Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến thăm quân đội ở Dải Gaza vào Chủ nhật (26/11), tận dụng thời gian tạm dừng giao tranh kéo dài 4 ngày để đi thị sát mặt trận, động viên binh lính và gia hạn cam kết của Israel trong việc tiêu diệt Hamas khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc.

Theo tờ Jerusalem Post, ông Netanyahu, cựu quân nhân lực lượng đặc biệt, là thủ tướng đầu tiên tới thăm Gaza sau hai thập kỷ.

Israel đã rút toàn bộ quân đội và các khu định cư dân sự khỏi lãnh thổ Gaza vào năm 2005 với hy vọng khuyến khích hòa bình. Nhưng xung đột cục bộ vẫn nổ ra khi Hamas nhiều lần phóng tên lửa vào Israel và đỉnh điểm là cuộc tấn công bất ngờ vào miền nam nhà nước Do Thái hôm 7/10.  Sau khi bị tấn công, Israel đã trả đũa bằng các cuộc không kích và tấn công trên mặt đất vào Gaza, gây ra cái chết của hàng chục nghìn người, chủ yếu là dân thường. 

Văn phòng Thủ tướng cung cấp lời nhận xét của Thủ tướng Netanyahu tới quân đội Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF):

“Chúng ta đang ở Dải Gaza cùng với những người lính anh hùng của mình. Chúng ta đang nỗ lực hết sức để trao trả các con tin và cuối cùng tất cả sẽ trở về. Chúng ta có ba mục tiêu trong cuộc chiến này: Loại bỏ Hamas, phóng thích tất cả con tin và đảm bảo rằng Gaza sẽ không trở thành mối đe dọa đối với Nhà nước Israel.”

“Tôi ở đây để nói với những người lính, những người đều nói với tôi điều tương tự, và tôi nhắc lại với các bạn, những công dân Israel: Chúng ta sẽ tiếp tục cho đến cuối cùng – cho đến khi chiến thắng. Không gì có thể ngăn cản chúng ta, chúng ta có lực lượng, có sức mạnh, ý chí và quyết tâm đạt được tất cả các mục tiêu của mình trong cuộc chiến, và đây là điều chúng ta sẽ làm.

“Tôi đã ngồi cùng với Phó Tham mưu trưởng IDF và các chỉ huy. Trên tường có dòng chữ: ‘Am Israel Chai’ [Người dân Israel sống]. Người dân Israel sống và người dân Israel cũng sẽ chiến thắng nhờ có bạn (những người lính). Cảm ơn”.

Sau đó, ông Netanyahu nói rằng ông đã nói chuyện với Tổng thống Joe Biden về con tin người Mỹ gốc Israel, em bé Avigail Idan, đã được trả tự do, em mới 4 tuổi bị giam cầm và cha mẹ đã bị Hamas sát hại.

“Đứa bé đã không còn cha mẹ, nhưng đứa bé sẽ được cả một quốc gia bao bọc”.

Ông Netanyahu nói thêm rằng Israel sẽ quay trở lại cuộc chiến “với toàn bộ sức mạnh” khi thời gian đình chiến kết thúc.

“Chúng ta không có lựa chọn nào khác”.

Bộ trưởng Quốc phòng Gallant thăm biên giới Lebanon

Cùng lúc đó, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã đến thăm quân đội Israel dọc biên giới Lebanon, nơi Hezbollah đã bắn vào các vị trí và cộng đồng của Israel trong bảy tuần qua, và Israel bắn trả mỗi lần như vậy.

Trong một tuyên bố, ông Gallant cho rằng IDF đã buộc binh lính Hezbollah phải rút lui khỏi biên giới:

“Ở đây, ở mặt trận phía đông Lebanon – hướng về phía Syria, các lực lượng đang làm rất tốt nhiệm vụ. Kết quả là hơn 100 kẻ khủng bố Hezbollah bị thương và bị tiêu diệt, đồng thời hàng chục trạm quan sát, nhà kho, boong-ke và trụ sở bị phá hủy. Lực lượng Hezbollah rút lui từ mặt trận, vào sâu trong lãnh thổ [Lebanon]”.

“Đây là những kết quả rất ấn tượng. Sự kết hợp của tất cả những thành tựu chiến thuật này sẽ tạo ra một cục diện mới, điều mà sau này sẽ cho phép cư dân [Israel] trở về [các cộng đồng phía bắc] trong điều kiện hoàn toàn khác so với khi chúng tôi bắt đầu chiến dịch này”.

“Hôm qua tôi đã đến thăm các lực lượng ở Dải Gaza, ở sâu trong lãnh thổ, để nghiên cứu tình hình và xem kết quả các hoạt động của IDF. Chúng ta có thể yên tâm tin tưởng – các lực lượng cảnh giác, quyết tâm và đã đạt được kết quả xuất sắc. Thành tích trên thực địa của họ đã tạo điều kiện cần thiết cho việc trao trả con tin trong những ngày qua”.

“Mọi con tin được đưa về Nhà nước Israel đều quan trọng đối với chúng tôi – chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa tất cả về nhà nhanh nhất có thể. Chúng tôi cam kết về điều này – cá nhân tôi cũng cam kết về điều đó”.

“Đồng thời, các lực lượng đang tiến hành tổ chức, chuẩn bị. Tuần trước tôi đã chỉ đạo IDF chuẩn bị quay trở lại chiến đấu cường độ cao [ở Gaza]. Chúng tôi sẽ quay lại chiến đấu và tấn công Hamas ngay khi thời gian tạm dừng (cho việc trao trả con tin) kết thúc. Chúng tôi sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ này và chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi tổ chức Hamas bị tiêu diệt hoàn toàn và cho đến khi các con tin được đưa về nhà của họ”.

Theo Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khu vực biên giới ở Lebanon phía nam sông Litani phải được phi quân sự hóa. Tuy nhiên Hezbollah đã không tuân thủ nghị quyết này và được biết là đã hoạt động ngay sát biên giới với Israel cho đến gần đây.