Hôm thứ Năm (28/12), Thượng nghị sĩ (TNS) Lindsey Graham kêu gọi Hoa Kỳ nên ném bom các mỏ dầu của Iran và Bộ chỉ huy Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran để trả đũa việc nhóm phiến quân Houthi do Tehran hậu thuẫn tấn công các tàu thuyền đi lại trên Biển Đỏ.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News, vị thượng nghị sĩ Mỹ đại diện tiểu bang Nam Carolina lập luận rằng Tehran đứng đằng sau các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Syria và cả các cuộc tấn công nhắm vào các tàu thuyền có liên quan với Israel ở Biển Đỏ.

TNS Graham kêu gọi: “Tôi đã nói suốt sáu tháng nay: Hãy tấn công Iran. Họ có các mỏ dầu ở ngoài trời, họ có trụ sở Vệ binh Cách mạnh mà chúng ta có thể nhìn thấy từ không gian. Hãy thổi bay nó khỏi bản đồ.” Theo TNS Graham, nhóm phiến quân Houthis ở Yemen được Tehran “hoàn toàn hậu thuẫn.” Ông nhấn mạnh: “Không có Iran, không có Houthis.

Nhóm phiến quân Houthis, tự xưng là chính phủ Yemen, đã công khai đứng về phía Palestine trong cuộc xung đột Israel – Hamas. Kể từ cuối tháng Mười, nhóm này đã thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các tàu buôn thuộc sở hữu của Israel hoặc đang trên đường hướng đến Israel. Phản ứng trước vấn đề này, nhiều công ty vận tải lớn đã định tuyến lại các chuyến tàu của họ đi đến châu Phi, dẫn đến giá vận chuyển tăng lên.

Các nhóm chiến binh tự xưng là tổ chức “Kháng chiến Hồi giáo” cũng phát động các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và rocket vào các căn cứ của quân đội Mỹ ở Iraq và Syria. Washington đã từ chối rút lực lượng quân sự khỏi khu vực Trung Đông mặc dù có một số phản đối sự hiện diện của họ ở khu vực này, đặc biệt là từ Iran.

Mặc dù hôm thứ Hai (25/12) Hoa Kỳ đã tiến hành không kích nhằm vào ba mục tiêu ở Iraq, nhưng TNS Graham vẫn cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thể hiện “sự yếu kém” và “làm quân đội chúng ta thất bại trên chiến trường” khi không trả đũa mạnh mẽ hơn.

Phát biểu với đài Fox News, TNS Graham lưu ý: “Vài tháng trước đây tôi đã hỏi ông ấy [Bộ trưởng Austin]: Có ranh giới đỏ không? Liệu ông ấy có công khai nói với kẻ thù của chúng ta rằng nếu họ giết một người Mỹ, chúng ta sẽ truy sát họ? Nếu ông ấy thực sự muốn bảo vệ những người lính Mỹ, hãy nói rõ điều đó với Ayatollah [Giáo chủ Ruhollah Khomeini của Iran], nếu ông tấn công một người lính [Mỹ], chúng tôi sẽ truy sát ông.

TNS Graham có lịch sử lâu dài trong việc thúc đẩy sử dụng lực lượng Mỹ ở nước ngoài. Trước đây, ông thường đồng hành với cố Thượng nghị sĩ John McCain đại diện bang Arizona, người nổi tiếng khi hát bài “Ném bom Iran” trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của mình vào năm 2007. Ông Graham đã tích cực ủng hộ ý tưởng này sau khi TNS McCain qua đời vào năm 2018. Mặc dù TNS Graham là đại tá Lực lượng Không quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, nhưng lại dành toàn bộ cuộc đời binh nghiệp của mình phục vụ trong Quân đoàn quân pháp (Tòa án binh Hoa Kỳ – ngành tư pháp quân sự) với tư cách là luật sư và sau đó là thẩm phán.

Gia Huy (Theo RT)