Một quan chức cấp cao của Hamas, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Li Băng đầu tuần này, đã ám chỉ rằng một cuộc tấn công khác nhắm vào Israel đã được lên kế hoạch và có lẽ còn lớn hơn vụ 7/10.

Ông Osama Hamdan, đại diện cấp cao của Hamas tại Li Băng, nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nước sở tại đầu tuần này rằng “một cuộc chiến tranh giải phóng” đang đến.

Cuộc phỏng vấn nêu trên được Viện Nghiên cứu Truyền thông Trung Đông (MEMRI) ghi lại, theo The Daily Wire.

Ông đã nói rằng nếu người Israel tiến hành các vụ bắt giữ mới, sau khi tất cả tù nhân [Palestine] được thả khỏi các nhà tù [Israel], các ông sẽ tiến hành một hoạt động khác. Vậy thì, ông có hứa hẹn một vụ 7/10 khác không?”, người phỏng vấn đặt câu hỏi.

Ông Osama Hamdan đáp: “Tôi có thể hứa rằng một cuộc chiến tranh giải phóng sẽ đến, không chỉ là một cuộc tấn công 7/10 khác”.

Khi người phỏng vấn hỏi thêm rằng liệu cuộc tấn công đó sẽ xảy ra sớm trong tương lai, ông Osama Hamdan cho hay: “Tôi không nghĩ nó xa vời”.

Ông Osama Hamdan cũng gọi cuộc tấn công 7/10 vào Israel là “hành động kháng chiến”.

Người phỏng vấn hỏi: “Nếu các ông có thể quay ngược lại thời gian vào ngày 6/10, các ông vẫn sẽ làm những gì các ông đã làm vào ngày 7/10 chứ?

Tại sao một số người lại muốn đặt ra giả thuyết rằng chúng tôi sẽ rút lại hành động kháng chiến của chúng tôi nhỉ?” ông Osama Hamdan phản ứng.

Hôm 7/10, Hamas đã bất ngờ tấn công vào miền nam Israel, giết hại 1.200 người, chủ yếu là thường dân trong các khu định cư Israel và các cộng đồng khác. Hamas cũng bắt khoảng 240 con tin đưa về Gaza.

Israel ngay sau đó đã tuyên bố chiến tranh với Hamas. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành không kích và tấn công trên mặt đất vào Gaza, phá hủy nhiều khu vực của dải đất hẹp ven biển bị bao vây của người Palestine. Theo giới chức Y tế do Hamas quản lý tại Gaza, các vụ tấn công của Israel đã khiến hơn 15.000 người thiệt mạng, trong đó có hàng nghìn phụ nữ và trẻ em.

Hải Đăng