Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo, Hamas đã chứng tỏ mình là ISIS (nhà nước Hồi giáo), hoặc tên khác là “Daesh”. “Nhà nước Hồi giáo” này vốn đã khiến thế giới kinh hoàng vì sự tàn bạo của chúng và Israel sẽ đối xử với Hamas tương ứng.

Thủ tướng Netanyahu đã kể lại một số vụ giết người kinh hoàng do tổ chức Hamas người Palestine được Iran hậu thuẫn này thực hiện, bao gồm cả việc lôi trẻ em ra khỏi nhà để sát hại. 

Thủ tướng Israel nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn biết Hamas là ai. Bây giờ cả thế giới đều biết. Hamas là Daesh, và chúng tôi sẽ đối xử với họ chính xác như cách thế giới văn minh đối xử với Daesh.

Thủ tướng Netanyahu cam kết sẽ tiến hành chiến tranh chống lại Hamas và cuộc chiến sẽ đạt năm mục tiêu:

  1. Loại bỏ những kẻ khủng bố Hamas ra khỏi các cộng đồng Israel và lãnh thổ Israel;
  2. Phát động một cuộc tấn công “quy mô lớn” vào Hamas ở Gaza;
  3. Bảo vệ sự bình yên ở biên giới phía bắc với Li Băng và biên giới phía đông ở Judea và Samaria (Bờ Tây); 
  4. Tiến hành bình thường hóa ngoại giao với phần còn lại của thế giới Ả Rập và Hồi giáo; và 
  5. Đoàn kết người Israel.

Cuối cùng, Thủ tướng Netanyahu nhắc lại lời đề nghị của mình kêu gọi các đảng đối lập tham gia vào một chính phủ đoàn kết quốc gia khẩn cấp.

Sự cạnh tranh giữa chúng ta đã chấm dứt. Tất cả chúng ta phải đoàn kết. Và khi chúng ta đoàn kết, chúng ta sẽ chiến thắng”, ông Netanyahu nói. 

Thủ tướng Netanyahu cảnh báo rằng các cuộc tấn công vào Gaza chỉ mới bắt đầu và “mọi nơi Hamas sử dụng để chống lại chúng tôi sẽ biến thành đống đổ nát”. 

Thủ tướng Israel cũng cảm ơn sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đồng thời ông ca ngợi, Hoa Kỳ đã đáp ứng các nhu cầu an ninh của Israel “bằng cả lời nói và hành động”. 

Ông cũng cảnh báo người Israel không nên chia sẻ “tin tức giả” nhằm làm tổn hại tinh thần và sự đoàn kết của người dân Israel.

Sau đó, Thủ tướng Netanyahu đã chia sẻ một bài đăng bằng tiếng Anh trên nền tảng X như sau:

Israel đang ở trong chiến tranh.

Chúng tôi không muốn cuộc chiến này.

Nó buộc chúng tôi phải chịu đựng theo cách tàn bạo và man rợ nhất. Tuy nhiên mặc dùng Israel không bắt đầu cuộc chiến này, nhưng Israel sẽ kết thúc nó.

Người Do Thái đã từng không có quốc gia. 

Người Do Thái đã từng không có khả năng tự vệ. 

Điều này đã không còn đúng nữa.

Hamas sẽ hiểu rằng bằng cách tấn công chúng tôi, họ đã phạm một sai lầm mang tính lịch sử. Chúng tôi sẽ khiến họ phải trả một cái giá mà họ và những kẻ thù khác của Israel phải ghi nhớ trong nhiều thập kỷ tới.

……

Hamas là ISIS.

Và cũng giống như việc các lực lượng văn minh đã đoàn kết để đánh bại ISIS, các lực lượng văn minh phải hỗ trợ Israel trong việc đánh bại Hamas”. 

Đáng chú ý, Thủ tướng Netanyahu đã không đề cập đến Iran.