU (Vương Quốc Anh) mà không bị chính quyền Pháp ngăn trở và thậm chí cũng không hề bị nước Anh cấm đoán. Chính quyền Anh không những không đẩy những chuyến tàu di cư quay trở lại mà còn tìm cách gặp họ trên vùng biển của Pháp để giúp đưa họ đến lãnh thổ nước Anh.

Hungary mặc dù nằm trên tuyến đường vào khu vực nội địa châu Âu, tuy nhiên nước này cũng phải gánh trách nhiệm liên quan đến khu vực bên ngoài khối EU thông qua đường biên giới với Serbia và Ukraine, các quốc gia vốn không phải là thành viên của EU.

Các quốc gia này cũng đặc biệt không mong muốn trở thành nơi ‘tiếp đón’ những người di cư mà theo họ là đôi khi khá nguy hiểm, những người đang tìm cách gây sức ép với các nước có nguồn phúc lợi hào phòng ở Tây Âu và Bắc Âu. Người Hungary đã chứng kiến một sự gia tăng đáng kể các đoàn di cư tiến ra khỏi Serbia và thâm nhập lãnh thổ của họ.

Hungary cho biết khoảng 10.000 vụ xâm nhập qua đường biên giới của nước này và Serbia đã được thực hiện vào năm 2020. Tuy nhiên theo xu hướng hiện tại, con số dự kiến trong năm 2021 sẽ tăng gấp 4 lần lên 38.000.

Tuy nhiên ngay cả con số này cũng đang đánh giá thấp quy mô có thể xảy ra của vấn đề di cư bất hợp pháp tại châu Âu. Nhiều đoàn di cư sẽ xâm nhập những khu vực nội địa thông qua các tuyến đường phía Tây hoặc Trung Địa Trung Hải, nếu sử dụng tuyến đường phía Đông và phía Nam họ sẽ phải dừng lại trước Hungary hoặc cố gắng đi vòng qua nước này. Hungarry được cho là thực thi các biện pháp kiểm soát đường biên giới nghiêm ngặt hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia thành viên khác của EU, thậm chí là nghiêm ngặt hơn nhiều so với mong muốn của EU.

Những tuyến đường vào EU ít được lường trước hơn thông qua Belarus và Nga cũng có thể trở nên quan trọng. Quốc gia thành viên EU Lithuania đã bắt gặp một số người Iraq tiến vào lãnh thổ của họ qua tuyến đường này trong những tuần gần đây. Lithuania cáo buộc việc chính phủ Belarus tạo điều kiện cho những cuộc di cư như vậy là một phần của chiến lược “gây chiến kết hợp”.

Bộ trưởng Nội vụ Lithuania, bà Agne Bilotaite cho biết: “Những dòng người di cư bất hợp pháp đến Lithuania không chỉ là các trường hợp ngẫu nhiên. Chúng được tổ chức bài bản. [Đã] có các chuyến bay từ Baghdad và Istanbul đến Minsk.”

Vy An (Theo Breitbart)

Xem thêm: