Văn phòng Y tế Cộng đồng Thụy Sĩ (FOPH) gần đây tuyên bố rằng những người cố tình nhiễm COVID-19 để được miễn dịch tự nhiên có thể cấu thành hành vi phạm tội hình sự và khả năng sẽ dẫn tới án tù giam lên tới 5 năm.

Embed from Getty Images

Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Thụy Sĩ, sau khi có nhiều tin tức cho thấy các nhóm nghi ngờ hiệu quả của vắc-xin đã đang tổ chức các bữa tiệc COVID-19 để chủ động nhiễm bệnh và phục hồi, qua đó sẽ được cấp chứng nhận kiểu hộ chiếu vắc-xin, FOPH đã phát đi cảnh rằng việc cố tình lây lan virus corona gây bệnh COVID-19 có thể bị phạt tù giam lên tới 5 năm.

Bản tin trên không viện dẫn các điều luật cụ thể nào trong pháp luật Thụy Sĩ để có thể xử phạt người cố tình nhiễm COVID-19. Lý do đưa ra cho hình phạt nghiêm khắc này là khi cố tình nhiễm COVID-19, những người này làm gia tăng hơn nữa rủi ro lây lan loại virus này cho những người khác và từ đó khả năng cũng sẽ làm tăng số ca nhập viện và tử vong do COVID-19.

Giới chức Thụy Sĩ tuần trước loan báo rằng từ ngày 20/12 chỉ những người đã tiêm vắc-xin và những người gần đây đã phục hồi sau khi nhiễm COVID-19 mới có thể được đến nhà hàng, quán bar và các địa điểm trong nhà khác.

Chính phủ Thụy Sĩ lý giải rằng những hạn chế này là “nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro nhiễm [COVID-19] cho những người chưa có miễn dịch vì những người này có khả năng nhiễm virus này cao hơn và sẽ bị nặng”.

Tuy nhiên, biện pháp cứng rắn nêu trên dường như đã phản tác dụng và được cho là đã dẫn tới gia tăng các bữa tiệc chủ động lây nhiễm COVID-19.

Theo tờ The Local, những người chưa tiêm vắc-xin có nhu cầu lấy chứng nhận miễn dịch đã lập các nhóm kín trên nhiều nền tảng mạng xã hội để “tìm kiếm những người đang nhiễm COVID-19 mà có thể lây truyền virus này cho họ”.

Trong một diễn biến tương tự, hồi giữa tháng này, cảnh sát Hà Lan (FIOD) đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc về hành vi cung cấp virus corona cho những người không muốn tiêm vắc-xin và có nhu cầu tự cho virus lây nhiễm để có được chứng nhận phục hồi sau khi mắc COVID-19, theo tờ De Telegraaf (Hà Lan).

Người đàn ông bị cảnh sát Hà Lan bắt giữ thuộc đường dây chuyên rao bán các lọ thủy tinh chứa virus corona trên mạng, trong đó quảng cáo rằng virus có tuổi đời không quá 3 tháng và người mua có thể chắc chắn rằng các lọ virus này chứa những đột biến và biến thể mới nhất. Chúng được bán dưới hình thức bộ xét nghiệm COVID-19 với giá 33,5 EUR (gần 900.000 đồng). Hiện trang web rao bán trên đã bị khóa.

Phan Anh có đóng góp vào tin bài này

Đức Thiện

Xem thêm: